MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Samsung được tuyên trắng án

05-02-2024 - 17:40 PM | Tài chính quốc tế

Chủ tịch Lee, với một khuôn mặt vô cảm, lặng lẽ rời khỏi phòng tuyên án mà không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ phía các phóng viên.

Tờ Bloomberg đưa tin, Tòa án Seoul vừa tuyên án Chủ tịch hãng điện tử Samsung Lee Jae-yong vô tội sau loạt cáo buộc suốt nhiều năm. Tuyên bố giảm bớt gánh nặng đối với một trong những nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, đồng thời loại bỏ khả năng ông Lee phải ngồi tù như trong các cáo trạng trước đó.

Được biết 1 giờ đồng hồ sau khi xem xét kỹ lưỡng việc có hay không ông Lee thao túng việc sáp nhập Samsung và Cheil Industries vào năm 2015, thẩm phán đã tuyên bố Chủ tịch hãng điện tử Samsung trắng án. Một loạt bất cập trong vụ án đã được chỉ rõ, bao gồm sự thiếu xác thực và bằng chứng liên quan đến việc ông Lee lừa dối các cổ đông.

Chủ tịch Lee, với một khuôn mặt vô cảm, lặng lẽ rời khỏi phòng tuyên án mà không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ phía các phóng viên. Luật sư của ông cho biết trong một tuyên bố rằng quyết định của tòa đã giúp thân chủ của mình được minh oan sau nhiều năm chịu cáo buộc.

“Quyết định phản ánh tâm lý kinh tế. Một số người không muốn trói buộc một tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc”, Kim Sung-soo, giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Hanyang ở Seoul, cho biết.

Lee, 55 tuổi, suốt nhiều năm qua đã phải đối mặt với cuộc chiến pháp lý đủ làm rung chuyển giới công nghệ. Vào tháng 11, các công tố viên đã đề xuất mức án 5 năm tù cùng khoản tiền phạt 500 triệu won (376.000 USD) đối với ông Lee vì gian lận giá cổ phiếu và kế toán. Các cáo buộc có liên quan đến việc sáp nhập hai chi nhánh của Samsung - điều mà phía công tố viên cho rằng đã giúp củng cố quyền kiểm soát tập đoàn của Lee.

“Các bị cáo đã phá hoại nền tảng thị trường vốn để tạo điều kiện cho việc kế nhiệm lãnh đạo. Họ lạm dụng quyền hạn do công ty và cổ đông; lạm dụng sự mất cân bằng thông tin cực độ”, phía luật sư khi đó cho biết.

Chủ tịch Samsung được tuyên trắng án - Ảnh 1.

Chủ tịch Lee, với một khuôn mặt vô cảm, lặng lẽ rời khỏi phòng tuyên án mà không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ phía các phóng viên.

Ông Lee lần đầu tiên bị truy tố vào năm 2017 với các tội danh hối lộ và tham nhũng, song đến năm 2022 đã được tổng thống ân xá để chính thức nắm quyền lãnh đạo tập đoàn. Việc được tuyên trắng án sẽ giúp ông có nhiều cơ hội hơn để theo đuổi các quyết định chiến lược quan trọng, đặc biệt trong các thương vụ mua bán và sáp nhập.

Ngoài ra, phán quyết mới nhất của tòa án Seoul chính là sự khích lệ quan trọng đối với một tập đoàn đang nỗ lực tìm cách thoát khỏi cám cảnh sụt giảm doanh thu chip nhớ và điện thoại thông minh. Vào tháng 1, Samsung công bố lợi nhuận kém khả quan quý thứ tư liên tiếp trong bối cảnh ‘gồng mình’ để bắt kịp SK Hynix - công ty đối thủ vượt lên trong lĩnh vực bộ nhớ băng thông đầy hứa hẹn.

Được biết trước đó, chủ tịch Lee bị kết tội hối lộ cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và phải ngồi tù tổng cộng 18 tháng từ năm 2017 đến năm 2021. Sau đó, ông được tạm tha vào năm 2021 và ân xá vào năm 2022.

Theo: Bloomberg

Theo Vũ Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên