MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chưa ‘cháy’ hàng đã loạn giá pháo hoa Tết

13-01-2024 - 07:34 AM | Thị trường

Các điểm phân phối pháo hoa chính hãng được uỷ quyền bởi nhà máy Z121 cho biết lượng khách hiện ngày càng tăng trong thời điểm cận Tết Âm lịch, tuy nhiên chưa xuất hiện tình trạng "cháy hàng".

Thị trường "nóng" nhưng đủ nguồn cung

Tết Âm lịch 2024 sẽ là năm thứ 3 người dân Việt Nam chính thức được phép sử dụng các sản phẩm pháo hoa chính hãng, an toàn được nhà máy Z121 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu và sản xuất. Việc phân phối pháo hoa đạt tiêu chuẩn giúp mọi người sẽ có thêm trải nghiệm đong đầy, nhộn nhịp dù ở bất cứ nơi đâu khi thời khắc giao thừa "gõ cửa".

Chưa ‘cháy’ hàng đã loạn giá pháo hoa Tết - Ảnh 1.

Khách đến các điểm bán pháo hoa chính hãng tăng đáng kể. Ảnh: Trần An.

Bước sang tháng cuối cùng của năm Âm lịch, thị trường pháo hoa chính hãng đang dần "hâm nóng". Khảo sát những ngày gần đây cho thấy các cửa hàng được nhà máy Z121 ủy quyền trên địa bàn Hà Nội ghi nhận lượng khách hàng tăng.

"Dù mấy ngày qua mưa nặng hạt, lượng khách hàng vẫn giữ ở mức ổn định. Khi Tết đến, mỗi khu phố, chung cư đều muốn bắn pháo hoa riêng mà vẫn đảm bảo an toàn, quy định của pháp luật nên sản phẩm của chúng tôi vẫn được chú ý", nhân viên bán hàng tại một điểm bán pháo hoa Z121 trên phố Lạc Trung chia sẻ.

Dù có tăng mạnh so với ngày thường, thị trường pháo hoa chính hãng chưa ghi nhận tình trạng "cháy hàng".

Đại diện một cửa hàng bán pháo hoa khác ở Hà Nội cho biết, doanh thu vào dịp Tết Dương lịch vừa qua đã giảm 40% so với năm ngoái. Do đó, các nhà phân phối hiện vẫn còn nhiều sản phẩm với chủng loại đa dạng, đi kèm giá bán đúng mức niêm yết từ nhà sản xuất.

Có hai nguyên nhân được chỉ ra trước tình trạng doanh số bán pháo hoa của các cửa hàng giảm mạnh. Trước hết, do tình hình kinh tế suy thoái nên người dân có tâm lý thắt chặt chi tiêu, chỉ tập trung mua sắm những mặt hàng thực sự thiết yếu như thực phẩm, nước giải khát, trái cây. Cùng đó, số lượng các điểm bán pháo hoa Z121 trong khu vực ngày càng tăng nên các cửa hàng khác cũng phải chia sẻ thị phần.

Loạn giá bán pháo hoa trên mạng xã hội

Dù nguồn cung pháo hoa ở các nhà phân phối chính hãng vẫn còn nhiều nhưng hiện nhiều thương lái, dân buôn bắt đầu "hét" giá cao, tạo cơn sốt ảo cho thị trường này.

Theo thông tin chính thức của Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21, một số loại pháo hoa không tiếng nổ có giá bán chỉ từ 25.000 đồng/ống với loại phun nước bạc ngoài trời. Ngoài ra, sản phẩm giàn phun hoa 36 ống đắt giá nhất cũng ở mức đạt 438.000 đồng.

Chưa ‘cháy’ hàng đã loạn giá pháo hoa Tết - Ảnh 2.

Báo giá chi tiết các sản phẩm pháo hoa được nhà máy Z121 sản xuất. Ảnh: Trần An.

Chị Ngân Hà - một dân buôn pháo hoa Tết - cho biết các sản phẩm pháo hoa chị đang phân phối dao động trong khoảng 390.000 - 450.000 đồng cho loại giàn phun hoa năm 2023 và giàn phun viên đặc biệt, số lượng hàng còn rất hạn chế.

Trong khi đó, một thương lái khác đang chào giá bán các sản phẩm phun hoa 480.000 đồng/giàn, phun viên đặc biệt 470.000đồng/giàn, phun viên 36 ống giá 520.000/giàn. Tương tự chị Ngân Hà, người này cũng hô hào người mua nhanh tay sở hữu trước khi giá pháo sẽ tăng mạnh khi tết đến gần. Thậm chí, có tài khoản trên mạng xã hội "thổi" giá pháo hoa đạt mức hơn 1 triệu đồng/giàn.

"Năm ngoái, tôi mua loại pháo hoa giàn nhấp nháy 36 ống trên mạng xã hội với số tiền 900.000 đồng. Sau khi chuyển khoản, tôi mới nhận ra đã bị mua đắt. Nên năm nay nếu còn mua pháo hoa tôi sẽ đến trực tiếp các cửa hàng chính hãng , được nhà máy Z121 ủy quyền để tham khảo các sản phẩm", anh Đức Anh, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ.

Trên thực tế, nhà máy Z121 đang tăng cường các biện pháp để chống gian lận thương mại, tập trung vào hai nội dung chính bao gồm hàng giả, hàng nhái và chống bán phá giá. Đáng chú ý, các loại pháo hoa giả sẽ có bao bì không sắc nét, thậm chí có sản phẩm có tên khác như giàn phun hoa muôn màu, giàn VIP... Trên mỗi sản phẩm pháo hoa đều có mã QR Code nên người tiêu dùng có thể quét để truy xuất thông tin, nguồn gốc sản phẩm nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Chưa ‘cháy’ hàng đã loạn giá pháo hoa Tết - Ảnh 3.

Các sản phẩm pháo hoa chính hãng đều ghi rõ thông tin chi tiết trên bao bì. Ảnh: Trần An.

Một luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội cho hay, các tổ chức, cá nhân bán pháo hoa trên mạng xã hội mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép là trái với quy định của pháp luật.

Đại diện cửa hàng pháo hoa Z121 chính hãng trên phố Lạc Trung, Hà Nội cũng cảnh báo khách hàng sẽ gặp phải nguy cơ mua phải hàng giả, hàng đắt tiền nếu vội vàng giao dịch thông qua mạng xã hội. Sau khi mua pháo hoa ở các cửa hàng chính hãng, người tiêu dùng cần nộp lại hóa đơn cho công an nơi cư trú nhằm quản lý chặt chẽ. Lưu ý, chỉ có người mua mang tên trong hóa đơn và gia đình được sử dụng, nghiêm cấm mua rồi bán lại, cho tặng.

Theo Trần Đình

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên