MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán IVS: Chủ tịch tập đoàn đầu tư Hồng Triết Thượng Hải Ông Hao Dan được bầu làm chủ tịch HĐQT

Năm 2017 này, nhân dịp kỷ niệm 10 năm cũng là thời điểm IVS tiếp tục đón nhận thêm NĐT chiến lược là Chủ tịch tập đoàn đầu tư Hồng Triết Thượng Hải, và cũng đồng thời là tân Chủ tịch mới của IVS.

Ngày hôm qua (27/08), Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS) đã tổ chức ĐHCĐ bất thường thông qua 2 nội dung chính:

Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2017-2022). Theo đó miễn nhiệm Thành viên & Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Duy Toại, bầu Chủ tịch mới thay thế nhiệm kỳ năm 2017 - 2022 là ông Hao Dan – Quốc tịch Trung Quốc. Ông Hao Dan là một cổ đông chiến lược mới đền từ Tập đoàn đầu tư Hồng Triết Thượng Hải, đây là tập đoàn quản lý nhiều Quỹ đầu tư khá lớn tại Trung Quốc với quy mô vốn lên đến hàng trăm triệu USD.

Tăng vốn điều lệ từ 340 tỷ lên thành 800 tỷ. Cuối năm 2016, IVS đã tăng vốn thành công từ 161 tỷ lên thành 340 tỷ, tuy nhiên, lượng vốn này chưa đủ để IVS mở rộng quy mô hoạt động, thực hiện tất cả các nghiệp vụ mới trong đó có nghiệp vụ chứng khoán phái sinh. Vì thế, tại Đại hội lần này, các cổ đông đã thông nhất kế hoạch tăng vốn thêm 460 tỷ đồng trong đó phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 và cho đối tác chiến lược 12 triệu cổ phần với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trong ngày hôm nay (28/08), IVS sẽ tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập với sự tham dự của rất nhiều khách mời đến từ các cơ quan quản lý, Sở giao dịch và các thành viên HĐQT cùng những NĐT chiến lược. Tại sự kiện này, IVS cũng công bố một số thay đổi mới phù hợp hơn với chiến lược kinh doanh, công bố bộ nhận dạng thương hiệu mới với sologan mới là “Chia sẻ cơ hội – kết nối đầu tư”, đây chính là thông điệp mới của IVS trong quá trình phát triển hoạt động của mình.

Qua 10 năm thành lập, IVS đã trải qua không ít thăng trầm cùng thị trường. Trong giai đoạn 2011-2012 đã có không ít Công ty chứng khoán gặp khó khăn và rời khỏi thị trường. Từ 105 Công ty, đến nay chỉ còn lại khoảng 68 Công ty còn hoạt động, trong đó IVS là một trong số ít công ty hoạt động hiệu quả cho đến thời điểm hiện tại.

Thành công bước đầu đã đến với IVS, trong năm 2015 Công ty đã hợp tác với đối tác đầu tiên đến từ Trung Quốc là Tập đoàn Triết Giang 001. Kể từ đây, nhờ sự hỗ trợ của NĐT chiến lược này, IVS bắt đầu tìm kiếm được nhiều mối quan hệ và sự quan tâm của những NĐT khác. Năm 2016, IVS tiếp tục đón thêm những NĐT chiến lược mới trong đó có 2 tập đoàn là Tập đoàn Thái Vũ Triết Giang Trung Quốc và Công ty Quốc tế Thái Phong Hong Kong & Công ty Đầu tư Huy Liên Singapore đã trở thành cổ đông chiến lược của công ty chứng khoán IVS.

Năm 2017 này, nhân dịp kỷ niệm 10 năm cũng là thời điểm IVS tiếp tục đón nhận thêm NĐT chiến lược là Chủ tịch tập đoàn đầu tư Hồng Triết Thượng Hải đồng thời là tân Chủ tịch mới của IVS.

Thành công của IVS không chỉ nằm ở việc tăng vốn lên 340 tỷ hay những NĐT chiến lược mà trong 2 năm qua, số lượng NĐT đến từ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Đài Loan đến và mở tài khoản ngày càng nhiều. Tính đến nay đã có hơn 1,000 NĐT cá nhân, 13 Quỹ đầu tư đã mở tài khoản và giao dịch. Điều này cũng đang cho thấy chiến lược mở rộng mạng lưới Khách hàng ra nước ngoài của IVS đang gặt hái những thành công bước đầu.

Nhận thấy cơ hội tiềm năng đến từ TTCK, những NĐT chiến lược quyết tâm đẩy mạnh và phát triển IVS lên một tầm cao mới cùng nhưng kế hoạch khá tham vọng. Để chuẩn bị cho kế hoạch này, IVS sẽ tăng vốn lên 800 tỷ và đồng thời tập trung phát triển cả 2 mảng khách hàng trong nước và nước ngoài.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm, IVS sẽ thực hiện một số chính sách mới nhằm tri ân những khách hàng đã gắn bó với Công ty với nhiều sản phẩm tiện ích. Công ty sẽ hạ lãi suất vay ký quỹ xuống 10%, đồng thời đưa ra thêm một số sản phẩm trong đó sẽ tập trunsg phát triển đối với sản phẩm Hoa Sen (Lotus Product) khá mới lạ đối với NĐT Việt Nam.

Hải An

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên