MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CNBC: Giá vàng lại phá đỉnh, đâu là lý do khiến chuỗi kỷ lục vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc?

22-03-2024 - 10:40 AM | Tài chính quốc tế

CNBC: Giá vàng lại phá đỉnh, đâu là lý do khiến chuỗi kỷ lục vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc?

Nhiều chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tiếp tục lập đỉnh mới khi một số quốc gia đang trong cơn sốt mua kim loại quý này.

Giá vàng chưa có dấu hiệu giảm nhiệt khi sau khi giá kim loại quý này chạm mốc kỷ lục mọi thời đại vào hôm thứ Năm và có khả năng sẽ tăng tiếp khi các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng thỏi với số lượng kỷ lục.

Aakash Doshi, Giám đốc bộ phận nghiên cứu hàng hóa Bắc Mỹ của Ngân hàng Citi (Citibank), nói với CNBC rằng giá vàng có thể tăng lên 2.300 USD/ounce vào nửa cuối năm 2024, đặc biệt là khi thị trường kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào gia đoạn này. Vàng hiện đang được giao dịch ở mức 2.203 USD/ounce.

Shaokai Fan – Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới (WGC), cho rằng các ngân hàng trung ương – sau khi mua vàng với các mức giá cao lịch sử – sẽ tiếp tục mạnh tay mua vàng vào năm 2024. Các nhà quan sát thị trường nói với CNBC rằng những hoạt động mua này đã củng cố giá vàng bất chấp lãi suất cao và đồng đô la mạnh.

Nhu cầu vàng lớn cũng được thúc đẩy bởi sự hấp dẫn của nó như một tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị.

“Trong thập kỷ qua, Nga và Trung Quốc là hai khách hàng mua vàng lớn nhất. Ngoài ra, việc mua vàng của các ngân hàng trung ương trong những năm gần đây cũng đã đa dạng hơn”, ông Doshi nói. Đặc biệt, Trung Quốc dẫn đầu nhu cầu tiêu dùng lẫn hoạt động mua vàng trong số các ngân hàng trung ương, và xu hướng này khó có khả năng giảm tốc. Trong số các ngân hàng trung ương, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc là khách hàng mua vàng lớn nhất vào năm 2023 sau khi mua 224,88 tấn. Xếp sau là Ba Lan với 130,03 tấn và Singapore với 76,51 tấn.

Bên cạnh đó, giá vàng tăng cũng được thúc đẩy bởi hoạt động mua bán lẻ trang sức, thỏi vàng và tiền xu. Ngoài việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc mua nhiều vàng nhất trong số các ngân hàng trung ương trên thế giới, quốc gia này còn ghi nhận lượng mua vàng bán lẻ cao nhất. Theo dữ liệu từ WGC, Trung Quốc đã vượt qua Ấn Độ để trở thành nước mua trang sức vàng lớn nhất thế giới vào năm 2023. Người tiêu dùng Trung Quốc đã mua 603 tấn trang sức vàng vào năm ngoái, tăng 10% so với năm 2022.

Cùng với Trung Quốc, nhu cầu tiêu dùng vàng ở Ấn Độ cũng rất lớn, đặc biệt là trong mùa cưới ở nước này. Đầu tư của Ấn Độ vào vàng miếng và tiền xu đã tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu vàng của ngân hàng trung ương nước này cũng tiếp tục tăng mạnh, với việc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ mua 8,7 tấn vàng trong tháng 1, mức mua hàng tháng cao nhất kể từ tháng 7/2022.

Theo CNBC

Yến Nguyễn

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên