MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cha mẹ thường xuyên đưa con đến 4 nơi này, chỉ số EQ của con dễ được nâng lên

02-07-2023 - 20:35 PM | Sống

Cha mẹ thường xuyên đưa con đến 4 nơi này, chỉ số EQ của con dễ được nâng lên

Nơi thứ 3 rất ít cha mẹ nghĩ tới.

Daniel Goleman, tiến sĩ tâm lý học tại Đại học Harvard cho biết: "20% tương lai của một đứa trẻ phụ thuộc vào chỉ số IQ, và 80% phụ thuộc vào EQ". Chỉ số cảm xúc (Emotional Quotient) gọi tắt là EQ, dùng để chỉ phẩm chất của một người về mặt cảm xúc, ý chí và sự tự chủ. 

Nó chủ yếu bao gồm: Nhận thức về bản thân, kiểm soát cảm xúc, tự điều chỉnh, xử lý các mối quan hệ với người khác. Một số trẻ có quan hệ tốt, kết bạn nhiều và có kỹ năng lãnh đạo, trên thực tế, chúng đều là dấu hiệu của trí tuệ cảm xúc cao.

Cha mẹ thường xuyên đưa con đến 4 nơi này, chỉ số EQ của con sẽ ngày càng cao - Ảnh 1.

Nếu như IQ liên quan mật thiết đến ba kỹ năng: Tư duy phản biện, khả năng tập trung, khả năng giải quyết vấn đề; thì EQ liên quan trực tiếp và giúp trẻ phát triển tối ưu ba kỹ năng quan trọng khác: Khả năng giao tiếp, sự hợp tác và sự đồng cảm.

Mức độ EQ của một đứa trẻ không thể tách rời khỏi môi trường mà trẻ trưởng thành, đặc biệt vai trò của cha mẹ vô cùng quan trọng. Trước 6 tuổi là giai đoạn trẻ phát triển nhanh chóng về mọi mặt, nếu cha mẹ đưa con đến 4 nơi này, trí tuệ cảm xúc của trẻ sẽ ngày càng cao.

1. Thư viện

Thư viện là nơi để mọi người học tập và đọc sách. Môi trường ở đây thoải mái và sạch sẽ. Không khí học tập trong thư viện đặc biệt tốt, cho dù bạn là người không thích đọc sách, miễn là bạn ở đây trong một thời gian dài, khả năng cao bạn sẽ "nhiễm" thói quen tốt của mọi người xung quanh.

Nếu cha mẹ đưa con đến thư viện học từ nhỏ thì về lâu dài không chỉ hình thành thói quen đọc sách cho trẻ mà còn giúp trẻ mở rộng vốn hiểu biết của mình. Một thử nghiệm đã chứng minh rằng đọc sách có tương quan mật thiết với độ nhạy cảm của từng cá nhân, giúp trẻ tăng khả năng xác định trạng thái cảm xúc của ai đó từ biểu cảm của họ và có những phản ứng phù hợp với tâm trạng người khác.

2. Khu vui chơi

Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ luôn lo lắng con mình sẽ kém hơn các bạn khác, ngoài việc đi học hàng ngày, họ còn đăng ký cho con tham gia các lớp luyện thi hoặc năng khiếu, bất kể con có thích hay không. 

Cha mẹ làm như vậy chẳng khác nào "giết chết" tuổi thơ của trẻ, dần dần trẻ sẽ trở nên hướng nội và kém cỏi, mối quan hệ với bạn bè ngày càng xa cách. Để tuổi thơ của trẻ tràn đầy hạnh phúc, ngoài việc học mỗi ngày, cha mẹ cũng cần đưa con đến khu vui chơi để thư giãn và hòa mình với thiên nhiên. Chỉ có kết hợp làm việc và nghỉ ngơi thì IQ và EQ của trẻ mới được cải thiện.

3. Cô nhi viện

Từ nhỏ, trẻ đã có thể nhận biết về thấu cảm, dù chưa thực sự hiểu đó là gì. Ví dụ, các bé có thể khóc khi thấy bạn mình khóc, bởi cảm thấy được những gì các em bé khác đang trải qua. Nhưng khi lớn lên, trẻ sẽ nhận ra những gì khiến người khác đau đớn chưa chắc đã làm mình cảm thấy buồn.

Đó là lý do vì sao người lớn cần dạy cho trẻ về lòng thấu cảm, dạy cách thiết lập mối liên hệ bằng cử chỉ và lời nói với người khác, giúp trẻ trở thành người tử tế, biết quan tâm và suy nghĩ về hành động của chính mình. 

Những đứa trẻ ở cô nhi viện thường không có sự chăm sóc và yêu thương của cha mẹ. Nếu được đưa đến đây, con cái bạn sẽ nhận ra tình yêu thương của cha mẹ lớn lao nhường nào. Chúng cũng biết thế nào là lòng biết ơn, giúp đỡ người khác để trân trọng hơn cuộc sống trước mắt. 

4. Đi du lịch thường xuyên

Những lúc rảnh rỗi cha mẹ có thể đưa con đi du lịch, gần gũi với thiên nhiên, điều này không chỉ mở rộng tầm nhìn mà còn tăng cường mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Trẻ cũng có thể rèn luyện khả năng tập trung và khả năng tư duy độc lập khi vui chơi trong một môi trường xa lạ.

Theo Hiểu Đan

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên