MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiếc đồng hồ của những CEO quyền lực nhất thế giới

22-04-2017 - 08:21 AM | Sống

Đối với một số doanh nhân, một chiếc đồng hồ đeo tay không chỉ là thiết bị xem giờ. Thực tế, nó là một thông điệp.

“Chiếc đồng hồ chính là “mũi nhọn” của con tàu phá băng. Tại một thành phố xa lạ, tôi hoàn toàn có thể phá vỡ mọi rào cản khi gặp gỡ bất kỳ ai bằng cụm từ duy nhất - đồng hồ đẹp”, Hamilton Powell, CEO Crown & Caliber, công ty cung cấp thị trường online cho việc mua bán đồng hồ cao cấp cho biết.

“Một chiếc đồng hồ nói cho người khác biết bạn là tuýp người như thế nào và giá trị của bạn ra sao”.

Dưới đây là danh sách 9 CEO của các công ty quyền lực bậc nhất trên thế giới, cùng chiếc đồng hồ đeo tay thân thuộc của họ:

Doug McMillon, Chủ tịch và CEO Walmart

Ở độ tuổi 50, Doug McMillon là CEO trẻ nhất trong danh sách 9 vị CEO này. Ông đã là Chủ tịch và CEO Walmart kể từ tháng 2/2014. Trước khi đảm nhận vị trí này, McMillon là Chủ tịch và CEO của Walmart International, “bộ phận có tốc độ phát triển nhanh nhất trong toàn hệ thống Walmart”.

Hiện tại, Walmart là công ty có số lượng nhân viên lớn nhất thế giới với 2,3 triệu người. Năm 2016, doanh thu của Công ty đạt 481,1 tỷ USD.

Doug McMillon đeo chiếc đồng hồ Citizen Skyhawk A-T JY0000-53E với giá 479 USD. Không có gì ngạc nhiên khi sản phẩm này có thể đặt mua trên website của Walmart.

Jeffrey Immelt, CEO General Electric

Chiếc đồng hồ Breitling Chronospace M78365 có giá 6.650 USD Jeffrey Immelt là CEO của hãng công nghiệp khổng lồ General Electric trong hơn 16 năm qua. Ông đã được vinh danh là “CEO tốt nhất thế giới” 3 lần bởi Barron.

Bên cạnh đó, kể từ khi có Jeffrey Immelt là “thuyền trưởng”, General Electric được bầu chọn là “Công ty đáng ngưỡng mộ bậc nhất tại Mỹ” trong cuộc khảo sát thực hiện bởi Fortune.

Với giá trị thị trường hơn 250 tỷ USD, General Electric là một trong những doanh nghiệp niêm yết lớn nhất trên thế giới. Năm 2016, doanh thu của hãng đạt 123,7 tỷ USD.

Jeffrey Immelt thường đeo chiếc đồng hồ Breitling Chronospace M78365 có giá 6.650 USD. Một mẫu tương tự của chiếc đồng hồ này có thể được đặt trước tại website của hãng với giá 3.780 USD.

Mark Fields, Chủ tịch và CEO Ford

Mark Fields là Chủ tịch và CEO Ford Motor Co kể từ tháng 7/2014. Ông được nhận đính chính là người đã thúc đẩy Công ty bước vào “những cơ hội tăng trưởng” mới như xe tự động, thu thập và phân tích dữ liệu.

Ford là mộ trong những nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Chiếc xe Ford F-150 là phương tiện thông dụng nhất tại Mỹ.

Theo Luxury Bazaar, chiếc đồng hồ của Mark Fields là một phiên bản Jaeger LeCoultre Master Reserve de Marche với giá bán lẻ 9.350 USD. Tuy nhiên hiện tại không còn đặt mua được nữa.

Tim Cook, CEO Apple

Chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch được bán với giá 269 USD. Với giá trị thị trường hơn 700 tỷ USD, Apple là công ty có giá trị lớn nhất thế giới. Và người đang cai trị vương quốc này là Tim Cook. Ông đảm nhận vị trí CEO kể từ năm 2011.

Theo CNBC, Tim Cook đã giúp giá cổ phiếu của Apple tăng hơn 175% kể từ khi được bổ nhiệm làm CEO vào tháng 8/2011. Màn biểu diễn này vượt trội hơn hẳn so với các chỉ số S&P 500, Nasdaq và Dow Jones trong cùng giai đoạn.

Người ta hiếm khi thấy Tim Cook xuất hiện mà không có chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch trên tay. Sản phẩm này được bán với giá 269 USD.

Akio Toyoda, Chủ tịch Toyota

Chiếc đồng hồ của Akio Toyoda là Patek Philippe Calatrava 5119G có giá 21.500 USD. Akio Toyoda là Chủ tịch Toyota Motor Corp, nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, kể từ năm 2009. Trước đó, ông được bổ nhiệm vào vị trí HĐQT từ năm 2000 và lên Phó Chủ tịch năm 2005.

Trong năm tài chính gần nhất, Toyota đã sản xuất 8,7 triệu phương tiện với lợi nhuận ròng 19 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2015.

John Watson, CEO Chevron

John Watson là CEO và Chủ tịch HĐQT Chevron Corp kể từ năm 2010. Đây là công ty năng lượng chuyên sản xuất khí đốt tự nhiên và năng lượng địa nhiệt, cũng như các nguồn nhiên liệu tái chế khác. Với giá trị thị trường hơn 200 tỷ USD, đây là một trong những doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thế giới.

John Watson thường đeo chiếc đồng hồ Breitling Aerospace E79362 có giá 2.590 USD.

Randall Stephenson, CEO AT&T

AT&T là tập đoàn viễn thông đa quốc gia hiện đang sở hữu các thương hiệu như DirectTV, Cricket Wireless và Roots Sports, với giá trị thị trường hơn 250 tỷ USD.

Randall Stephenson là Chủ tịch, CEO của AT&T kể từ năm 2007. Năm 2016, ông được tạp chí Chief Executive vinh danh là CEO của năm.

Stephenson sở hữu chiếc đồng hồ khá đơn giản – TAG Heuer Kirium CL111A có giá 415 USD.

Michael Corbat, CEO Citigroup

Michael Corbat là CEO của Citigroup, một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới, kể từ năm 2012. Ông đã làm việc tại nhà băng này kể từ khi tốt nghiệp Đại học Harvard năm 1983, trải qua nhiều vị trí như CEO khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi, Giám đốc bộ phận kinh doanh khách hàng doanh nghiệp toàn cầu… trước khi trở thành CEO.

Corbat đeo chiếc đồng hồ Jaeger LeCoultre Master Perpetual Calendar Q149242A có giá 11.500 USD.

Jeff Bezos, CEO Amazon

Jeff Bezos là người sáng lập, Chủ tịch và CEO của Amazon.com, hiện đang là người đàn ông giàu thứ 5 thế giới với khối tài sản ước tính khoảng 71,8 tỷ USD vào tháng 1/2017, theo Forbes. Năm 2013, Bezos đã mua lại The Washington Post với giá 250 triệu USD. Hiện giá trị thị trường của Amazon ở mức trên 400 tỷ USD.

Bezos thường xuyên sử dụng chiếc đồng hồ Ulysse Nardin Dual Time 233-88-7 có giá 7.700 USD.

Theo Lam Phong

Doanh nhân Sài Gòn

Trở lên trên