MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Chạy show" 8 - 10 tiếng/ngày để dạy chơi pickleball: Phí học kèm 1:1 đắt ngang tennis nhưng vì sao dân ghiền chấp nhận chi tiền?

13-04-2024 - 09:10 AM | Lifestyle

"Chơi vui thôi sao phải cần huấn luyện viên" - đây sẽ là câu trả lời cho bạn!

Những ngày gần đây, từ khoá pickleball đang trở nên phổ biến trên cõi mạng khiến nhiều người tò mò. Nào là bắt gặp Phương Ly - Andree hẹn hò trên sân pickleball tới hội “phú bà”, dâu hào môn như Linh Rin cũng check-in rần rần khiến dân tình háo hức tìm hiểu về bộ môn thể thao mới này.

Còn nếu đã biết “sương sương” về bộ môn này nhưng lại có thắc mắc: “Tại sao chỉ chơi vui thôi mà nhiều người phải book huấn luyện viên như vận động viên chuyên nghiệp vậy?” hay là “Cần gì đi học, cứ cầm vợt ra sân như chơi cầu lông thôi”,... thì bài viết này sẽ giải đáp tất tần tật những tò mò của bạn.

Giới trẻ đang nhiệt liệt hưởng ứng môn thể thao pickleball ngoài sân.

Trong những ngày mà các sân chơi pickleball trở nên đông đúc hơn bao giờ hết vì độ hot của nó thì cũng phải rất khó khăn mới kết nối được với các HLV. Bởi hầu hết họ đều bận rộn, dành toàn bộ thời gian để giảng dạy trên sân hoặc nếu không cũng đang tự luyện tập để tham gia các giải đấu pickleball.

Dưới đây là chia sẻ của những vận động viên kiêm HLV đã có kinh nghiệm về bộ môn “ngoan xinh yêu” đang khiến dân tình rần rần thời gian gần đây:

- Hồ Vũ Hoàn (SN 1993) - HLV pickleball 2 năm nay và là founder Pickle with Benefits - Trung tâm đào tạo và huấn luyện Pickleball tại Hà Nội & TP.HCM.

- Hoàng Bảo Long (SN 1997) - HLV pickleball và Tennis tại Hà Nội.

HLV lên sân dạy chơi pickleball 8-10 tiếng như đi làm văn phòng

Trước khi làm HLV pickleball, Vũ Hoàn là vận động viên đội tuyển quần vợt Hà Nội. Anh tập luyện và thi đấu từ năm 12 tuổi và có khoảng 18 năm kinh nghiệm trong nghề.

Cũng chính vì điều này mà khi du nhập bộ môn pickleball vào Việt Nam, Vũ Hoàn bắt nhịp khá nhanh và gặt hái nhiều thành tích. Vũ Hoàn hiện cũng đang là một trong những cái tên được xếp ở mức đầu bảng trong giới pickleball Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Gắn bó với bộ môn này đã được 2 năm từ những ngày đầu tiên mới bắt đầu ở Việt Nam, Vũ Hoàn nhận thấy rõ thời gian gần đây, lượng người tiếp cận và chơi pickleball tăng lên rõ rệt.

“Chính xác là vào đầu năm nay, mình thấy mọi người đã bắt đầu biết đến và tìm hiểu rõ hơn về pickleball. Các giải phong trào, thi đấu giao hữu cũng từ đó xuất hiện nhiều hơn. Còn gần đây nhờ MXH, truyền thông và những người đi tập họ cũng chụp ảnh đăng lên nên đang dần dần tạo ra xu hướng”, Vũ Hoàn nói.

HLV Vũ Hoàn

Giống với Vũ Hoàn, Hoàng Bảo Long cũng có xuất phát điểm là vận động viên tennis. Hiện tại, Bảo Long cũng huấn luyện song song tennis và pickleball cho những ai có nhu cầu. Nói về việc phần lớn các HLV pickleball đa phần đến từ bộ môn tennis, Bảo Long cho hay đặc thù của môn thể thao này là kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn. Những ai chơi tốt các bộ môn này, khi chuyển qua pickleball sẽ có những ưu thế nhất định. Nhưng vì tennis có một số cú quả, ngón đánh và nhiều động tác khá giống với pickleball nên nếu đã là VĐV tennis sẽ bắt nhịp rất nhanh.

“Mình mới chỉ bắt đầu công việc huấn luyện và dạy pickleball được 6 tháng. Tuy nhiên như mọi người cũng biết, pickleball là 1 môn thể thao với sự kết hợp kỹ thuật của cả tennis, bóng bàn và cầu lông. Mình đã từng thi đấu chuyên nghiệp tennis hồi trẻ, tính đến nay đã 16 năm trong nghề. Ngoài ra, có 9 năm kinh nghiệm huấn luyện tennis nên việc chuyển sang pickleball khá đơn giản đối với mình”, Hoàng Bảo Long chia sẻ.

Bảo Long cho hay chỉ mới du nhập thời gian ngắn nhưng các cụm sân pickleball tại Hà Nội hay TP.HCM đang ngày càng đông người hơn. Cộng đồng những người chơi pickleball cũng được mở rộng nhanh chóng vì dễ chơi, tiếng đập bóng cuốn hút cùng dụng cụ đẹp khiến ai nhìn cũng tò mò và thích thú muốn trải nghiệm.

Từ Bắc chí Nam, rất nhiều bạn trẻ đam mê bộ môn pickleball thời gian gần đây

Cũng chính vì vậy mà nhu cầu book HLV để được hướng dẫn chi tiết về bộ môn này tăng mạnh vào thời gian gần đây. Cả Vũ Hoàn và Bảo Long đều cho biết số lượng học viên gần đây nhiều hơn trước, thậm chí giờ dạy pickleball còn nhiều hơn tennis.

“Hiện tại mình khá bận, nếu như không muốn nói là kín lịch cả tuần. Mỗi ngày mình đều dạy khoảng 8 - 10 tiếng. Tuy nhiên dạy pickleball nhẹ nhàng hơn tennis, học viên có thể biết chơi và tiếp thu nhanh. Còn dạy tennis HLV thường tốn khá nhiều thể lực, tâm lý cũng căng thẳng hơn vì không phải ai cũng có thể bắt nhịp nhanh chóng”, Hoàng Bảo Long nói.

Còn Vũ Hoàn chia sẻ: “Trung bình như mình cũng 8 tiếng/ngày như mọi người đi làm hành chính. Hết ca này sẽ tới ca khác luôn. Thông thường 1 buổi tập sẽ rơi vào khoảng 2 tiếng đồng hồ. Với những nhóm lớp cố định sẽ học 2 buổi/ tuần.

Tuỳ vào nhu cầu của mỗi người, nếu là newbie thường mọi người sẽ book theo nhóm hoặc đăng ký để mình xếp nhóm. Ngoài ra, mình cũng sẽ huấn luyện cá nhân 1:1 nhưng thường chỉ những ai đã biết chơi cơ bản, muốn nâng cao hay cần luyện thêm kỹ năng nào đó mới học riêng”.

500k/ tiếng - chi phí học pickleball đắt ngang tennis, vì sao nhiều người sẵn sàng chi tiền dù chỉ “chơi cho vui"?

Theo Vũ Hoàn, bất cứ môn thể thao nào cũng đều cần phải có huấn luyện viên, người hướng dẫn. Bởi ngoài việc hiểu luật, chơi bài bản thì HLV sẽ hỗ trợ thêm về các kỹ năng đúng, tránh gây ra chấn thương trong quá trình luyện tập.

“Những bài tập đầu tiên của newbie bao giờ cũng là nắm rõ luật chơi, hiểu về môn này, kết cấu sân,... Bên cạnh đó là vị trí đứng, cách tính điểm rồi đến các động tác cơ bản như drive, dink, block and reset, volley, serve,... Tất cả những động tác này đều sẽ có cấp độ từ cơ bản đến nâng cao cần học để biết chơi hoặc cao hơn nữa là sử dụng trong thi đấu”, Vũ Hoàn bày tỏ.

Thông thường, nếu chỉ đăng ký học để biết chơi và có thể chơi vui vẻ với bạn bè, mỗi người sẽ cần học khoảng 15 - 20 buổi. Tuy nhiên với những ai có năng khiếu, đã từng làm quen với các bộ môn tương tự, đôi khi vẫn có thể vào sân cầm vợt, giao bóng cho đối phương ở mức ổn. Tuy nhiên, cả Vũ Hoàn và Bảo Long đều nghĩ rằng nên tập luyện với HLV ít nhất trong khoảng thời gian đầu, như vậy sẽ hoàn chỉnh kỹ thuật, chơi sau này cũng vui hơn.

HLV Hoàng Bảo Long

Hoàng Bảo Long (tóc vàng) trong giải đấu Pickleball Châu Á mới đây

Bảo Long chia sẻ: “Rất khó để nói trong bao lâu có thể biết đánh. Tuỳ vào năng khiếu, sự tiếp xúc và độ nhạy với thể thao của mỗi người. Có không ít bạn nam mình từng dạy chỉ 1 - 2 buổi đầu là có thể tự chơi qua lại với nhau. Nhưng cũng có các bạn nữ không thường xuyên chơi thể thao thì tốn khá nhiều thời gian hơn để tập luyện”.

Về chi phí khi học, cả 2 HLV cho hay sẽ tùy thuộc vào trình độ, thành tích hay bảng xếp hạng của từng HLV.

Vũ Hoàn cho hay: “Như mình được biết, trung bình một 1 tiếng học có thể rơi vào khoảng từ 250k - 300k/tiếng, chưa kể phí nhân bãi. Còn với cá nhân mình dạy, chi phí học sẽ cao hơn một chút khoảng 450k - 500k/ tiếng. Thực tế, sẽ tuỳ theo từng HLV vì dựa vào sự uy tín, kinh nghiệm cá nhân trong nghề nữa”.

“Hiện tại, chi phí học pickleball tương đương với học tennis, mình nghĩ cũng sẽ dành cho những người có thu nhập trung bình khá trở lên. Tuy nhiên vì pickleball dễ chơi và có thể học theo nhóm, không cần kèm 1:1 hay thời gian học tính theo năm như tennis nên mình thấy các bạn trẻ rất sẵn sàng cho việc bỏ tiền ra thuê HLV dạy. Bởi thực tế chia ra sẽ không tốn quá nhiều chi phí hay thời gian”, Hoàng Bảo Long nói.

Bên cạnh đó, anh cũng cho biết thêm khi bắt đầu một môn thể thao mới, mọi người có thể tiết kiệm tiền cho trang phục hay dụng cụ nhưng việc đi học, tập cùng HLV là điều cần thiết. Tự tập, tự chơi lâu dần cũng biết chơi nhưng sẽ chỉ giới hạn ở 1 giai đoạn nhất định. Thậm chí, nếu tự tập sai từ đầu khi bắt nhịp là với HLV sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

“Thực tế mọi người sẽ chỉ tốn chi phí cho việc book HLV thời gian đầu khoảng 10 - 30 buổi tuỳ người. Còn lại sau đó nếu chỉ xác định chơi vui, khoẻ thì có thể tiếp tục tự tập, giao lưu với nhau. Đây là môn thể thao dành cho tất cả mọi người, cả người lớn tuổi, người trẻ hay nam, nữ đều có thể dễ dàng chơi”, Hoàng Bảo Long nói thêm.

Theo Hải My/ Thiết kế: Hoàng Sơn, Thành Đạt

Đời sống pháp luật

Trở lên trên