MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CEO 35 tuổi sở hữu công ty 100 triệu USD: ‘Tôi chẳng nhớ chút kiến thức nào ở trường đại học’

17-11-2023 - 10:17 AM | Tài chính quốc tế

Không phải kiến thức, đây mới là thứ đọng lại sau khi vị CEO này tốt nghiệp.

CEO 35 tuổi sở hữu công ty 100 triệu USD: ‘Tôi chẳng nhớ chút kiến thức nào ở trường đại học’ - Ảnh 1.

Cole, 35 tuổi, đang sở hữu Slutty Vegan - chuỗi cửa hàng bánh mì kẹp thịt thuần chay với 11 chi nhánh trải khắp Georgia, New York và Texas. Cô gái tốt nghiệp bằng cử nhân về nghệ thuật truyền thông đại chúng tại Đại học Clark Atlanta, song cho biết kiến thức ở trường không thực sự hữu ích đối với công việc kinh doanh của mình.

“Tôi chẳng nhớ chút kiến thức nào ở trường đại học”, Cole nói với CNBC Make It. “Điều tôi nhớ nhất chỉ là những mối quan hệ tôi cố gắng xây dựng trong suốt chặng đường phấn đấu”.

Chẳng hạn, câu lạc bộ nữ sinh Delta Sigma Theta dạy Cole kỹ năng lãnh đạo chuyên nghiệp; giúp cô tạo dựng các mối quan hệ có giá trị đến tận bây giờ. Các cuộc gặp mặt, họp lớp cũng khiến việc tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn.

“Bạn học cũ của tôi giờ đã là giám đốc điều hành, CEO của một trong số những công ty lớn. Tôi đã xây dựng được các mối quan hệ thân thiết từ trước khi họ thành công”, Cole kể.

Theo nghiên cứu hồi năm 2016 của Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis, mạng lưới kết nối bạn bè có thể mang lại nhiều cơ hội làm việc, từ đó giúp bạn thăng tiến nhanh hơn. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp đại học sẽ đạt nhiều thành tựu hơn so với những người chỉ nhận bằng trung học. Trung bình, nhóm này kiếm được nhiều hơn 75% so với người không học đại học, theo Fed San Francisco - một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận.

Chia sẻ với CNBC, Cole cho biết trải nghiệm tại trường đại học của mình đáng giá từng xu, song không nhờ kiến thức mà nhờ các mối quan hệ mà cô tự tạo ra.

“Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ làm lại từ đầu… chi 200.000 USD để đi học, tạo dựng một số mối quan hệ và kết nối với những người đó. Quan hệ làm nên giá trị của bạn”, Cole nói. “Chúng sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình gây dựng sự nghiệp”.

Thực tế, kiến thức trên sách vở không phải là thứ duy nhất giúp bạn thành công. Có tới ⅓ tỷ phú trên thế giới không có bằng cử nhân, bao gồm cả những người chưa từng đi học đại học và những người bỏ dở việc học như Bill Gates, theo công ty nghiên cứu Wealth-X. Ngoài ra, nghiên cứu của Steve Siebold, người đã dành ba thập kỷ theo dõi hơn 1.200 người giàu nhất thế giới cũng tương đồng với những phát hiện của Wealth-X.

“Đi học sẽ giúp bạn kiếm sống, còn tự học giúp bạn giàu. Hãy quyết định ngay hôm nay, hãy trở thành một ‘sinh viên suốt đời’ và kiểm soát việc tự học của chính mình”, Steve Siebold nói.

Đối với nhiều người, học đại học không phải con đường duy nhất. Quan điểm này cũng được tỷ phú Warren Buffett ủng hộ.

“Thành công phụ thuộc nhiều vào con người chứ không phải trường học. Một số sẽ tiếp thu được rất nhiều từ giáo dục đại học, nhưng số khác lại không. Tôi không nghĩ việc phải học đại học là quan trọng”.

Tuy nhiên, không học đại học đồng nghĩa với việc bạn phải tự tìm tòi và nỗ lực rất nhiều. Suy cho cùng, những người thành đạt, giàu có đều phải có ý chí, ham học hỏi và chăm chỉ tiếp thu kiến thức mới. Chẳng hạn, ông trùm đầu tư Warren Buffett dành 80% thời gian làm việc trong ngày cho việc đọc, trong khi nhà sáng lập Microsoft Bill Gates đọc hàng chục cuốn sách mỗi năm để không ngừng phát triển bản thân.

Theo: CNBC

Theo Vũ Anh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên