MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán châu Á đỏ rực không xác định được lý do

23-10-2018 - 14:10 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 23/10, chứng khoán châu Á trải qua một phiên giao dịch đầy biến động khi hầu hết các thị trường đều rơi vào tình trạng giảm điểm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ 3, Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm xuống còn 5.842,1 điểm, thấp hơn 1,05% so với phiên giao dịch trước đó. Tuy nhiên, đây là một trong những thị trường giảm điểm tương đối nhẹ trong khu vực.

Trải qua ngày giao dịch tốt nhất trong vòng 2 năm, chứng khoán Trung Quốc lại đón nhận cú giảm mạnh. Tính tới 13h48 theo giờ Hà Nội, Shanghai Composite tụt xuống còn 2.591,14 điểm, thấp hơn 2,4% so với phiên giao dịch một ngày trước đó. SZSE Component cũng tụt 2,45% xuống còn 7.558,4 điểm.

Chứng khoán Hồng Kông thậm chí còn mất mát nhiều hơn thế. Hang Seng Index đã tụt gần 800 điểm xuống còn 25.355 điểm, thấp hơn 3,05% so với phiên giao dịch một ngày trước. Toàn bộ các chỉ số của Chứng khoán Hồng Kông đều giảm điểm với ít nhất là 1,8%.

Tại Nhật Bản, Nikkei 225 cũng rơi vào tình trạng tương tự khi tụt 609,82 điểm, tương đương 2,7% xuống còn 22.005 điểm. TOPIX tụt mất 44,59 điểm, tương đương 2,63% xuống còn 1.650 điểm. Chỉ duy nhất 4 chỉ số của chứng khoán Nhật Bản giữ được sắc xanh là Nikkei 1000, Nikkei 300, Nikkei 500 và Nikkei JQ Average.

Chứng khoán Hàn Quốc cũng lâm vào tình cảnh tương tự khi KOSPI mất tới 2,57%, tụt xuống còn 2.106,1 điểm. KOSDAQ cũng mất 25,15 điểm, tương đương 3,38% xuống còn 719 điểm. Tuy nhiên, nếu so với các thị trường nêu trên, chứng khoán Hàn Quốc vẫn là thị trường có nhiều chỉ số duy trì sắc xanh nhất.

Tại Đông Nam Á, chứng khoán Thái Lan, Malaysia, Philippines và Việt Nam đều đang chìm trong sắc đỏ. Sau khi bắt đầu phiên giao dịch buổi chiều, Chứng khoán Việt Nam đã có lúc tụt tới 27 điểm, tương đương gần 3%. Tuy nhiên, tính đến 14h05, thị trường đang giảm 19,2 điểm, tương đương 2,01%. Duy nhất chỉ có Chứng khoán Singapore giữ được màu xanh với chỉ số STI Index tăng 15,55 điểm, tương đương 0,51%. Hiện tại, STI đang đạt 3.078,06 điểm.

Biến động ở Thị trường Chứng khoán châu Á trong ngày 23/10 mạnh mẽ hơn nhiều so với Chứng khoán Mỹ trong ngày 22/10. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, Dow Jones đóng cửa ở 25.317,41 điểm, giảm 0,5% so với phiên giao dịch trước đó. S&P 500 cũng chịu mức sụt giảm nhẹ là 0,43%, trương đương 11,9 điểm. Nasdaq thì vẫn duy trì được sắc xanh với 19,6 điểm tăng hơn so với phiên giao dịch trước.

Ngày 23/10 cũng được đánh giá là một ngày không nhiều biến động lớn trên trường quốc tế. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, dù chưa tìm ra giải pháp, nhưng cũng không có gì cho thấy nó đang bị đẩy leo thang. Vấn đề nhà báo Mỹ bị sát hại trong lãnh sự quán Ả rập Xê út ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn nóng nhưng khả năng nó thổi bùng một cuộc khủng hoảng dầu mỏ đã không còn khiến các nhà đầu tư quá lo ngại.

Linh Anh

Investing

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên