MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô gái 21 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư nhờ dấu hiệu ít người chú ý trên cổ

25-10-2023 - 22:36 PM | Sống

Khi cổ đột nhiên to lên hoặc hơi khó nuốt, rất nhiều người cho rằng bị đau họng, ốm vặt chứ ít nghĩ đó là dấu hiệu ung thư.

Tiểu Lý (tên nhân vật đã được thay đổi) 21 tuổi, đang vừa học đại học vừa làm bán thời gian tại một công ty truyền thông ở Đài Loan, Trung Quốc. Khoảng hơn 1 tháng trước, cô bắt đầu cảm thấy cổ mình có vẻ to lên. Lúc này, Tiểu Lý chỉ cho rằng mình gần đây ăn uống bừa bãi nên tăng cân một chút.

Cô gái 21 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư nhờ dấu hiệu ít người chú ý trên cổ - Ảnh 1.

Sưng cổ hoặc nổi hạch bất thường rất có thể là dấu hiệu ung thư tuyến giáp (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, sau gần 2 tuần ăn kiêng cô cảm thấy cổ mình còn to hơn trước, trong khi cân nặng đã giảm gần 2kg. Sờ lên cổ thấy cứng hơn bình thường, cảm giác cổ họng cũng khó chịu nhẹ giống như triệu chứng cảm lạnh nên Tiểu Lý tự mua thuốc cảm và kháng viêm về uống. Đương nhiên, các dấu hiệu bất thường này không hề thuyên giảm, nhưng do quá bận rộn, lại đang gặp áp lực tiền bạc nên cô quyết định chờ tới khi có lương - tức là gần nửa tháng sau không khỏi sẽ tới khoa Tai mũi họng khám.

Trong thời gian đó, đồng nghiệp cũng nhận ra sự khác biệt trên cổ Tiểu Lý. Nhưng họ cũng chỉ cho rằng cô gái trẻ tăng cân, bị cảm hoặc đau họng, ăn thừa muối hoặc do phù nề. Vài người khác thì nói rằng họ cũng từng bị như vậy, nhưng một thời gian sẽ tự khỏi. Khi nghe như vậy, Tiểu Lý nhận ra trường hợp của mình không giống mọi người, kiểm tra kỹ lại còn thấy có 2 hạch nhỏ giống như bị sưng lên. Ngày hôm sau, cô gái trẻ xin nghỉ tiết học buổi sáng và tới Bệnh viện Đa khoa Min Sing (Đài Loan, Trung Quốc) khám bệnh.

Thật không ngờ, ngay khi kiểm tra sơ bộ bác sĩ đã nghi ngờ đó là khối u tuyến giáp, cần phải làm thêm sinh thiết để xác định u lành tính hay ác tính. Kết quả, Tiểu Lý được chẩn đoán bị ung thư tuyến giáp thể nhú giai đoạn 2 và phải phẫu thuật. Cô òa khóc nức nở, không dám tin mình bị ung thư khi mới 21 tuổi với những dấu hiệu bệnh mơ hồ đến như vậy.

Cẩn trọng với những dấu hiệu ung thư tuyến giáp dễ bị nhầm lẫn

Chen Rongjian, Giám đốc điều hành Trung tâm Phẫu thuật Xâm lấn Tối thiểu thuộc Bệnh viện Đa khoa Min Sing là bác sĩ tiếp nhận điều trị cho Tiểu Lý. Ông nói: trên thực tế, loại ung thư tuyến giáp thể nhú mà bệnh nhân mắc phải là nhóm phổ biến nhất, chiếm tới hơn 80% các ca ung thư ác tính về tuyến giáp và rất phổ biến ở phụ nữ từ 20 đến 45 tuổi. Tiếp theo là ung thư nang tuyến chiếm tỷ lệ gần 10%, chủ yếu xảy ra ở độ tuổi từ 40 đến 50. Nếu hai loại ung thư tuyến giáp này được chẩn đoán và điều trị sớm thì tiên lượng đều khá tốt, điều trị hiệu quả và tỷ lệ sống sót sau 10 năm có thể đạt 90 - 95%.

Bác sĩ Chen Rongjian cũng nhấn mạnh rằng, điểm đáng lo ngại của ung thư tuyến giáp, nhất là u thể nhú thường rất khó phát hiện sớm. Lý do là ở giai đoạn đầu, các triệu chứng rất mơ hồ, dễ bị nhầm lẫn với bệnh vặt hoặc thậm chí còn không hề có triệu chứng ở một số người. Tình huống thường gặp nhất là bệnh nhân tình cờ đi khám sức khỏe định kỳ, siêu âm vùng cổ và phát hiện u.

Triệu chứng phổ biến của ung thư tuyến giáp thể nhú giai đoạn sớm sẽ bao gồm:

- Sưng cổ bất thường và dai dẳng, thường không đau.

- Xuất hiện khối u tuyến giáp không triệu chứng (không đau).

- Nổi hạch bạch huyết, có thể nhiều hoặc một hạch. Thường là hạch nhóm VI, hạch máng cảnh cùng bên, ít gặp các nhóm hạch vùng khác. Hạch rắn dần và thường không đau, có thể di động được ở giai đoạn đầu.

- Cảm giác khó chịu mơ hồ ở cổ họng, sau đó sẽ chuyển dần sang cảm giác khó nuốt, có dị vật hoặc thay đổi giọng nói, khàn giọng.

Với trường hợp của Tiểu Lý, cô đã phát hiện ra các triệu chứng sưng cổ, sưng hạch bạch huyết ngay từ khi rất mơ hồ, nhưng lại xem nhẹ và hiểu lầm nó với bệnh vặt. May mắn là ca phẫu thuật của cô diễn ra suôn sẻ, quỹ thời gian học tập và công việc không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tuy nhiên, tâm lý của Tiểu Lý thì trở nên tiêu cực, thậm chí có dấu hiệu trầm cảm và phải nhờ tới bác sĩ thần kinh học.

Cô gái 21 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư nhờ dấu hiệu ít người chú ý trên cổ - Ảnh 2.

Dù phẫu thuật thành công, tỷ lệ tái phát của ung thư tuyến giáp có thể lên tới 30% (Ảnh minh họa)

Thông qua trường hợp này, bác sĩ Chen Rongjian cũng nhắc nhở tất cả mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ trẻ tuổi không nên xem nhẹ các bất thường ở vùng cổ - rất có thể là dấu hiệu ung thư tuyến giáp. Ngay cả sau khi phẫu thuật thành công giống như Tiểu Lý, tỷ lệ tái phát của ung thư tuyến giáp cũng rất cao, lên tới 30%. Vì vậy, xây dựng lối sống lành mạnh, kiểm tra sức khỏe định kỳ là rất quan trọng để phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm bệnh này.

Nguồn: ETtoday, Asia One, Women’s Health

Theo Ngọc Ái

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên