MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chạy đua với thời gian cứu con đập cao nhất nước Mỹ

14-02-2017 - 19:00 PM | Tài chính quốc tế

Nhà chức trách bang California đang nỗ lực gia cố con đập Oroville để ngăn nó khỏi vỡ sau khi bị hư hại nghiêm trọng trong đợt mưa kéo dài khiến mực nước dâng cao kỷ lục.


Sau khi sơ tán gần 190.000 thường dân, nỗ lực gia cố đập Oroville đang được gấp rút tiến hành nhằm đối phó với đợt mưa lớn sắp xảy ra trong vài ngày tới. Nhà chức trách kiểm tra mức độ xói mòn ở khu vực đập tràn khẩn cấp sau khi mực nước trong hồ dâng cao tới mức kỷ lục.

Sau khi sơ tán gần 190.000 thường dân, nỗ lực gia cố đập Oroville đang được gấp rút tiến hành nhằm đối phó với đợt mưa lớn sắp xảy ra trong vài ngày tới. Nhà chức trách kiểm tra mức độ xói mòn ở khu vực đập tràn khẩn cấp sau khi mực nước trong hồ dâng cao tới mức kỷ lục.


Với chiều cao 230 m, đập Oroville là con đập cao nhất nước Mỹ. Nó được xây dựng năm 1962 và chính thức đi vào hoạt động năm 1968. Những người nằm trong diện sơ tán bắt buộc sống ở các thị trấn phía dưới con đập, những nơi có thể bị xóa xổ nếu đập vỡ.

Với chiều cao 230 m, đập Oroville là con đập cao nhất nước Mỹ. Nó được xây dựng năm 1962 và chính thức đi vào hoạt động năm 1968. Những người nằm trong diện sơ tán bắt buộc sống ở các thị trấn phía dưới con đập, những nơi có thể bị xóa xổ nếu đập vỡ.


Hiện tại, nhà chức trách đang sử dụng máy bay trực thăng để đưa đá hộc tới gia cố những khu vực bị xói mòn. Theo dự báo thời tiết, mưa sẽ trở lại vào ngày 15/2 theo giờ địa phương, đặt công trình này dưới những đe dọa mới.

Hiện tại, nhà chức trách đang sử dụng máy bay trực thăng để đưa đá hộc tới gia cố những khu vực bị xói mòn. Theo dự báo thời tiết, mưa sẽ trở lại vào ngày 15/2 theo giờ địa phương, đặt công trình này dưới những đe dọa mới.


Những túi đá hộc lớn được trực thăng đưa tới vị trí cần gia cố.

Những túi đá hộc lớn được trực thăng đưa tới vị trí cần gia cố.


Thiệt hại nghiêm trọng ở khu vực đập tràn chính khiến gần 200 nghìn người phải sơ tán khẩn cấp. Khu vực bị xói mòn rộng bằng một sân bóng đá và có độ sâu lên tới hơn 10 m dù trước đó chúng là bê tông cốt thép.

Thiệt hại nghiêm trọng ở khu vực đập tràn chính khiến gần 200 nghìn người phải sơ tán khẩn cấp. Khu vực bị xói mòn rộng bằng một sân bóng đá và có độ sâu lên tới hơn 10 m dù trước đó chúng là bê tông cốt thép.


Vết xói mòn lớn trên mặt đập tràn chính.

Vết xói mòn lớn trên mặt đập tràn chính.


Người dân sơ tán khẩn cấp khỏi các khu vực nguy hiểm.

Người dân sơ tán khẩn cấp khỏi các khu vực nguy hiểm.


Các tình nguyện viên cung cấp nhu yếu phẩm cho một trung tâm tị nạn ở Chico, California, nơi những người phải sơ tán ẩn náu tạm thời.

Các tình nguyện viên cung cấp nhu yếu phẩm cho một trung tâm tị nạn ở Chico, California, nơi những người phải sơ tán ẩn náu tạm thời.

Chạy đua với thời gian cứu đập cao nhất nước Mỹ.

Linh Anh

Reuters

Từ Khóa:
Trở lên trên