MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CLIP: Dải phân cách đường dẫn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây “mất tích” khó hiểu

07-11-2023 - 09:00 AM | Xã hội

15 vị trí dải phân cách bằng thép có dán phản quang dùng để ngăn giữa làn ô tô và xe máy bị mất trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Người dân bất an về giao thông trước tình trạng này.

Những ngày gần đây, người dân đi qua đoạn đường dẫn cao tốc TP HCM - Long Thành Dầu Giây, đoạn vòng xoay An Phú đến vòng xoay Phú Hữu (TP Thủ Đức, TP HCM) bất ngờ khi có 15 vị trí (gồm 100 trụ, ống thép) là dải phân cách bằng thép có dán phản quang bị mất.

CLIP: Dải phân cách đường dẫn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây mất tích khó hiểu - Ảnh 1.

Có 15 vị trí ở đường dẫn cao tốc bị mất.

Theo ghi nhận, đoạn bị mất nhiều nhất là 5 trụ và 10 ống, chiều dài khoảng 10 m. 

Tình trạng mất dải phân cách tạo nên tình huống nguy hiểm cho các phương tiện.

Clip: Gần 100 trụ, ống thép nghi bị mất trộm.

Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) thông tin loạt dải phân cách trên bị mất khoảng 10 ngày nay. Nhân viên tuần tra đường phát hiện và đã trình báo đến chính quyền địa phương.

CLIP: Dải phân cách đường dẫn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây mất tích khó hiểu - Ảnh 3.

Nhiều người lo ngại về an toàn giao thông.

Đường dẫn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dài khoảng 4 km, từ vòng xoay An Phú đến nút giao Vành đai 2. Đường dẫn này cho phép xe máy lưu thông.

Trước đó, hồi tháng 9, Báo Người Lao Động cũng phản ánh sau hơn 1 tuần thông xe, hàng loạt trụ đèn chiếu sáng trên đường song hành cao tốc TP HCM- Long Thành bị trộm cắt cáp điện.

Theo Anh Vũ

nld.com.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên