MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loạt dự án hạ tầng quan trọng sẽ được hoàn thành cuối năm 2014

27-07-2014 - 15:38 PM |

Năm 2014, nhiều dự án công trình giao thông quan trọng được ưu tiên dồn vốn để hoàn thành trong năm nay tại Hà Nội và TP HCM.

Hà Nội có 3 dự án giao thông quan trọng sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2014. Đó là cầu Nhật Tân, đường nối sân bay Nội Bài với cầu Nhật Tân, Nhà ga T2 sân bay Nội Bài và Cầu Đông Trù.

Dự án cầu Nhật Tân có tổng mức đầu tư hơn 13.626 tỷ đồng, dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 10/10/2014. Dự án hiện đang tập trung thực hiện giai đoạn cuối cùng là thảm bê tông nhựa và lắp đặt các thiết bị phụ trợ. Khối lượng thực hiện của dự án hiện đã đạt được trên 97% giá trị xây lắp. Cả 3 gói thầu xây dựng cầu chính, cầu dẫn và đường dẫn hai đầu cầu đều bảo đảm tiến độ để kịp cán đích đúng kế hoạch.

Dự án đường nối từ sân bay Nội Bài với cầu Nhật Tân, có tổng mức đầu tư hơn 6.742 tỷ đồng hiện cũng đã cơ bản hoàn thành các gói thầu xây lắp, bảo đảm kế hoạch thông xe cùng với cầu Nhật Tân trong tháng 10/2014.
 
Dự án Nhà ga T2 sân bay Nội Bài, có tổng mức đầu tư gần 900 triệu USD, dự kiến sẽ về đích vào ngày 31/12/2014. Hiện khối lượng thi công dự án này hiện đã đạt trên 85%. Dự kiến, đến ngày 25/12, Nhà ga T2 sẽ thử nghiệm đón một chuyến bay có khách và sẽ chính thức khai thác toàn bộ nhà ga mới từ ngày 31/12/2014.

Cầu Đông Trù có tổng mức đầu tư hơn 6.600 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Cầu nối từ xã Đông Hội, huyện Đông Anh sang phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, cách cầu Đuống cũ khoảng 4,5km. Đến nay, dự án đã đạt hơn 80% khối lượng công việc. Dự kiến, đến ngày 4/8 sẽ hoàn thành lắp xà ngang; ngày 20/9 tiến hành thử tải và thông xe dịp 10/10/2014.

Tại TP HCM, dự kiến trong năm nay sẽ có 3 dự án giao thông quan trọng đi vào hoạt đồng là đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (nay là đường Phạm Văn Đồng), dự án mở rộng đường Phạm Văn Bạch và Dự án xây dựng tỉnh lộ 10B.

Dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài có tổng vốn đầu tư là 340 triệu USD. Nằm trên hệ thống giao thông vành đai của TP HCM, đây là tuyến huyết mạch với 12 làn xe lưu thông, kết nối trung tâm thành phố với các khu đô thị vệ tinh xung quanh và các tỉnh liền kề. Tuyến đường đã được khánh thành giai đoạn 1, đoạn từ nút giao Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) đến nút giao Bình Triệu (quận Thủ Đức), dài 4,7 km, vào ngày 28/9/2013. Theo kế hoạch, toàn tuyến dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2014.

Dự án mở rộng đường Phạm Văn Bạch dài 5,7km có số vốn đầu tư 680 tỉ đồng. Dự án tạo thành trục giao thông kết nối đường Trường Chinh (Tân Bình) với Quang Trung (Gò Vấp) nhằm giảm áp lực giao thông trên đường Phan Huy Ích, Nguyễn Văn Quá, quận 12...Được khởi công tháng 6/2008 và dự kiến hoàn thành trong năm 2012, tuy nhiên phải đến tháng 12/2014 dự án mới có thể được đưa vào sử dụng.

Dự án xây dựng tỉnh lộ 10B dài gần 6 km từ đường Tên Lửa (quận Bình Tân) theo cầu vượt quốc lộ 1 và cắt ngang đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Sau đó, tuyến đường này nhập vào tỉnh lộ 10 tạo thành một trục giao thông quan trọng. Dự án được khởi công đầu năm 2009 với tổng vốn đầu tư gần 350 tỉ đồng. Theo kế hoạch, đến tháng 3/2010 sẽ hoàn thành dự án nhưng sau nhiều lần chậm tiến độ phải đến cuối năm nay dự án mới có thể hoàn thành.

Lan Anh

ngatt

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên