MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CEO Nvidia: “Ai mà không thể là kỹ sư câu lệnh chứ? Khi vợ tôi nói chuyện với tôi, cô ấy cũng đang tạo câu lệnh”

24-03-2024 - 10:41 AM | Kinh tế số

CEO Nvidia cho rằng bạn chỉ cần là kỹ sư câu lệnh để thành công.

Có lẽ một trong những nhân vật nổi tiếng nhất lĩnh vực công nghệ ngày nay chính là CEO Nvidia Jensen Huang. Ông đã gây nhiều chú ý với những nhận xét về AI và lập trình, ông từng gây tranh cãi khi nói những người trẻ không cần phải học kỹ năng lập trình nữa, nhờ AI tạo sinh. CEO Nvidia gần đây đã được hỏi liệu ông có còn cảm thấy như vậy không, ông trả lời: "Lập trình không phải là điều cần thiết để bạn trở thành một người thành công."

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ Thế giới ở Dubai vào tháng trước, Huang nói rằng AI đã làm nhu cầu học lập trình trở nên dư thừa và con người, đặc biệt là trẻ em, nên tập trung vào các kỹ năng quan trọng hơn như sinh học, giáo dục, sản xuất hoặc trồng trọt. Về cơ bản, Huang đang lặp lại những gì ông nói trước đó, rằng "Gần như ai cũng có thể lập trình máy tính nhờ ChatGPT".

CEO Nvidia: “Ai mà không thể là kỹ sư câu lệnh chứ? Khi vợ tôi nói chuyện với tôi, cô ấy cũng đang tạo câu lệnh”- Ảnh 1.

Jensen Huang giới thiệu GPU Blackwell

Tại sự kiện GTC 2024 của Nvidia, nơi hãng công bố nền tảng GPU Blackwell mới, hứa hẹn sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển AI, Huang một lần nữa được hỏi liệu các kỹ năng lập trình có còn phù hợp trong thời đại AI hay không.

Huang trả lời: "Tôi nghĩ mọi người nên học tất cả các loại kỹ năng," Ông so sánh việc học lập trình với các kỹ năng như tung hứng, chơi piano hoặc học tính toán, nhưng nói thêm rằng "lập trình sẽ không cần thiết để bạn trở thành một người thành công".

Huang cũng nói rằng "nếu ai đó muốn học lập trình, hãy học - vì chúng tôi đang tuyển dụng lập trình viên."

Ông chủ Nvidia nói thêm rằng AI tạo sinh đang thu hẹp "khoảng cách công nghệ". Và ông cho rằng ai cũng có thể sử dụng AI tạo sinh, đó là một quá trình rất tự nhiên, ông lấy chính tương tác thường ngày trong gia đình mình làm ví dụ.

"Bạn không cần phải là một lập trình viên C++ để thành công," ông nói. "Bạn chỉ cần là một kỹ sư câu lệnh. Và ai mà không thể là kỹ sư câu lệnh chứ? Khi vợ tôi nói chuyện với tôi, cô ấy cũng đang tạo câu lệnh. Tất cả chúng ta đều cần học cách tạo lệnh cho AI, nhưng điều đó không khác gì học cách nói chuyện với đồng đội."

CEO Nvidia: “Ai mà không thể là kỹ sư câu lệnh chứ? Khi vợ tôi nói chuyện với tôi, cô ấy cũng đang tạo câu lệnh”- Ảnh 2.

CEO Nvidia cho rằng lập trình là không cần thiết để thành công

Đề xuất của Huang rằng mọi người nên học cách trở thành kỹ sư câu lệnh hơn là viết code đến nay vẫn gây tranh cãi. AI dù có thể viết code, nhưng khả năng tạo code không thể ngang bằng lập trình viên chuyên nghiệp. Một nghiên cứu từ Đại học Purdue từ năm ngoái cho thấy ChatGPT đã sai hơn một nửa số câu hỏi lập trình. Và từ lâu chúng ta đã nghe những tuyên bố về các công nghệ mới sẽ giết chết một lĩnh vực nhất định, nhưng cuối cùng chúng lại được sử dụng cùng với các phương pháp truyền thống.

Nhưng dù sao, Huang cũng có những thành công không thể chối cãi để củng cố cho phát ngôn của mình. Nvidia đã trở thành công ty lớn thứ ba trên thế giới tính theo vốn hóa thị trường (2,26 nghìn tỷ USD) nhờ kiểm soát khoảng 80% thị trường phần cứng AI cao cấp. Dòng sản phẩm Blackwell bao gồm GPU B200 và siêu chip GB200 chắc chắn sẽ giúp củng cố vị thế thống trị trong ngành của Nvidia. Thành công của Nvidia cũng đưa Huang trở thành người giàu thứ 20 trên thế giới với tổng tài sản ròng gần 80 tỷ USD.


Theo Tuấn Nguyễn

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên