MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chợ Tết Tân Sửu kém “vui” do Covid-19

11-02-2021 - 22:22 PM | Thị trường

Chợ Tết Tân Sửu kém “vui” do Covid-19

So với Tết năm trước, giá cả và nhu cầu mua sắm của người dân có xu hướng thấp hơn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt tại các địa phương có ổ dịch bùng phát. Nguồn cung các mặt hàng phục vụ Tết ở cả các chợ truyền thống cũng như các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích… đều dồi dào.

Sau ngày Ông Công Ông Táo, khác với mọi năm, sức mua của người dân năm nay không tăng đáng kể. Chỉ từ 29 Tết – ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ, sức mua mới bắt đầu tăng, nhưng cũng không tăng nhiều.

Tại các chợ truyền thống, hàng hóa luôn dồi dào để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Nhu cầu mua sắm trong những ngày cận Tết chủ yếu tập trung vào các mặt hàng thực phẩm tươi sống, đồ uống, hoa, quả tươi... Mặt hàng cây cảnh, đào, quất, hoa các loại đa dạng, phong phú về chủng loại, đủ đáp ứng nhu cầu chơi Tết của nhân dân. Các địa phương chủ động triển khai song song với việc áp dụng các biện pháp phòng dịch để bảo đảm an toàn phục vụ nhu cầu mua sắm, thăm quan của người dân.

Chợ Tết Tân Sửu kém “vui” do Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh:: Báo Dân sinh

So với ngày trước Tết, giá thịt lợn có xu hướng ổn định do nguồn cung đã được bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, giá thịt bò, gà tăng từ 5-10% so với ngày thường, giá tôm sú loại to tăng khoảng 5%. Giá các loại gạo chất lượng cao và gạo nếp ngon phục vụ nhu cầu dịp Tết có xu hướng tăng nhẹ so với ngày thường, khoảng 5-7% (tùy thời điểm và khu vực), gạo tẻ thường vẫn giữ mức ổn định. 

Giá các loại hoa, trái cây phục vụ cúng lễ tăng từ 5-15%, giá rau, củ ổn định do thời tiết thuận lợi nên nguồn cung rau củ quả khá dồi dào, đa dạng. Mặc dù tăng nhẹ so với ngày thường song giá hầu hết các loại rau củ quả đều có xu hướng thấp hơn so với Tết năm trước, đặc biệt là các loại trái cây có múi như cam, bưởi, các loại rau, củ, quả vụ đông.

Tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, đa số kệ hàng đầy ắp hàng hóa, kể cả những mặt hàng thực phẩm tươi sống được sử dụng nhiều trong những ngày Tết như rau xanh, gạo, bánh kẹo, hoa quả, bánh chưng, giò xào, giò lụa, cá kho, thịt đông, nem rán, dưa hành, củ kiệu chua ngọt và các loại thịt tẩm ướp…Các siêu thị đã chuẩn bị cung ứng hàng hóa tăng 200-300% so với ngày thường. Nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá tiếp tục được triển khai, tập trung vào hàng thiết yếu, giá cả nhìn chung ổn định. Sức mua trong hai ngày 29 và 30 Tết tăng khoảng 20-40% so với ngày thường, thấp hơn hẳn so với các năm trước.

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, các siêu thị đồng loạt tăng giờ mở cửa, hoạt động đến 23 giờ đêm.

Năm nay, các giỏ quà tết cũng khá đa dạng, nhiều giỏ quà tết thuần Việt có sự đổi mới về mẫu mã, giá cả phải chăng, loại phổ thông giá từ 399.000 - 699.000 đồng/giỏ. Loại cao cấp hơn giá 899.000 đồng/giỏ. Ngoài ra, siêu thị cũng nhận đặt giỏ quà theo đơn đặt hàng riêng. Tuy nhiên, lượng khách mua giỏ quà đi biếu với số lượng lớn không nhiều.

Chợ Tết Tân Sửu kém “vui” do Covid-19 - Ảnh 2.

Ảnh: Tiền phong

Đáng chú ý, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên các đơn hàng online tại hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện ích nhìn chung tăng 200% trong những ngày giáp Tết so với ngày thường.

Giá rau xanh Tết này nhìn chung giảm do sức mua năm nay thấp hơn mọi năm trong khi nguồn cung dồi dào. Giá bắp cải tại ruộng có nơi xuống chỉ 1000 đồng/cây, su hào 500 đồng/củ…Nhiều người dân bỏ rau tại ruộng không thu hoạch.

Chợ Tết Tân Sửu kém “vui” do Covid-19 - Ảnh 3.

Ảnh: Báo Nghệ An

Hành, tỏi năm nay cũng thấp giá hơn nhiều so với năm ngoái. Giá hành tím Vĩnh Châu (Sóc Trăng) vụ này thấp hơn từ 5.000 đồng - 8.000 đồng/kg so vụ hành tím thương phẩm mùa tết năm 2020, chỉ được khoảng 20.000 đồng/kg. Tỏi Lý Sơn giá cũng thấp hơn nhiều năm ngoái, chỉ khoảng 40.000 đồng/kg (mấy năm trước chừng 120.000 đồng/kg).

Chợ Tết Tân Sửu kém “vui” do Covid-19 - Ảnh 4.

Ảnh: VOV

Giá hoa năm nay cũng có biến động khác so với các năm trước. Sức mua thấp hơn mọi năm, giá nhìn chung cũng giảm. Tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ), giá một cành đào nhỏ mọi năm có thể bán với giá từ 150.000 - 200.000 đồng, thế nhưng năm nay chỉ bán với giá 100.000 đồng mà còn không có khách mua. Chiều 30 Tết, giá những cành đào nhỏ thậm chí chỉ còn 20.000 – 30.000 đồng.

Loại hoa cúc loại ngắn khoảng 60cm có giá khoảng 50.000-60.000 đồng/bó, loại dài khoảng 80cm có mức giá khoảng 100.000 đồng/bó. Hoa ly được bán với giá 200.000 đồng/bó 10 cành, hoa tuyết mai 130.000 đồng/bó, hoa cúc bán khoảng 5.000 đồng/cành, hoa đào tùy thuộc vào hình dáng và kích cỡ,…Nếu như năm ngoái muốn mua những loại hoa tươi nhập khẩu "độc", "lạ" như thanh liễu, tuyết mai, đào đông, mộc lan, hồng gai… khách hàng phải đặt trước và hầu như các loại hoa nhập khẩu này chỉ bán tại các shop lớn hoặc bán qua mạng, thì Tết năm nay, các loại hoa nhập ngoại này tương đối nhiều, giá hoa theo đó cũng rất bình dân.

Chợ Tết Tân Sửu kém “vui” do Covid-19 - Ảnh 5.

Ảnh: Afamily

Trái cây tạo hình (bưởi, dừa…) năm nay vẫn thu hút khách hàng. Để cho ra những sản phẩm này rất công phu. Đối với bưởi thì ngay từ tháng thứ 2 sau khi ra hoa phải bắt đầu cho trái vào khuôn. Suốt gần 5 tháng trong khuôn phải chăm sóc cẩn thận, nhất là ngăn không cho kiến cắn phá. Đối với dừa cũng vậy, mọi khâu chăm sóc phải rất tỉ mỉ và để ý hàng ngày. Riêng dừa còn được phun sơn 3D bên ngoài để nhìn bắt mắt hơn. Do đó, giá bán mỗi cặp bưởi, dừa tài lộc khoảng 1 triệu đồng. Tuy nhiên, đến chiều 30 Tết, giá bưởi, dừa tạo hình có nơi giảm chỉ còn 100.000 đồng.

Tuy nhiên, không phải mặt hàng Tết nào năm nay cũng mất giá.

Những sản phẩm đặc sản vẫn có lượng khách hàng ổn định. Chẳng hạn như chợ chuối Tân Long, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vẫn tấp nập như mọi năm.

Những buồng chuối mật mốc đầy đặn, đẹp được người dân bày bán được thương lái thu mua tại chỗ… Vào ngày thường, chuối được bán theo cân để xuất khẩu sang Thái Lan, Trung Quốc. Chợ chuối hoạt động quanh năm nhưng đông đúc và sầm uất nhất là vào dịp Tết Nguyên đán khi nhu cầu mua chuối về thờ cúng ông bà, tổ tiên của người dân trong cả nước tăng cao.

Chuối đẹp nhất có giá từ 1 - 1,2 triệu đồng/buồng, chuối loại vừa có giá từ 500-800 ngàn đồng/buồng, chuối loại thấp hơn có giá từ 200 -3 00 ngàn đồng/buồng. Nguyên nhân chính khiến sản lượng chuối sụt giảm chính là do bão lũ liên tiếp trong tháng 10 - 11/2020 vừa qua.

Bên cạnh đó, rất nhiều hộ gia đình tỉnh Quảng Trị thuê đất trồng chuối ở nước bạn Lào nhưng do dịch COVID-19 nên không thể qua thu hoạch được. Chính vì vậy, giá chuối năm nay cao hơn các năm do sản lượng chuối thấp không đủ cung ứng cho thị trường.

Chuối ngự tiến Vua làng Đại Hoàng (tỉnh Hà Nam) cũng sôi động suốt mùa Tết. Chuối ngự "tiến vua" khác với những loại chuối thường, dáng quả nhỏ, khi chín có màu vàng cam, cuống có màu xanh tươi. Cận Tết, chuối ngự Đại Hoàng thường "cháy hàng", thương lái đến tận vườn giá bán tại vườn đã có giá 40.000đ - 60.000đ/nải, cao gấp mấy lần so với các loại chuối cùng loại thông thường nhưng vẫn luôn chiếm được cảm tình của người mua. Ngày thường giá trung bình mỗi buồng chuối khoảng 100 – 300 nghìn đồng (khoảng 30 – 50 nghìn đồng/nải).

Chợ Tết Tân Sửu kém “vui” do Covid-19 - Ảnh 6.

Ảnh: VOV

Vũ Ngọc Diệp

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên