MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyên gia bảo vệ việc Google chi hàng tỷ USD để duy trì vị thế

15-11-2023 - 08:30 AM | Kinh tế số

Một chuyên gia được Google mời ra làm chứng đã lập luận khoản tiền lên tới hàng tỷ USD mà công ty thanh toán cho Apple, các nhà mạng không dây và các nhà cung cấp dịch vụ khác là hành vi cạnh tranh bình thường, không phải lạm dụng vị thế độc quyền.

Chuyên gia bảo vệ việc Google chi hàng tỷ USD để duy trì vị thế - Ảnh 1.

Trụ sở của Google ở New York, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phát biểu trên do ông Kevin Murphy, giảng viên tại Trường Kinh doanh Booth thuộc Đại học Chicago đưa ra trong phiên tòa ngày 13/11 về vụ kiện chống độc quyền đối với “đại gia” công nghệ Google thuộc Alphabet.

Trong phiên tòa, ông Murphy lập luận rằng Apple và những bên khác đã để Google và Microsoft, công ty sở hữu công cụ tìm kiếm Bing, cạnh tranh với nhau nhằm giành được khoản thanh toán lớn từ Google.

Bộ Tư pháp Mỹ đã thực hiện bốn vụ kiện chống độc quyền lớn đối với ba công ty thuộc nhóm doanh nghiệp công nghệ hàng đầu (Big Tech) kể từ năm 2020. Đối với Google, cơ quan quản lý Mỹ đã cho rằng doanh nghiệp này trả hàng chục tỷ USD (khoảng 26,3 tỷ USD vào năm 2021) để đảm bảo tính năng tìm kiếm của họ là mặc định trên các sản phẩm điện thoại thông minh và trình duyệt web. Cơ quan quản lý Mỹ nhận định các khoản thanh toán đó cho thấy Google đã vi phạm luật chống độc quyền để duy trì vị thế thống trị của mình.

Ngược lại, ông Murphey cho rằng những khoản chi hàng tỷ USD của Google phản ánh sự cạnh tranh trên thị trường. Ông cũng lập luận rằng, các khoản thanh toán từ Google cho các nhà sản xuất thiết bị cùng những bên khác thường được chuyển tới người dùng dưới dạng các sản phẩm điện thoại rẻ hơn hoặc gói dữ liệu có giá tốt hơn.

Hơn nữa, ông Murphy lập luận rằng Microsoft hầu như được thiết lập là trình duyệt mặc định được cài đặt sẵn trên các thiết bị vào đầu những năm 2010. Song công cụ tìm kiếm Bing của họ chỉ nhận được 15% truy vấn tìm kiếm từ người dùng.

Ông cho hay lập luận rằng việc thay đổi cài đặt mặc định trên thiết bị có thể phức tạp đối với một số người có điểm đúng. Nhưng những người đó có thể khắc phục khó khăn này bằng cách chuyển sang một trình duyệt khác hoặc dùng cách xử lý khác.

Trước đó trong phiên điều trần cuối tháng 10, Giám đốc điều hành (CEO) của Google, ông Sundar Pichai đã thừa nhận việc đưa Google Search trở thành công cụ tìm kiếm mặc định hoặc duy nhất trên điện thoại và trình duyệt web đóng vai trò quan trọng trong việc "giữ chân" người dùng trung thành.

Theo giới chuyên gia pháp lý, vụ kiện chống độc quyền đối với Google là vụ kiện lớn nhất kể từ sau vụ kiện đối với Microsoft cách đây hơn 2 thập kỷ liên quan tới sự thống trị của hệ điều hành Windows. Nếu thua kiện, Google có thể sẽ buộc phải hủy bỏ một số hoạt động kinh doanh lâu nay giúp duy trì vị thế của công ty công nghệ này.

Theo H.Thủy

Báo tin tức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên