MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô gái 23 tuổi tim ngừng đập, suýt mất mạng sau khi bị cảm lạnh: Bác sĩ cảnh báo 6 triệu chứng sớm của căn bệnh dễ nhầm với cảm cúm thông thường, nhưng gây tử vong cao

26-11-2021 - 21:05 PM | Sống

Cô gái 23 tuổi tim ngừng đập, suýt mất mạng sau khi bị cảm lạnh: Bác sĩ cảnh báo 6 triệu chứng sớm của căn bệnh dễ nhầm với cảm cúm thông thường, nhưng gây tử vong cao

Bắt đầu với các triệu chứng cảm lạnh thông thường, cô gái trẻ đã suýt mất mạng vì bệnh viêm cơ tim. Trong thời điểm thời tiết trở lạnh, bạn cần hết sức chú ý để không nhầm lẫn căn bệnh nguy hiểm này với các triệu chứng cảm cúm thông thường.


Mới đây, cô gái tên là Nini, 23 tuổi, đến từ Quảng Châu đã phải nhập viện điều trị vì cảm lạnh. Thậm chí, tính mạng cô đã lâm vào tình trạng nguy cấp.

Theo Quảng Châu Nhật báo, ngày 17/10, Nini cảm thấy bản thân có các triệu chứng cảm, sốt nhẹ, ho, đau họng và mệt mỏi. Cô đã uống một số loại thuốc cảm thông thường nhưng không thuyên giảm. Khoảng tối 19/10, Nini cảm thấy buồn nôn, nôn mửa, tình trạng sức khỏe rất tệ nên đã được một người bạn đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đại học Y Nam Kinh.

Ngay sau khi đến khoa cấp cứu, nhân viên y tế phát hiện Nini đã ở tình trạng nguy kịch, không đo được huyết áp, tim ngừng đập… Các bác sĩ chẩn đoán Nini bị viêm cơ tim cấp.

Cô gái 23 tuổi tim ngừng đập, suýt mất mạng sau khi bị cảm lạnh: Bác sĩ cảnh báo 6 triệu chứng sớm của căn bệnh dễ nhầm với cảm cúm thông thường, nhưng gây tử vong cao - Ảnh 1.

Nini ngay lập tức được đưa vào phòng ICU. Các bác sĩ kích hoạt ECMO và khẩn trương cấp cứu bệnh nhân. Rất may, sau khi được cấp cứu tích cực, tim Nini dần đập trở lại, đã có thể đo được huyết áp ổn định.

Sau 6 ngày 6 đêm nỗ lực, các bác sĩ đã có thể giúp tim Nini hồi phục dần chức năng, sức khỏe dần trở lại. Ngày thứ 13, Nini được cai máy thở và thoát chết. Sau 22 ngày, các chỉ số sức khỏe của Nini đã được phục hồi, chỉ có chức năng thận bị tổn thương, cần điều trị thêm.

Bác sĩ Yang Hong, Giám đốc ICU của bệnh viện Đại học Y Nam Kinh cho viết, Nini mắc chứng bệnh viêm cơ tim. Đây là tình trạng viêm các tế bào cơ tim, có thể cục bộ hoặc lan tỏa do tác nhân nhiễm trùng (virus, vi khuẩn, nấm…) hoặc tác nhân không nhiễm trùng. Nguyên nhân gây bệnh là các tác nhân nhiễm trùng như nhiễm virus, vi khuẩn, ngộ độc… Trong đó, nguyên nhân phổ biến nhất là nhiễm virus, nhưng thường không thể chẩn đoán xác định được.

Bác sĩ Yang Hong cho biết, khi Nini bị cảm lạnh, sức đề kháng của cơ thể suy giảm, virus xâm nhập và tim qua đường máu, gây ra chứng viêm cơ tim nặng. Căn bệnh này có thể không gây ảnh hưởng gì cho đến gây ảnh hưởng rất nặng nề, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Viêm cơ tim có thể ảnh hưởng đến bộ máy phát nhịp, gây ra các rối loạn nhịp nguy hiểm, khó khống chế. Viêm cơ tim có thể gây suy tim cấp thậm chí sốc tim, gây bệnh cơ tim giãn suy tim mạn tính sau này, thâm chí khiến đột tử.

Bác sĩ cũng cho biết, một điều đáng lưu ý nữa là, rất nhiều bệnh nhân viêm cơ tim có các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng do việc định vị các dây thần kinh nội tạng không chính xác. Ví dụ, nhiều bệnh nhân cảm thấy đau thắt ngực những thực ra là dạ dày bị tổn thương. Vì thế, khi cấp cứu cần làm điện tâm đồ, siêu âm tim, xét nghiệm máu các chỉ số nhiễm trùng, miễn dịch, hoại tử cơ tim để xác định.

Cô gái 23 tuổi tim ngừng đập, suýt mất mạng sau khi bị cảm lạnh: Bác sĩ cảnh báo 6 triệu chứng sớm của căn bệnh dễ nhầm với cảm cúm thông thường, nhưng gây tử vong cao - Ảnh 2.

Triệu chứng viêm cơ tim có thể từ nhẹ đến rất nặng. Các triệu chứng thường gặp của viêm cơ tim:

- Dấu hiệu của nhiễm trùng: sốt, cảm cúm, đau mình mẩy…

- Đau ngực

- Khó thở tùy mức độ suy tim

- Các rối loạn nhịp tim: ngoại tâm thu, nhịp nhanh thất…

Trường hợp nặng có dấu hiệu của sốc tim: huyết áp tụt, chân tay lạnh, tiểu ít, khó thở liên tục, có thể phù phổi cấp

Bệnh viêm cơ tim cấp thường xuất hiện ở những người trẻ tuổi từ 20 -40 tuổi, đặc biệt hay gặp ở mùa mưa, khi thời tiết chuyển mùa.

Căn bệnh viêm cơ tim cấp có diễn biến nhanh, đột ngột, phức tạp và nguy cơ tử vong rất cao nếu không được cấp cứu, điều trị kịp thời. Dấu hiệu ban đầu của bệnh rất khó phát hiện, dễ nhầm lẫn với cảm sốt thông thường như: Mệt mỏi, chán ăn, đau nhức người… Những người trẻ càng dễ chủ quan, coi nhẹ.

Bệnh viêm cơ tim cấp chỉ sau vài ngày đã gây ra các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, suy hô hấp, suy tim, rối loạn nhịp tim… Vì vậy, nếu bạn bị cảm sốt kem theo các biểu hiện khác thường như tức ngực, khó thở, nhịp tim nhanh bất thường… thì cần lập tức đến cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Theo Aboluowang

Phương Thu

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên