MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Châu Âu có mỏ "vàng trắng" khổng lồ: Bỏ xa Mỹ-Trung, dư sức định hình lại nhiều ngành công nghiệp toàn cầu

12-08-2023 - 08:04 AM | Thị trường

Theo Euractiv (Brussels), Na Uy đã phát hiện mỏ đá phốt phát chất lượng cao lớn nhất thế giới, đủ lớn để đáp ứng nhu cầu thế giới về sản xuất phân bón, pin mặt trời và pin xe điện trong vòng 50 năm tới.

Châu Âu có mỏ "vàng trắng" khổng lồ: Bỏ xa Mỹ-Trung, dư sức định hình lại nhiều ngành công nghiệp toàn cầu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Yahoo news

Na Uy phát hiện 70 tỷ tấn phốt phát

Mỏ đá phốt phát, đôi khi được gọi là vàng trắng, được Norge Mining phát hiện vào năm 2018 nhưng phải đến tháng 5 vừa qua, công ty mới công bố thông tin.

Trữ lượng của Na Uy được ước tính trị giá ít nhất 70 tỷ tấn, chỉ thấp hơn 71 tỷ tấn trữ lượng toàn thế giới, theo đánh giá của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ vào năm 2021.

Trước khi mỏ ở Na Uy được phát hiện, mỏ phốt phát lớn nhất thế giới nằm ở Ma-rốc (50 tỷ tấn), tiếp theo là Trung Quốc (3,2 tỷ tấn), Ai Cập (2,8 tỷ tấn) và Algeria (2,2 tỷ tấn).

" Ở độ sâu 400 mét, chúng tôi đã tìm thấy nguồn tài nguyên đẳng cấp thế giới, cung cấp nguyên liệu thô trong ít nhất 50 năm ", Michael Wurmser, người sáng lập và phó giám đốc điều hành của Norge Mining, nói với Euractiv: " Khi tìm thấy thứ gì đó có quy mô như vậy như vậy ở châu Âu, lớn hơn bất kỳ nguồn nào khác mà chúng tôi biết - điều đó rất quan trọng ".

Thông báo này rất được Ủy ban Châu Âu hoan nghênh. EU coi đây là cơ hội để giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài đối với các nguồn tài nguyên thiết yếu; đồng thời, phát hiện này được kỳ vọng sẽ làm giảm bớt một số căng thẳng khi chi phí cho ô tô điện và pin mặt trời hạ nhiệt.

Châu Âu có mỏ "vàng trắng" khổng lồ: Bỏ xa Mỹ-Trung, dư sức định hình lại nhiều ngành công nghiệp toàn cầu - Ảnh 2.

Na Uy phát hiện mỏ phốt phát lớn nhất thế giới. Ảnh: Reuters

Có sức mạnh định hình lại nhiều ngành công nghiệp

Đá phốt phát là thành phần quan trọng được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau.

Khoảng 90% đá phốt phát được khai thác trên thế giới được sử dụng trong nông nghiệp để sản xuất phốt pho cho ngành công nghiệp phân bón, hiện không có chất thay thế nào.

Phốt phát cũng được sử dụng trong sản xuất các tấm pin mặt trời và pin lithium-iron-phosphate (LFP) cho ô tô điện, cũng như chất bán dẫn và chip máy tính. Việc đưa nó vào các công nghệ này mang lại nhiều lợi thế như mật độ năng lượng cao hơn, tuổi thọ dài hơn so với các phiên bản pin lithium iron.

Trên thực tế, việc sử dụng pin LFP dự kiến sẽ sớm bùng nổ. Theo một báo cáo từ Electronics 360, khoảng 19% xe điện trên thế giới được cung cấp bởi pin lithium iron phosphate. Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự đoán, đến năm 2040, thị phần pin LFP trên xe điện sẽ tăng lên 90%.

Tuy nhiên, trữ lượng đá phốt phát chất lượng cao hiện nay đang dần cạn kiệt và bị chi phối xuất khẩu bởi các nhà cung cấp chính ngoài châu Âu.

Đến nay, chuỗi cung ứng phốt phát thế giới tập trung mạnh, với gần 44% đến từ Trung Quốc, 14% từ Ma-rốc, 9,5% từ Mỹ và 6,9% từ Nga còn châu Âu phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu.

"Đây là lý do chúng tôi tin rằng phốt pho mà chúng tôi có thể sản xuất sẽ rất quan trọng đối với phương Tây" , ông Wurmser nói.

Tờ Atalayar (Tây Ban Nha) khẳng định, việc phát hiện ra mỏ phốt phát khổng lồ ở Na Uy có khả năng định hình lại thị trường toàn cầu về phân bón, pin mặt trời và pin xe điện.

Điều này không chỉ giúp Na Uy trở thành một nhân tố chủ chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu mà còn tạo cơ hội giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, thúc đẩy khả năng tự cung tự cấp và an ninh tốt hơn đối với các nguyên liệu thô quan trọng. 

Theo An An

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên