MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Chạy chức

Lựa chọn nhân sự Đại hội 13: Cảnh giác với chạy chức, chạy phiếu

Lựa chọn nhân sự Đại hội 13: Cảnh giác với chạy chức, chạy phiếu

13/05/2020 08:21

Cần phải hết sức cảnh giác với việc chạy chức, chạy phiếu, những người có biểu hiện ấy là không đàng hoàng, nên gạch tên họ đi.

“Xin - cho từ đất đai, tài nguyên cho đến chức tước”

“Xin - cho từ đất đai, tài nguyên cho đến chức tước”

29/09/2016 08:31

“Cơ chế xin - cho là cái máy sinh ra tiêu cực, là môi trường “lành mạnh” để phát sinh tham nhũng".

Cả nhà làm quan 'đúng quy trình': Phình to quyền lực gia đình

Cả nhà làm quan 'đúng quy trình': Phình to quyền lực gia đình

26/09/2016 08:21

“Nếu cứ để tình trạng cả họ, cả nhà làm quan “đúng quy trình” thì đến một lúc nào đó quyền lực gia đình sẽ lại lấn át cả quyền lực nhà nước, chẳng cơ quan nào kiểm soát được”, GS.TS Võ Đại Lược, Tổng Giám đốc Trung tâm Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, nói.

Chạy chức, chạy quyền: Người đứng đầu không nghiêm thì nói được ai?

Chạy chức, chạy quyền: Người đứng đầu không nghiêm thì nói được ai?

15/09/2016 08:56

Ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, muốn chống nạn chạy chức, chạy quyền thì người đứng đầu phải nghiêm.

“Cứ nói chạy chức, chạy quyền nhưng xử lý được mấy ai đâu”

“Cứ nói chạy chức, chạy quyền nhưng xử lý được mấy ai đâu”

13/09/2016 07:55

"Chạy chức, chạy quyền mình cứ nói suốt nhưng kỷ luật còn ít huống gì xử lý hình sự. Luật phải tăng cường cơ chế phát hiện và xử lý tham nhũng”.

Nguyên Bí thư Hậu Giang muốn làm rõ ông Trịnh Xuân Thanh đã "chạy" ai?

Nguyên Bí thư Hậu Giang muốn làm rõ ông Trịnh Xuân Thanh đã "chạy" ai?

29/07/2016 15:19

Trần tình về vụ ông Trịnh Xuân Thanh, Nguyên Bí thư Hậu Giang nói muốn làm cho rõ nhất là việc dư luận nói có tiêu cực, chạy chọt.

Ra quyết sách tấn công tội phạm 'chạy chức, chạy quyền'

Ra quyết sách tấn công tội phạm 'chạy chức, chạy quyền'

30/03/2016 10:24

Ngày 29/3, thảo luận về Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng Viện KSND Tối cao, nhiều đại biểu (ĐB) cho rằng, trong nhiệm kỳ tới, phải xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm theo theo tinh thần “cột ở lại thì người phải đi, nhà của dân sập thì cán bộ cũng phải sập”.

Ai chạy, chạy ai?

Ai chạy, chạy ai?

28/03/2016 09:36

Không phải lần đầu tiên Tổng bí thư nêu câu hỏi về nạn chạy chức, chạy quyền.

"Chỉ Việt Nam mới có chuyện “chạy” loại đô thị kiểu như “chạy" chức..."

"Chỉ Việt Nam mới có chuyện “chạy” loại đô thị kiểu như “chạy" chức..."

26/08/2015 14:32

“Phân loại đô thị có ý nghĩa gì? Ở các nước không có chuyện phân loại đô thị, mà nếu có thì cũng không có chuyện “chạy” loại đô thị như kiểu “chạy” chức, “chạy” bằng như ở Việt Nam…”

Biến tướng quà Tết

Biến tướng quà Tết

11/02/2015 09:24

Quà Tết vốn là một phong tục truyền thống đẹp của dân tộc, thể hiện tình cảm tri ân, quý mến, tôn trọng lẫn nhau trong các mối quan hệ gia đình và xã hội.

Tổng bí thư: Nghe chuyện chạy chức xót cả ruột

Tổng bí thư: Nghe chuyện chạy chức xót cả ruột

29/01/2015 16:15

Đại sứ VN đầu tiên tại Mỹ chia sẻ điều xảy ra trong quan hệ Việt Mỹ 20 năm qua mà chính ông là người trong cuộc cũng không ngờ tới.

Đằng sau chuyện tuyển dụng, bổ nhiệm và đề bạt cán bộ

Đằng sau chuyện tuyển dụng, bổ nhiệm và đề bạt cán bộ

15/04/2014 07:41

Nhiệm kỳ 2011 - 2016, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa có 2 lái xe được bổ nhiệm vào những chức vụ lãnh đạo quan trọng.

Thanh tra Chính phủ thừa nhận bổ nhiệm cán bộ nhiều hơn quy định

Thanh tra Chính phủ thừa nhận bổ nhiệm cán bộ nhiều hơn quy định

11/04/2014 13:38

Tại cuộc họp báo thường kỳ sáng nay 11-4, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã thừa nhận việc bổ nhiệm cán bộ vào năm 2011 là quá số lượng so với quy định của Chính phủ.

Bổ nhiệm trước khi về hưu theo kiểu... "đi đêm"

Bổ nhiệm trước khi về hưu theo kiểu... "đi đêm"

19/03/2014 08:48

Liên quan đến việc lãnh đạo bổ nhiệm cán bộ ồ ạt trước khi nghỉ hưu, ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa nhận định

Bộ Giao thông: Muốn "chạy chức" cũng khó vì...

Bộ Giao thông: Muốn "chạy chức" cũng khó vì...

22/02/2014 09:06

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng khẳng định sau khi thi tuyển Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam thì Bộ GTVT sẽ nhân rộng ra các vị trí khác để xóa nạn "chạy chức, chạy quyền".

Có chạy chức, tham nhũng ở ngành nội vụ không?

Có chạy chức, tham nhũng ở ngành nội vụ không?

20/11/2013 13:28

Có hay không nạn chạy chức, chạy quyền, tham nhũng trong đội ngũ làm tổ chức cán bộ... Nghi vấn được đại biểu QH hỏi đi hỏi lại Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình ở phiên chất vấn sáng nay.

Làm rõ chạy chức, chạy ghế

Làm rõ chạy chức, chạy ghế

21/09/2013 09:43

Có tình trạng cán bộ đủ thứ bằng cấp, đủ thứ bồi dưỡng nhưng giao việc thì không làm được. Nhiều người càng không làm được việc thì lại càng được cử đi học!

Trở lên trên