MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cháy chợ Khe Tre (Thừa Thiên Huế): Tiểu thương bất lực nhìn 335 gian hàng bị thiêu rụi

04-12-2023 - 07:32 AM | Xã hội

Vụ cháy lớn đã thiêu rụi 335 sạp hàng và ki-ốt tại khu chợ trung tâm của huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế), gây thiệt hại rất lớn.

Chiều 3/12, UBND huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) đã báo cáo sơ bộ liên quan vụ cháy lớn tại chợ Khe Tre vừa xảy ra vào rạng sáng nay.

Theo đó, đám cháy bùng phát vào khoảng 3h40 tại một quầy hàng trong khuôn viên chợ Khe Tre. Phát hiện hỏa hoạn, tiểu thương đã báo cho Ban quản lý chợ và cùng nhau hô hoán dập lửa.

Cháy chợ Khe Tre (Thừa Thiên Huế): Tiểu thương bất lực nhìn 335 gian hàng bị thiêu rụi- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn, bùng phát rất nhanh và khói mù mịt trong đêm nên không ai kịp trở tay. Nghe tin chợ cháy, nhiều tiểu thương chạy đến nhưng chỉ biết đứng khóc trong bất lực khi chứng kiến hàng hóa của mình bị lửa thiêu rụi. Một số người thấy xót của nên lao vào hiện trường để cứu hàng hóa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, 9 xe cứu hỏa, cùng hơn 250 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC, công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Ngoài ra, còn huy động các lực lượng khác như bộ đội, dân quân tự vệ, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia chữa cháy, giúp các tiểu thương sơ tán hàng hóa.

Đến khoảng 7h30 sáng 3/12, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản rất nặng nề.

Cháy chợ Khe Tre (Thừa Thiên Huế): Tiểu thương bất lực nhìn 335 gian hàng bị thiêu rụi- Ảnh 2.

Sau hơn 3 tiếng hỏa hoạn, hàng trăm gian hàng đã bị thiêu rụi hoàn toàn

Thống kê bước đầu, vụ cháy xảy ra trên diện tích hơn 2.000m2, bao gồm cả khu vực đình chính và đình phụ của chợ Khe Tre.

Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 335 ki-ốt, gian hàng kinh doanh. Khu vực bị cháy chủ yếu là các gian hàng áo quần, tạp hóa, đồ điện… Rất may may không có thiệt hại về người.

Hiện, chính quyền địa phương đang huy động các lực lượng tham gia dọn hiện trường vụ cháy và hỗ trợ tiểu thương khắc phục hậu quả, tiếp tục thống kê thiệt hại; tuyên truyền, vận động bà con tiểu thương vượt qua khó khăn, ổn định tư tưởng.

Cháy chợ Khe Tre (Thừa Thiên Huế): Tiểu thương bất lực nhìn 335 gian hàng bị thiêu rụi- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng phải phá các ki-ốt để phun nước dập lửa

Cháy chợ Khe Tre (Thừa Thiên Huế): Tiểu thương bất lực nhìn 335 gian hàng bị thiêu rụi- Ảnh 4.

Trong chợ có rất nhiều hàng hóa dễ bắt lửa khiến lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn

Sau khi trực tiếp đến kiểm tra hiện trường vụ cháy, ông Phan Quý Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã họp khẩn với huyện Nam Đông và các đơn vị, cơ quan chức năng.

Tại đây, ông Phương đề nghị trước mắt cần nhanh chóng lập đoàn liên ngành thống kê thiệt hại, sớm có hỗ trợ; lâu dài giãn nợ, hỗ trợ lãi suất và một số chính sách, cơ chế hỗ trợ hợp lý; khẩn trương bố trí một địa điểm làm chợ tạm cho các tiểu thương buôn bán; đảm bảo điều kiện tối thiểu, ổn định cuộc sống.

Cháy chợ Khe Tre (Thừa Thiên Huế): Tiểu thương bất lực nhìn 335 gian hàng bị thiêu rụi- Ảnh 5.

Lửa đỏ rực tại khu chợ lớn nhất huyện Nam Đông lúc rạng sáng

Cháy chợ Khe Tre (Thừa Thiên Huế): Tiểu thương bất lực nhìn 335 gian hàng bị thiêu rụi- Ảnh 6.

335 gian hàng và ki-ốt tại chợ bị thiêu rụi

Được biết, chợ Khe Tre (Thị trấn Khe Tre) là khu chợ lớn nhất huyện miền núi Nam Đông của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Theo Khương Mỹ

phunuvietnam.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên