MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CEO Asanzo Phạm Văn Tam chính thức rời ghế “cá mập” trong Shark Tank Việt Nam

25-06-2019 - 09:21 AM | Doanh nghiệp

Như vậy không chỉ tạm dừng phát sóng các tập có ghi hình ông Phạm Văn Tam mà chủ tịch Asanzo còn chính thức tạm biệt chiếc ghế của nhà đầu tư trong chương trình Shark Tank Việt Nam.

Tối 24/6, Fanpage Shark Tank Việt Nam đăng tải thông tin về việc thay đổi hội đồng đầu tư. Theo đó, Ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Asanzo Việt Nam sẽ không tiếp tục tham gia chương trình với vai trò Nhà đầu tư khách mời mùa 3.

Các thành viên Hội đồng Đầu tư vẫn giữ nguyên như đã công bố tại buổi ra mắt, gồm Shark Nguyễn Thanh Việt, Shark Nguyễn Mạnh Dũng (Dzung Nguyễn), Shark Phạm Thanh Hưng, Shark Nguyễn Ngọc Thủy, Shark Thái Vân Linh và Shark Đỗ Liên.

CEO Asanzo Phạm Văn Tam chính thức rời ghế “cá mập” trong Shark Tank Việt Nam - Ảnh 1.

Trước đó, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tuyên bố sẽ tạm dừng phát sóng các phần có liên quan tới Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam trong chương trình series về đầu tư, khởi nghiệp, Shark Tank Việt Nam mùa 3. Nguyên nhân xuất phát từ nghi vấn dùng hàng Trung Quốc dán mác "xuất xứ Việt Nam" của tập đoàn Asanzo.

Tuy nhiên với động thái kể trên của nhà sản xuất Shark Tank Việt Nam, các phần liên quan đến Shark Tam sẽ chính thức dừng phát sóng chứ không chỉ là "tạm dừng" nữa.

Scandal của ông Phạm Văn Tam cũng tương tự như trường hợp Chủ tịch Tập đoàn Khaisilk Hoàng Khải khi ông này bị phát hiện nhập khăn lụa Trung Quốc về cắt mác, sau đó gắn mác "made in Vietnam" lên sản phẩm để đánh lừa người tiêu dùng. Kết quả, ông Hoàng Khải phải rút khỏi hội đồng đầu tư Shark Tank Việt Nam mùa 1 (năm 2017).


Theo Nhật Anh

Trí thức trẻ

Trở lên trên