MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô gái Đà Nẵng sở hữu tấm bằng chủ hôn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam: Tiết lộ sự khác biệt với MC đám cưới mà ít ai biết

28-11-2023 - 08:10 AM | Lifestyle

Cô gái Đà Nẵng sở hữu tấm bằng chủ hôn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam: Tiết lộ sự khác biệt với MC đám cưới mà ít ai biết

Sinh năm 1992, Xuân Bình trở thành MC Việt Nam đầu tiên có bằng chủ hôn quốc tế do học viện Academy of Modern Celebrancy ở Anh cấp.

‏Từ công việc kinh doanh ô tô, Xuân Bình bắt đầu công việc MC song ngữ trong một cơ duyên tình cờ của nhiều năm trước. Thời điểm đó, khi ngành cưới chưa phát triển, nhiều đôi vợ chồng người nước ngoài kết hôn ở Việt Nam nhưng không biết tìm người chủ hôn ở đâu. Sau đó, họ tìm đến Xuân Bình với vai trò MC song ngữ để dẫn dắt cho đám cưới của mình. Cũng chính những cặp đôi sẽ đưa ra chi tiết những công việc để trở thành một chủ hôn.‏

‏Từ bước đầu rất nhỏ đó, cô gái sinh năm 1992 dần phát triển rồi hợp tác với một wedding planner chuyên nghiệp được đào tạo bài bản ở Pháp. Càng đi sâu vào ngành cưới, chứng kiến những cặp đôi hạnh phúc bên nhau, cảm động vì biết cao chuyện tình đẹp, cô càng dành nhiều sự yêu thích cho công việc này. Dần dần, đây trở thành công việc chính mà cô tập trung hết đam mê và tâm huyết.‏

‏Hơn 7 năm trôi qua, được tiếp cận với những kiến thức bài bản từ sớm giúp Xuân Bình hình thành mindset và phong cách dẫn riêng biệt, được đông đảo mọi người yêu thích. Khách hàng của cô ban đầu chỉ là những người nước ngoài, du học sinh về Việt Nam làm việc, sau đó từng bước mở rộng, trở nên đa dạng hơn.

Cô gái Đà Nẵng sở hữu tấm bằng chủ hôn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam: Tiết lộ sự khác biệt với MC đám cưới mà ít ai biết - Ảnh 1.

‏Theo nữ MC, xu hướng tổ chức đám cưới hiện đại ngày càng được yêu thích. Rất nhiều người có điều kiện kinh tế và gu thẩm mỹ cao nên hình thành nhu cầu khác biệt về đám cưới. Thay vì một ngày vui trôi qua thật nhanh, "chạy show" mệt mỏi, khách khứa chỉ đến ăn uống rồi về mà chẳng đọng lại gì, họ truy tìm một đám cưới có sự gắn kết thật sự. Ở đó, cô dâu và chú rể có thời gian trò chuyện, ăn uống bên bạn bè và người thân, được tận hưởng từng khoảnh khắc đáng nhớ với thật nhiều kỷ niệm.‏

‏Xuất phát từ nhu cầu ấy, Xuân Bình không muốn bản thân dừng lại ở vị trí "một MC hàng đầu trong ngành cưới", mà quyết tâm chinh phục một chứng chỉ ở Việt Nam chưa ai đạt được. Đó là bằng chủ hôn quốc tế được cấp bởi học viện Academy of Modern Celebrancy ở Anh. 

Cô gái Đà Nẵng sở hữu tấm bằng chủ hôn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam: Tiết lộ sự khác biệt với MC đám cưới mà ít ai biết - Ảnh 2.

