MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cháy chung cư mini ở Hà Nội: 7 người trong nhà may mắn thoát nạn nhờ kỹ năng đơn giản

14-09-2023 - 22:42 PM | Sống

Cháy chung cư mini ở Hà Nội: 7 người trong nhà may mắn thoát nạn nhờ kỹ năng đơn giản

Gia đình chị H. gồm 5 người và 2 người hàng xóm đã cố thủ trong căn hộ, bịt kín các khe hở và dùng các biện pháp tránh hít phải khói độc nên may mắn thoát nạn.

Nhớ lại khoảnh khắc sinh tử, đối diện với đám cháy lớn, chị H. sống tại tầng 7 của căn chung cư mini ở Khương Hạ (Hà Nội) vẫn bàng hoàng: "Khoảng 12h đêm hôm đó, toàn chung cư mini nhà tôi mất điện, tôi thấy mọi người hò hét. Không biết chuyện gì xảy ra, tôi mở cửa ra ngoài xem. Nhưng ngay khi mở cửa chính ra, tôi thấy khói mù mịt. Tôi nghe thấy mọi người kêu ‘Cháy! Chạy đi!".

Hoảng hốt, cả nhà tôi cùng nhau chạy lên sân thượng nhưng khói quá, không chịu được nên cả nhà tôi chạy về căn hộ của mình".

Chia sẻ kỹ năng thoát nạn trong đám cháy kinh hoàng tại chung cư mini, chị H. cho hay: "Cả nhà tôi khi đó dù rất hoảng hốt nhưng kịp lấy lại bình tĩnh, đóng kín tất cả các cửa của căn hộ, sau đó chèn khăn ướt vào các khe cửa để ngăn khói tràn vào nhà. Sau khi bịt kín các khe cửa, cả nhà trong đó có 2 bé che khăn ướt lên mũi và miệng để tránh hít phải khói độc".

Cháy chung cư mini ở Hà Nội: 7 người trong nhà may mắn thoát nạn nhờ kỹ năng đơn giản - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Cả nhà bám trụ trong căn hộ vài tiếng đồng hồ, vừa kêu cứu, hô hoán, soi đèn ra bên ngoài; vừa cố gắng động viên nhau chờ lực lượng phòng cháy chữa cháy tới cứu hộ. "Tới khoảng 4h, có người tới ứng cứu và cả nhà may mắn thoát nạn", chị H. giọng vẫn còn run run hồi tưởng. "Tôi không thể chạy ra ngoài vì khi phát hiện ra và tìm mọi cách thì đã cháy hơn 1 tiếng đồng hồ. Khi đó, tôi và chồng cố gắng ra hiệu cho bên ngoài biết trong này có người già và trẻ nhỏ để mọi người sớm tiếp cận đến cứu".

Hiện tại, nằm điều trị ở bệnh viện Bạch Mai, chị H. vẫn còn cảm thấy mệt, mũi nghẹt đặc lại còn mắt mờ, nhìn mọi vật như có một lớp sương mờ che.

Trải qua một đêm kinh hoàng, tuy nhiên bác V. là bố chồng chị H. đã kịp trấn tĩnh. Kể lại sự việc xảy ra đêm 13/9, bác V. vẫn nhớ rõ từng chi tiết. "Tầm 12h mất điện và đèn vàng ở khu nhà bật lên. Mọi người hò nhau "cháy rồi". Con trai tôi hàng ngày khóa cửa ra vào nhưng luôn cắm sẵn chìa khóa ở ổ phòng trường hợp khẩn cấp có thể mở ngay để chạy ra ngoài. Nếu không, tìm chìa khóa sẽ mất thời gian và không biết để ở đâu. Nhưng mở cửa ra, nhận định cháy to và khói nhiều, tôi gọi các con quay trở lại căn hộ".

Cháy chung cư mini ở Hà Nội: 7 người trong nhà may mắn thoát nạn nhờ kỹ năng đơn giản - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhân ra khỏi tòa nhà chung cư mini bị cháy.

Bác V. cho hay, gia đình cũng luôn đề cao công tác phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa lúc bất trắc xảy ra nên cả nhà đã chuẩn bị sẵn giẻ lau, khăn, thùng nước bên cạnh. "Cả nhà tôi tẩm ướt khăn và chăn ở cửa sổ, cửa ra vào. Ngoài ra, tôi bật quạt thổi ngược khói ra vì sau khi bịt kín nhà thì khói tràn vào không nhiều", bác V. chia sẻ.

"Đến khoảng 2h sáng, cả nhà tìm được đèn pin và phát tín hiệu cầu cứu ra ngoài qua cửa kính. Lúc đó, bên ngoài báo vào đã dập tắt được đám cháy, nhưng khói vẫn còn. Lực lượng PCCC phun nước và khói tản dần đi. Đến hơn 3h, lực lượng cứu hộ tiếp cận đến nhà tôi. Khi đó, gia đình tôi gồm 2 con, 2 cháu và 1 cháu bé hàng xóm cùng 1 cậu thanh niên lúc hoảng hốt cũng chạy vào trong nhà tôi. Tổng cộng 7 người được cứu thoát.

Khi lực lượng cứu hộ vào, họ bế các cháu nhỏ ra. Còn người lớn được dẫn ra xe cứu thương cách đó vài trăm mét. Tình trạng các cháu nhỏ lúc này tạm ổn. 3 người lớn trong gia đình tôi nằm viện tuy mệt nhưng so với mọi người là đã rất may mắn. Vì khi đó, lượng khói bay vào nhà là không nhiều", bác V. chậm rãi nói.

Cháy chung cư mini ở Hà Nội: 7 người trong nhà may mắn thoát nạn nhờ kỹ năng đơn giản - Ảnh 3.

Đám cháy xuất phát từ tầng 1 căn nhà nơi có nhiều xe đạp điện, xe máy của người dân.

Gia đình chị H. là một trong những hộ may mắn thoát nạn nhờ sự bình tĩnh và nhanh trí thực hiện biện pháp ngăn khói tràn vào nhà khi xảy ra cháy nổ. Đây cũng là những chia sẻ về những kĩ năng hữu ích trong tình huống đối mặt với đám cháy lớn với lượng khói độc nhiều và nhờ đó đã cứu mạng những người trong nhà.

Như VTV News đã đưa tin, khoảng 23h đêm 12/9, đám cháy xảy ra tại chung cư mini cao 9 tầng ở phố Khương Hạ. Vụ cháy xảy ra ban đêm nên có nhiều người thương vong và mắc kẹt ở trong chung cư.

Theo thông tin ban đầu, lửa xuất phát từ khu để xe máy tầng một, sau đó lan lên các tầng chung cư mini. Lửa bốc rất mạnh, tràn ra ngoài ô thoáng và lan sang nhà kế bên. Cột khói đen bốc cao ngùn ngụt, đứng cách xa cả cây số vẫn nhìn thấy.

Ngôi nhà cháy rộng hơn 200 m2, được xây kiểu nhà ống với một mặt tiền, ba mặt giáp nhà dân, chia làm 45 phòng trọ và đều kín phòng. Thời điểm cháy, cư dân đã và đang chuẩn bị đi ngủ. Thấy khói lửa, mọi người hò nhau chạy lên tầng thượng, một số nhảy xuống mái tôn nhà kế bên.

Khoảng 15 xe cứu hỏa cùng 100 cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tới hiện trường. Do nhà nằm sâu trong ngõ nên xe cứu hỏa phải đỗ ngoài phố Khương Hạ dẫn vòi rồng vào trong. Cảnh sát dùng thang dây, tiếp cận qua các ô thoáng để vào các phòng soi đèn tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 1h ngày 13/9 ngọn lửa được cơ bản khống chế và phải tới khoảng hơn 2h ngày 13/9, khói mới được dập tắt, lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước từ vòi rồng từ tầng 3 đến tầng 9 để tìm kiếm người mắc kẹt bên trong.

Đến 5h30 ngày 13/9, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục đưa các nạn nhân xấu số ra bên ngoài và đưa người bị thương đi cấp cứu.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong).

Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, ngày 13/9/2023, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng) đối với Nghiêm Quang Minh (SN: 1979; hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy), về tội Vi phạm quy định về PCCC theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự.

Theo Khánh Nguyễn

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên