MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội xem xét lại hai đoạn bẻ cong trên đường Trường Chinh

30-11-2012 - 15:18 PM |

Khẳng định đã thực hiện theo đúng quy trình, nhưng Giám đốc Sở QH&KT Hà Nội Nguyễn Văn Hải cho biết sẽ xem xét, điều chỉnh lại hai đoạn đường bị bẻ cong trên đường Trường Chinh.



Việc hai đoạn đường bị bẻ cong trên đường Trường Chinh mở rộng đang gây bức xúc cho người dân trong vùng trong thời gian qua, đặc biệt là người dân thuộc khu vực phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Người dân phường Khương Thượng đã nhiều lần gửi đơn thư lên chính quyền thành phố, phản ánh tình trạng chỉ với hơn 2 km đường Trường Chinh mở rộng, nhưng lại xuất hiện hai đoạn đường bị bẻ cong một cách bất thường.

Qua nhiều lần mở các hội nghị tiếp xúc với người dân, cơ quan chức năng khẳng định hai đoạn đường bị cong nhưng vẫn đảm bảo kỹ thuật. Tuy nhiên người dân không đồng tình với lý giải trên và cho rằng, hai đoạn đường bị bẻ cong sẽ không an toàn về mặt tốc độ cho các phương tiện khi lưu thông, mặt khác cũng không đảm bảo vấn đề mỹ quan thành phố. Người dân còn ám chỉ việc bẻ cong đường này nhằm phục vụ lợi ích cho một vài quan chức nào đó.

Trước thắc mắc của người dân, tại một hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 29/11, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Văn Hải cho biết, chỉ giới đường đỏ đường vành đai 2, đoạn đường Trường Chinh từ phố Vương Thừa Vũ đến ngã tư Vọng đã được UBND TP phê duyệt năm 2008. Đoạn đường mở rộng có chiều dài khoảng 2.200m, chiều rộng mặt cắt ngang chia làm 3 đoạn, rộng từ 53,5 – 57,5m. Qúa trình phê duyệt dự án đã nhận được sự thống nhất giữa cơ quan Bộ Quốc phòng và UBND TP.

Về việc nắn cong các đoạn tuyến, ông Hải khẳng định toàn bộ quá trình xác định chỉ giới đường đỏ vành đai 2 đã thực hiện đúng theo quy hoạch, quy trình. Hai đoạn bị cong, xét về mặt chuyên môn, giao thông, mặt cắt đã được tính toán đầy đủ. Tuy nhiên trước phản ánh của người dân, ông Hải cũng xin tiếp thu và sẽ báo cáo lên UBND TP xem xét lại cho phù hợp hơn, để đáp ứng được nhu cầu kỹ thuật và không ảnh hưởng đến giao thông, cuộc sống của người dân.

Chia sẻ và thông cảm với những khó khăn các hộ dân trong diện bị di dời, song Bí Thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho rằng, quy hoạch này đã được phê duyệt, nếu bây giờ có chỉnh sửa lại cũng phải thực hiện đúng luật, đúng quy định. "Nếu không có lý do sát đáng để điều chỉnh, thì những hộ mới bị điều chỉnh lại không đồng tình. Lúc đó họ lại nghi ngờ có khuất tất gì đây" – Bí thư Phạm Quang Nghị thận trọng cho biết.

Theo Nguyễn Dũng
Infonet

ngatt

Trở lên trên