MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyển trung tâm hành chính - chính trị thành phố Hải Phòng về Bắc sông Cấm

25-10-2011 - 15:26 PM |

Trong mục tiêu giai đoạn 2015 - 2025 của Hải Phòng, trung tâm hành chính - chính trị sẽ được chuyển về Bắc sông Gấm.

Sáng 19-10, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị Thành ủy họp tổng kết thực hiện Nghị quyết 06 của Thành ủy khóa 12 về phát triển và quản lý đô thị đến năm 2010 và bàn định hướng phát triển đô thị Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Hội nghị xác định đến năm 2050, xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành đô thị cảng cửa ngõ quốc tế, văn minh, hiện đại, là đô thị trung tâm cấp quốc gia, có bản sắc, thành phố sinh thái-kinh tế, bảo đảm các yếu tố phát triển bền vững; phấn đấu đến năm 2025, Hải Phòng là đô thị đặc biệt cấp quốc gia.


Trong giai đoạn 2015 - 2025, tiến hành di chuyển trung tâm hành chính - chính trị thành phố về phía Bắc sông Cấm theo vị trí đã quy hoạch, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống cảng quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, hoàn thiện xây dựng cảng hàng không quốc tế Tiên Lãng và các hệ thông khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ vệ tinh kết nối với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. 


Theo Vũ Dũng

Báo Hải Phòng

ngatt

Trở lên trên