MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyên gia phát hiện ngày sinh tốt nhất nếu cha mẹ muốn con thành tỷ phú: Trong 500 tỷ phú, có 19 người sinh ngày này

08-01-2024 - 16:15 PM | Lifestyle

Chuyên gia phát hiện ngày sinh tốt nhất nếu cha mẹ muốn con thành tỷ phú: Trong 500 tỷ phú, có 19 người sinh ngày này

Kết quả của nghiên cứu gần đây cho thấy, đây là ngày đặc biệt, đánh dấu sự ra đời của nhóm cá nhân đặc biệt đã tạo được dấu ấn riêng trên thế giới.

Mỹ là nơi tập trung nhiều tỷ phú nhất thế giới, với 189 người cư trú ở quốc gia này. Vị trí tiếp theo thuộc về Trung Quốc với 53 người cư trú.

Nghiên cứu mới đây tiết lộ rằng, 19 trong số 500 tỷ phú hàng đầu thế giới có một điểm chung. Đó là họ cùng sinh vào ngày 30/11. Những cá nhân giàu có và thành công này bao gồm các ông trùm xuất bản, bậc thầy sản xuất và nhà sản xuất phim.

Các chuyên gia tài chính tại Coupon Follow đã xem xét dữ liệu từ danh sách 500 tỷ phú hàng đầu của Bloomberg. Họ nghiên cứu ngành nghề và ngày sinh của mỗi người để thu hẹp những điểm chung, những điểm có thể góp phần vào thành công của các tỷ phú.

Công ty nhận thấy rằng ngày 30/11 là ngày sinh phổ biến nhất đối với các tỷ phú hàng đầu.

Chuyên gia phát hiện ngày sinh tốt nhất nếu cha mẹ muốn con thành tỷ phú: Trong 500 tỷ phú, có 19 người sinh ngày này - Ảnh 1.

30/11 là ngày sinh phổ biến nhất trong các tỷ phú. (Ảnh: CTV News).

Donald Newhouse, chủ sở hữu của công ty truyền thông Advance Publications, xếp thứ 119 trong số 500 tỷ phú giàu nhất, với khối tài sản 15,6 tỷ USD (tương đương 379.782 tỷ đồng). Song ông là người đứng đầu trong danh sách những tỷ phú sinh ngày 30/11.

Doanh nhân Goh Cheng Liang thành lập nhà sản xuất sơn và chất phủ Wuthelam Holdings tại Singapore. Ông xếp thứ 181 trong bảng xếp hạng tỷ phú với 13 tỷ USD (tương đương 275.098 tỷ đồng), nhưng ở vị trí thứ 2 trong danh sách ngày sinh 30/11.

Vị trí thứ ba và thứ tư do Gong Hongjia, phó chủ tịch của nhà cung cấp thiết bị an ninh Hikvision tại Trung Quốc, và nhà sản xuất phim Mỹ Diane Hendricks nắm giữ. Mỗi người có tài sản ròng lần lượt là 10,5 tỷ USD (khoảng 255.622 tỷ đồng) và 10,4 tỷ USD (tương đương 253.188 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, 13 tỷ phú được sinh ra trong ngày 1/1. Các ngày khác được liệt kê đều tiết lộ rằng chỉ có từ 2-4 tỷ phú có chung sinh nhật.

Chuyên gia phát hiện ngày sinh tốt nhất nếu cha mẹ muốn con thành tỷ phú: Trong 500 tỷ phú, có 19 người sinh ngày này - Ảnh 2.

Tỷ phú Donald Newhouse và Diane Hendricks có chung ngày sinh 30/11. (Ảnh: rrstar.com).

Ngoài ra, sau tháng 11, tháng 10 cũng được coi là tháng sinh phổ biến nhất đối với các tỷ phú. Các chuyên gia cho biết: "Nếu bạn lo lắng con mình sẽ không sinh ra vào đúng ngày này, bạn vẫn còn một số ngày may mắn khác. Theo thống kê, 45 trong 500 tỷ phú được sinh ra vào tháng 10".

Đương nhiên, đây đều là những con số mang tính tham khảo. Chưa có một nghiên cứu khoa học nào chứng minh mối liên hệ đầy trùng hợp này, nhưng nhìn chung, mọi người đều khá bất ngờ khi tìm ra điều đó. 

Thông tin này xuất hiện khi chưa đầy một tuần nữa là sang năm 2024, sau cuộc khảo sát của Statista cho thấy hơn 1/2 số người ở độ tuổi 18-64 ưu tiên tiết kiệm nhiều hơn trong năm mới. Cuộc khảo sát riêng của Forbes Health cho thấy, thời gian trung bình mà mọi người kiên trì thực hiện mục tiêu trong năm mới (new year's resolutions) kéo dài 3,74 tháng. Chỉ 1% số người được khảo sát có thể duy trì mục tiêu trong suốt cả năm.

Năm mới thường khiến mọi người muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Vì vậy, nhiều người thường đưa ra những "hợp đồng miệng" nhằm tập trung vào việc tự hoàn thiện bản thân. Đó có thể là những mục tiêu đơn giản hoặc khó nhằn, thể hiện quyết tâm của một người. Song phần lớn đều từ bỏ mục tiêu năm mới của mình chỉ trong vòng hai tháng. Một trong những nguyên nhân khiến mọi người dễ từ bỏ là các mục tiêu ấy mơ hồ và không thực tế.

Theo The Sun

Lam Phương

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên