MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Chung kết sớm" Việt Nam - Thái Lan: Bùi Tiến Dũng dự bị, Quang Hải rách cơ vẫn ra sân cổ vũ đồng đội

05-12-2019 - 14:59 PM | Sống

Chỉ cần giành chiến thắng trước Thái Lan, U22 Việt Nam sẽ tự tin tiến vào bán kết mà không có bất kỳ trở ngại nào

Vào 15h ngày hôm nay, trận đấu cuối cùng của đội tuyển U22 Việt Nam tại vòng loại môn bóng đá nam SEA Games 30 sẽ diễn ra trên sân SVĐ Binan. Nếu chiến thắng, HLV Park Hang-seo và các học trò không chỉ tiến vào bán kết mà còn loại bỏ đối thủ nguy hiểm trên con đường chinh phục HC vàng.

Sau 4 trận đấu, U22 Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng B với 12 điểm tuyệt đối. Chúng ta cũng là đội duy nhất duy trì được thành tích toàn thắng lúc này. Chỉ cần không thua U22 Thái Lan với cách biệt 2 bàn trở lên, cánh cửa vào vòng trong sẽ vô cùng rộng mở. Chính vì tính chất quan trọng, trận đấu này được coi là "chung kết sớm" đối với U22 Việt Nam.

Ở trận đấu với đối thủ duyên nợ Thái Lan, chúng ta sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Quang Hải do chấn thương. Dù bị rách cơ đùi trái và cần phải nghỉ ngơi, Quang Hải vẫn xin di chuyển cùng đội và sẽ có mặt trên SVĐ Binan để cổ vũ cho các đồng đội.

Chung kết sớm Việt Nam - Thái Lan: Bùi Tiến Dũng dự bị, Quang Hải rách cơ vẫn ra sân cổ vũ đồng đội - Ảnh 1.

Ảnh: Sport5.

Người thi đấu bên phía cánh trái của U22 Việt Nam ngày hôm nay sẽ là Hoàng Đức - cầu thủ đã ghi siêu phẩm vào lưới Indonesia cách đây ít ngày. Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo cũng quyết định tiếp tục cất thủ môn Bùi Tiến Dũng trên băng ghế dự bị. Với phong độ ổn định trong trận gặp Singapore, thủ môn Văn Toản sẽ vẫn góp mặt trong trận đấu lần này.

Trận này, chúng ta sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Quang Hải do chấn thương. Tuy nhiên, đây có lẽ cũng không phải một vấn đề quá lớn bởi kể từ đầu giải, chúng ta thi đấu mà không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Bản thân ông Park cũng có thừa phương án và con bài trong tay để thay thế cho người đội trưởng. Thực tế, người phải lo nhiều hơn vào lúc này chính là người Thái.

Tính riêng trong năm 2019, bóng đá Việt Nam đã chạm trán người Thái tới 4 lần ở cấp độ đội tuyển và U22/U23. Chúng ta thắng 2, hòa 2. Ngoài chiến thắng với tỷ số 0-4 tại vòng loại U23 châu Á, đoàn quân do HLV Park Hang-seo dẫn dắt luôn gặp vô vàn khó khăn, đặc biệt là từ khi ông Akira Nishino nắm quyền. Cả hai vị chiến lược gia lão làng này có lẽ cũng chẳng lạ gì nhau. Họ có lẽ cũng nắm bắt bài vở của nhau như lòng bàn tay.

Trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore, ông Nishino và các cộng sự cũng có mặt. Sau khi chứng kiến Đức Chinh ghi bàn, ban huấn luyện Thái Lan lập tức đứng dậy ra về. Có lẽ họ cũng chỉ chờ để xem kết quả trận đấu ra sao để biết mình phải làm gì để được đi tiếp, bởi lẽ U22 Việt Nam gần như đã làm mọi thứ để giành chiến thắng và chẳng còn gì để giấu.

Chỉ trong năm 2019, Việt Nam đã đối đầu với Thái Lan tới 4 lần ở cả cấp đội tuyển và U22/U23, trong đó chúng ta thắng 2, hòa 2. Cả HLV Park Hang-seo và HLV Akira Nishino cũng đã quá quen thuộc với nhau. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta lúc này là ngăn cản kịch bản tồi tệ nhất xảy ra. Đây sẽ là một trận đấu đầy thách thức, nhưng chúng ta có quyền hy vọng vào với đội tuyển Việt Nam

Chung kết sớm Việt Nam - Thái Lan: Bùi Tiến Dũng dự bị, Quang Hải rách cơ vẫn ra sân cổ vũ đồng đội - Ảnh 2.

Đội hình ra sân của U22 Việt Nam trong trận gặp Thái Lan.

Linh Hân

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên