MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines dự kiến lỗ ròng 4,8 tỷ USD cho năm tài chính 2020

27-10-2020 - 18:59 PM | Doanh nghiệp

Đây là dự báo tồi tệ nhất của hãng hàng không Nhật Bản từ trước đến nay, do ảnh hưởng của đại dịch.

ANA Holdings vừa cho biết mức lỗ dự kiến lớn nhất từ trước đến nay, khoảng 4,8 tỷ USD cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2021. Họ đang phải vật lộn với nhu cầu đi lại sụt giảm mạnh do đại dịch và không thể phục hồi nhanh chóng.

Phần lớn thua lỗ có khả năng đến từ đội tàu bay lớn và già cỗi, một phần quá trình tái cơ cấu được thực hiện để đối phó với những ảnh hưởng nặng nề từ COVID-19.

Đây là mức lỗ dự kiến lớn nhất kể từ năm 2003, khi ANA chuyển sang hạch toán hợp nhất. Con số này lớn gấp 10 lần thiệt hại mà hãng hàng không phải gánh chịu sau cuộc khủng hoảng tài chính toán cầu (năm tài chính kết thúc tháng 3/2010).

Nửa đầu năm tài chính (tháng 4 – tháng 9), ANA Holdings báo lỗ khoảng 188 tỷ Yên (gần 1,8 tỷ USD).

ANA Holdings là cổ đông chiến lược của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, sở hữu 8,77% vốn cổ phần. Vietnam Airlines hiện đang trình Chính phủ phê duyệt kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu để có nguồn lực ứng phó với đại dịch.

Trong 9 tháng đầu năm, Vietnam Airlines cho biết mức lỗ hợp nhất 10.750 tỷ đồng.

Cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines dự kiến lỗ ròng 4,8 tỷ USD cho năm tài chính 2020 - Ảnh 1.

Đông A

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên