MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Lê Phước Vũ hoãn xuất gia vì "thắp đuốc giữa ban ngày" cũng không tìm ra người để chuyển giao tập đoàn Hoa Sen

Chủ tịch Lê Phước Vũ hoãn xuất gia vì "thắp đuốc giữa ban ngày" cũng không tìm ra người để chuyển giao tập đoàn Hoa Sen

Ông Lê Phước Vũ nói: Thắp đuốc giữa ban ngày tìm không ra một người doanh nhân để tôi chuyển giao. Ngoài năng lực còn đạo đức, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Tôi muốn rút mà không biết rút như thế nào. Nếu tôi bán thì Hoa Sen sẽ nát ngay, nát ở tính trung thực, chính trực, trách nhiệm.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group, HOSE: HSG) diễn ra sáng 18/03, Chủ tịch Lê Phước Vũ đã có những chia sẻ về việc lùi lại thời gian rút khỏi hoạt động kinh doanh của Hoa Sen (theo kế hoạch là 2026) và dự định về người kế nghiệp.

Chủ tịch Lê Phước Vũ chia sẻ: “Theo như ĐHĐCĐ năm ngoái, tôi đã thông báo vào năm 2026-2027 tôi sẽ xuất gia. Nay đã năm 2024, tôi vẫn còn nghĩ tới 5-10 năm nữa. Tôi là cổ đông lớn nhất, là người sáng lập và là linh hồn của tập đoàn. Nhưng đến giờ vẫn còn nhiều công trình nên tôi chưa thể nghỉ sớm được. Sau khi thảo luận với anh em, tôi quyết định lùi lại".

Ông Vũ chia sẻ, trước khi lui về, ông quyết định chọn một đại gia để giao lại tập đoàn và gặp vị đại gia này 3-4 lần nhưng anh em đều nói tôi không thể giao được, không thể bán tập đoàn này chỉ để đổi lấy lợi nhuận. 

Ông Vũ thừa nhận "đốt đuốc ban ngày" cũng tìm không ra được người vừa có đức vừa có tâm, có năng lực và trách nhiệm xã hội. "Nếu tôi bán cho người khác, Hoa Sen sẽ nát ngay. Tính liêm chính, tính trách nhiệm sẽ mất hết", ông Vũ nói.

Cũng tại Đại hội, ông Trần Ngọc Chu cũng cho biết thêm, HĐQT đang xem xét phương hướng khác, một trong số đó là đề xuất anh Vũ giao cổ phần cho thế hệ con cái kế thừa.

“Sau khi chúng tôi thảo luận thì chúng tôi đề cập bàn giao cổ phần cho một người con của tôi. Cô con gái sẽ tiếp tục sự nghiệp của tôi, sinh năm 2001, đang học song song hai bằng đại học bên Úc”, Chủ tịch Lê Phước Vũ chia sẻ.

Ông Vũ cũng cho biết thêm: “Thật lòng năm ngoái, tôi không muốn chuyển giao cho con gái vì làm Chủ tịch Tập đoàn là sự dấn thân. Nó là con gái, tôi không muốn nó mang gánh nặng đó. Tiền bạc nhiều nhưng không kiểm soát được lòng tham thì chỉ mang họa thôi. Nếu đứa con gái tôi định giao không có những tố chất đó thì tôi sẽ không giao".

Chủ tịch Lê Phước Vũ hoãn xuất gia vì

Chủ tịch Lê Phước Vũ

Ông Vũ cũng tiết lô, về năng lực, cô con gái học rất giỏi, học song song hai trường đại học. Tuy nhiên, chủ tịch HSG cho biết: "Tôi phải quan sát rất kỹ để biết nó có đủ tố chất thay tôi hay không. Muốn gì thì cũng cần 10 năm nữa. Khi biết được thông tin này, con gái tôi buồn, khóc vì sợ gánh nặng. Tôi phải động viên nó.”

Theo báo cáo quản trị 2023, ông Lê Phước Vũ có 3 người con là Lê Hoàng Vũ Trí, Lê Hoàng Diệu Tâm, Lê Hoàng Diệu Thiện. Cả 3 người con của ông Vũ đều không năm giữ cổ phiếu HSG nào.

Thế hệ chuyển giao của Tập đoàn Hoa Sen là vấn đề được đông đảo cổ đông quan tâm. Ông Lê Phước Vũ được biết đến là đại gia lên núi ở ẩn khi chính thức công bố quy y Tam bảo từ giữa tháng 7/2020, sống trên núi. Giai đoạn 2021-2022, ông Vũ đã tuyên bố sẽ rút khỏi công ty vào năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập doanh nghiệp. Theo kế hoạch, sau khi rút lui khỏi Hoa Sen, ông Vũ sẽ xuất gia và sống cuộc đời phạm hạnh (trong sạch, thanh tịnh) của một người tu hành.

Theo Trọng Nghĩa

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
hsg
Trở lên trên