MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm mạnh

30-04-2016 - 08:19 AM | Tài chính quốc tế

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng giảm xuống mức thấp nhất 7 tháng trong tháng 4 do kỳ vọng của người dân Mỹ về tốc độ tăng trưởng kinh tế chạm đáy kể từ tháng 9/2014. Chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc với chỉ số S&P500 kết thúc ngày giao dịch giảm điểm thứ 2 liên tiếp tồi tệ nhất kể từ tháng 2

Chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc với chỉ số S&P500 kết thúc ngày giao dịch giảm điểm thứ 2 liên tiếp tồi tệ nhất kể từ tháng 2, trong cơn bão báo cáo thất vọng của nhiều công ty cùng với rất ít chỉ báo cho thấy tốc độ phát triển kinh tế sẽ tiến triển trong tương lai.

Cổ phiếu Apple tiếp tục đà trượt dài sau khi Carl Icahn tuyên bố rút cổ phần tại công ty. Amazon tăng 9,6% sau khi công bố kết quả lợi nhuận tốt hơn dự đoán.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/4, S&P500 giảm 0,5% xuống 2,065.30 – vớt vát 0,3% tăng điểm trong cả tháng trong khi tính từ đầu tuần giảm 1,3% - mạnh nhất kể từ tháng 2. Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 57,12 điểm (0,3%) xuống còn 17,773.64 điểm. Nasdaq Composite trượt 0,6%. 

Trong khi các nhà hoạch định chính sách và các nhà đầu tư kiểm tra sức khỏe nền kinh tế lớn nhất thế giới, báo cáo tiêu dùng công bố ngày 29/4 đã thêm dầu vào lửa. Thị trường rơi vào trạng thái hoang mang về tốc độ tăng trưởng nền kinh tế. Chỉ số tiêu dùng tăng thấp hơn dự kiến hồi tháng 3, kết thúc quý tiêu dùng bèo bọt nhất trong năm mặc dù thu nhập người dân tăng. Tiêu dùng vốn là ngành tăng trưởng mạnh nhất trong nền kinh tế Mỹ. Tiền lương tăng mạnh hơn có thể kích thích người tiêu dùng Mỹ chi tiêu thoải mái hơn và kết thúc 2 năm tăng trưởng kinh tế yếu ớt nhất.

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng giảm xuống mức thấp nhất 7 tháng trong tháng 4 do kỳ vọng của người dân Mỹ về tốc độ tăng trưởng kinh tế chạm đáy kể từ tháng 9/2014. Số nhà giao dịch đặt cược vào lãi suất tăng trong tháng 6 giảm xuống 14% từ 20% trong tuần trước.

Nhóm cổ phiếu trong nhóm S&P500 duy nhất tăng trưởng mạnh mẽ là nhóm ngành năng lượng – tăng 8,7% kể từ đầu tháng do giá dầu thô hồi phục mạnh mẽ.

Bình Minh

Bloomberg

Trở lên trên