MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tàu chở 56 khách tham quan bị lật ở Đà Nẵng sẽ bị khởi tố hình sự

05-06-2016 - 23:03 PM | Xã hội

Liên quan đến vụ việc tàu chở 56 khách du lịch bị lật trên sông Hàn, TP Đà Nẵng tối ngày 4/6, luật sư Giang Quyết cho biết, việc không được cấp phép hoạt động cộng với việc không đáp ứng điều kiện đảm bảo an toàn thì chủ tàu sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đủ cơ sở để khởi tố hình sự.

Như tin đã đưa, vào lúc 20h tối ngày 4/6, trên sông Hàn đoạn đối diện khách sạn Novotel, TP Đà Nẵng một chiếc tàu du lịch đang chở khoảng 50 khách thăm quan trên sông Hàn bất ngờ bị lật. Tàu du lịch gặp nạn nói trên có tên là Thảo Vân 2, có số hiệu ĐNa - 0016, do tài công Lê Công Chí, trú tại An Hải Bắc, Sơn Trà điều khiển. Chủ tàu là ông Võ Quốc Hùng, giấy chứng nhận đăng kiểm được cấp ngày 19/5/2016, có hiệu lực đến ngày 20/11/2016. Tuy nhiên, tàu này chưa được Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng cấp phép hoạt động.

Theo lời kể của một nạn nhân được cứu sống cho biết, tàu chỉ có 28 ghế nhưng chở khoảng 50 người, trên tàu có áo phao nhưng hầu hết mọi người không được phát nên không ai mặc áo phao khi tàu lật và chìm. Thời điểm tàu bị lật được cho là khi mọi người đang tập trung về một bên tàu để xem cầu Rồng phun lửa.

Trước sự việc trên, trao đổi với chúng tôi, luật sư Giang Văn Quyết, Đoàn luật sư TP Hà Nội, Giám đốc công ty luật TNHH Tôi Yêu Luật cho biết, việc không được cấp phép hoạt động cộng với việc không đáp ứng điều kiện đảm bảo an toàn thì chủ tàu Thảo Vân 2 sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, có cơ sở để khởi tố một vụ án hình sự.


Các sư thầy đang đi trên thuyền đánh cá tụng kinh cầu nguyện cho các nạn nhân.

Các sư thầy đang đi trên thuyền đánh cá tụng kinh cầu nguyện cho các nạn nhân.

"Theo quy định tại Điều 212 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 thì người nào điều khiển phương tiện giao thông đường thủy mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

Trường hợp không có giấy phép hoặc chứng chỉ chuyên môn tương ứng với nhiệm vụ được giao nhưng vẫn tham gia giao thông và gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe cho hành khách, người khác thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm", luật sư Giang Quyết cho hay.

Về thông tin được biết tàu Thảo Vân 2 được đưa về ngay trước trạm Biên phòng và không cho hoạt động nhưng có thể bán vé chở khách ngay trước trạm biên phòng cách đó không xa, luật sư Giang Quyết cho rằng: "Có thể tất cả hành khách lên tàu du lịch Thảo Vân 2 đều không biết tàu này không được phép hoạt động kinh doanh (chưa đăng ký) nên họ mới mua vé. Trách nhiệm ngăn chặn các hoạt động chui này thuộc về cơ quan quản lý nhà nước chứ không thuộc về hành khách. Rõ ràng để xảy ra tình trạng bán vé như thế thì phải xem xét truy cứu trách nhiệm cá nhân, đơn vị trực tiếp liên quan".

Về góc độ bồi thường thiệt hại, luật sư Giang Quyết cũng cho biết thêm, chủ tàu phải có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại cho các hành khách.

Sáng nay, hàng chục tàu cá ngư dân cùng đội thợ lặn đã trở lại khu vực giữa sông Hàn (đoạn trước mặt HĐND TP Đà Nẵng) nơi được cho là tàu Thảo Vân bị nạn để tiếp tục lặn tìm. Tại đây mỗi tốp 3-5 tàu cá cùng các tàu chức năng đã quần thảo thả người nhái xuống sông để dò tìm. Đến khoảng 17h chiều nay, đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân mất tích trong đó có 2 trẻ em.

Theo Định Nguyễn

Trí thức trẻ/Kênh 14

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên