MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch nước trình Quốc hội đề cử ba chức danh lãnh đạo cấp cao vừa miễn nhiệm

07-04-2016 - 15:30 PM | Xã hội

Chiều nay 7/4, Quốc hội đã thông qua miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao. Ngay sau đó, ba chức danh thay thế cũng được Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình Quốc hội.

Theo kết quả kiểm phiếu được ông Huỳnh Văn Tí, Trưởng ban Kiểm phiếu thông báo:

Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan, số phiếu phát ra 487, số phiếu thu vào 487, số phiếu hợp lệ 486, số phiếu không hợp lệ 1, số phiếu tán thành 458, số phiếu không tán thành 28.

Miễn nhiệm chức danh Chánh án TAND Tối cao đối với ông Trương Hòa Bình, số phiếu phát ra 487, số phiếu thu vào 487, số phiếu hợp lệ 486, số phiếu không hợp lệ 1, số phiếu tán thành 471, số phiếu không tán thành 15.

Miễn nhiệm chức danh Viện trưởng Viện KSND Tối cao đối với ông Nguyễn Hòa Bình, số phiếu phát ra 487, số phiếu thu vào 487, số phiếu hợp lệ 487, số phiếu không hợp lệ 0, số phiếu tán thành 472, số phiếu không tán thành 15.

"Như vậy, căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ đối với các ông, bà nêu trên”, ông Tí nêu rõ.

Ngay sau đó, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đọc Nghị quyết miễn nhiệm đối với ba chức danh trên. Theo kết quả biểu quyết được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo, đa số các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm với ba chức danh Phó Chủ tịch nước, Chánh án toàn án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Nghị quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước có hiệu lực ngay khi Quốc hội thông qua. Còn nghị quyết miễn nhiệm Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao có hiệu lực khi Quốc hội bầu được Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao mới.

Ngay sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đọc các Tờ trình bầu cử đối với ba chức danh Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Theo đó, người được đề cử cho chức danh Phó Chủ tịch nước là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, hiện đang là Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Ông Lê Minh Trí, Phó Trưởng ban Nội chính trung ương được đề cử chức danh Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Ông ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa 13, người vừa được miễn nhiệm chức danh Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, được đề cử vào vị trí Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

An Ngọc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên