MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cha mẹ 8X, 9X quyết tâm thay đổi cách dạy con khác thời "ông bà anh" khiến chuyên gia cũng phải gật đầu tán thưởng

11-01-2024 - 05:00 AM | Sống

Cha mẹ 8X, 9X quyết tâm thay đổi cách dạy con khác thời "ông bà anh" khiến chuyên gia cũng phải gật đầu tán thưởng

"Có sự cởi mở hơn để trẻ được là chính mình, thích những gì chúng thích", một phụ huynh thuộc thế hệ Millennial giải thích.

Việc nuôi dạy con cái nên người chưa bao giờ là điều dễ dàng, thậm chí phải học từng ngày. Người ta có xu hướng dạy con như cách mình đã được dạy. Tuy nhiên, với sự phát triển của xã hội ngày nay, không thể có chuyện áp dụng một cách dập khuôn máy móc cho những đứa trẻ.

Chưa nói đến gen Z, nhiều phụ huynh thuộc thế hệ Millennials, những người sinh từ 1981-1996 (hay còn gọi là thế hệ 8X, 9X), đang có cách nuôi dạy con cái khác hoàn toàn với cha mẹ họ.

Cha mẹ 8X, 9X quyết tâm thay đổi cách dạy con khác thời "ông bà anh" khiến chuyên gia cũng phải gật đầu tán thưởng- Ảnh 1.

Các bậc cha mẹ thuộc thế hệ 8X, 9X nêu ra những sai lầm trong cách nuôi dạy của thế hệ trước mà họ thường tránh áp dụng với con mình.

Hơn 20 bậc cha mẹ thế hệ trẻ 8X, 9X đã bày tỏ ý kiến trong một chủ đề bàn luận trên BuzzFeed về những sai lầm mà họ cảm thấy rằng chính cha mẹ mình đã mắc phải và cách họ thay đổi để nuôi dạy con cái.

Các bậc cha mẹ thuộc thế hệ này nhấn mạnh cách họ muốn tạo mối quan hệ cởi mở và tin cậy với con cái, đồng thời quan tâm đến cảm xúc, quan điểm và sức khỏe tinh thần của con mình hơn cha mẹ họ đã từng.

Những bậc cha mẹ này ưu tiên thể hiện tình cảm với con cái, thường xuyên nói "Bố/mẹ yêu con", sẵn sàng xin lỗi khi làm sai điều gì đó và không tức giận khi con chia sẻ cảm xúc hoặc mắc lỗi.

"Cha mẹ tôi là những người rất lạnh lùng. Thành thật mà nói, khi còn là một đứa trẻ, tôi không có chút ký ức nào về việc mình đã từng được ôm hay được nghe lời yêu thương kiểu như 'bố, mẹ yêu con'. Họ không nói gì về cảm xúc cả, và nếu tôi khóc, điều đó luôn bị coi là khó chịu và tôi sẽ phải nghe câu: 'Không có gì phải khóc cả'', một người mẹ thuộc thế hệ 8X, 9X giải thích.

"Tôi muốn mối quan hệ của tôi và con được xây dựng trên sự tin tưởng. Chúng tôi có một quy định là chỉ cần con bé thành thật với chúng tôi thì tôi sẽ không tức giận", một phụ huynh khác tiết lộ.

Cha mẹ 8X, 9X quyết tâm thay đổi cách dạy con khác thời "ông bà anh" khiến chuyên gia cũng phải gật đầu tán thưởng- Ảnh 2.

Các bậc cha mẹ thuộc thế hệ 8X, 9X cho rằng điều quan trọng là phải thể hiện tình cảm với con cái và thường xuyên nói: "Bố/mẹ yêu con".

Một người khác cho biết cô và chồng không dùng biện pháp kỷ luật con mình vì tội "nói dối" vì họ tin điều này "gây ra nỗi sợ hãi" dẫn đến những vấn đề lớn hơn khi chúng trưởng thành.

Các bậc cha mẹ thuộc thế hệ 8X, 9X khác cho biết họ nhớ rằng cha mẹ họ không có thời gian chơi với mình hoặc nói chuyện về tương lai, vì vậy họ đã cố gắng thay đổi điều này khi nuôi con.

Ngoài ra, họ cũng xây dựng cho con "lòng tự trọng" bằng cách thể hiện sự quan tâm đến ý kiến của các con, không quá đặt nặng về sự phát triển trọng lượng cơ thể của con và không so sánh con mình với các anh chị em của chúng. Đó là những cách khác mà các bậc cha mẹ 8X, 9X làm để mọi việc khác đi so với quá khứ của họ.

Một bà mẹ của 2 bé gái sinh đôi cho biết cô không muốn trở thành một người bảo vệ quá mức, không làm cha mẹ "trực thăng" (kiểu cha mẹ luôn theo dõi và kiểm soát mọi hành động của con họ như máy bay trực thăng liên tục lảng vảng trên đầu) và đang nuôi dạy con gái mình học cách tự lập khi còn nhỏ.

"Mẹ tôi là một người mẹ 'trực thăng', luôn chiều chuộng tôi bằng cách làm mọi thứ cho tôi, nhưng tôi để 2 đứa con song sinh của mình tự làm mọi việc. Chúng rất độc lập và muốn làm nhiều việc cho bản thân. Mẹ tôi luôn tỏ ra choáng váng mỗi khi nghe các cháu kể đã làm điều gì đó mà bà không biết rằng những đứa trẻ còn nhỏ cũng có thể làm được", cô giải thích.

Thực tế, các chuyên gia về lĩnh vực nuôi dạy con cái đã chỉ trích phong cách nuôi dạy kiểu "máy bay trực thăng" này. Nó vốn được cho là đã gia tăng trong đại dịch Covid-19. Nó là phương pháp nuôi dạy gây hại nhiều hơn có lợi cho trẻ em.

"Đừng bao giờ làm hộ con những việc con bạn có thể tự làm được", nhà tâm lý học giáo dục và chuyên gia nuôi dạy con cái Michele Borba trước đây đã nói với Fox News Digital. "Điều đó làm giảm tính độc lập của họ".

Những "sai lầm" khác mà các bậc cha mẹ thuộc thế hệ 8X, 9X đã rút kinh nghiệm từ thế hệ trước, bao gồm cả việc cho con cái "sự đối xử im lặng" khi tức giận; bỏ qua việc chăm sóc sức khỏe tâm thần; ép trẻ ăn những món chúng không thích và đòi hỏi sự cầu toàn.

"Có nhiều sự cởi mở hơn để bọn trẻ được là chính mình, thích những gì chúng thích... Hầu hết những chia sẻ này đều gây ấn tượng mạnh với tôi. Tôi biết mình mắc nhiều lỗi nhưng con tôi là những người tốt, tốt bụng và quan tâm đến người khác nên tôi nghĩ điều đó có nghĩa là tôi đang làm điều gì đó đúng đắn", một phụ huynh kết luận.

Nguồn: Fox News

Theo Minh Nhật

Phụ nữ số

Trở lên trên