 ‏"Tôi muốn biết, tiêu chuẩn của châu Âu cũng như của quốc tế về một chủ hôn là như thế nào. Đã dấn thân vào công việc này, tôi muốn mình trở thành một chủ hôn chuyên nghiệp chứ không chỉ là một MC tiệc cưới đơn thuần. Khi ở Việt Nam đã có người sở hữu chứng chỉ này, nhiều khách nước ngoài cũng sẽ cảm thấy yên tâm tổ chức đám cưới tại đây hơn", cô gái 9x cho biết.‏

‏Tuy nhiên, hành trình để làm được điều đó cũng không hề dễ dàng. Xuân Bình cho biết phải dành ra 4 tháng để hoàn thành khóa học hoàn toàn bằng tiếng Anh với nhiều giờ học lý thuyết, rồi làm bài tập thực hành liên tục. ‏

‏"Giảng viên nước ngoài rất kỹ tính và chăm chút từng chi tiết trong mỗi bài tập lớn. Tôi nhớ mình đã phải họp tới, họp lui với cô giáo nhiều lần rồi mới bước vào phần thực hành. Trong đó, thử thách lớn nhất chính là việc xây dựng một đám cưới "giả tưởng như thật" với sự tham gia của cô dâu, chú rể, gia đình và các khách mời. Tôi phải quay phim toàn bộ đám cưới đó từ đầu đến cuối rồi gửi cho giáo viên phụ trách ở Anh. Chưa hết, các học viên như chúng tôi còn phải tiếp tục vượt qua buổi phỏng vấn riêng và được giáo viên dạy định hướng nghề rồi mới nhận được giấy chứng nhận từ Anh gửi về", Xuân Bình chia sẻ về hành tình đã qua.

Cô gái Đà Nẵng sở hữu tấm bằng chủ hôn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam: Tiết lộ sự khác biệt với MC đám cưới mà ít ai biết - Ảnh 3.

‏May mắn, vì đã có kinh nghiệm làm MC và chủ hôn cho hơn 400 đám cưới nên cô hoàn toàn nắm rõ quy trình thực hiện một đám cưới phong cách hiện đại. Điều này giúp cô không gặp quá nhiều khó khăn trong khóa học. Bên cạnh đó, cô cũng biết áp dụng linh hoạt với điều kiện ở Việt Nam để dẫn dắt sao cho phù hợp. Đặc biệt, sở hữu chứng chỉ quốc tế cũng mở ra cho cô cơ hội tiếp xúc với những kiểu đám cưới hiếm gặp, chẳng hạn elopement wedding ("Đám cưới bí mật"), chỉ có cô dâu, chú rể và chủ hôn mà không có khách mời.‏

‏Đến thời điểm hiện tại, không phải ai cũng phân biệt được sự khác nhau giữa MC đám cưới đơn thuần với một chủ hôn. Bản thân Xuân Bình cũng từng giải thích rõ cho nhiều người về công việc của mình.

Cô gái Đà Nẵng sở hữu tấm bằng chủ hôn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam: Tiết lộ sự khác biệt với MC đám cưới mà ít ai biết - Ảnh 4.

 ‏"Thông thường, một MC đơn thuần chỉ lên dẫn sự kiện diễn ra trong vài tiếng, nhưng chủ hôn của đám cưới hiện đại thường kiểm soát công việc nhiều hơn. Chẳng hạn như khi đảm nhận công việc chủ hôn, tôi sẽ mời cô dâu chú rể first look - gặp nhau lần đầu tiên trong bộ váy cưới, rồi dẫn dắt để họ chia sẻ về hành trình tại sao họ quen nhau, yêu nhau, thay đổi như thế nào khi hẹn hò, yêu điểm gì nhất ở đối phương, chia sẻ màn cầu hôn hay những kỷ niệm đáng nhớ của hai người trong thời gian hẹn hò hay mong muốn, thông điệp của họ gửi đến các khách mời. Sau đó là nghi thức trao lời thề nguyện, cô dâu chú rể sẽ đọc lời thề nguyện và những nhắn nhủ dành cho nửa kia. Tiếp theo là các nghi thức tượng trưng cho sự gắn kết, thống nhất và lời tuyên bố cô dâu chú rể là vợ chồng.‏

‏Với mỗi đám cưới, tôi đều họp bàn trước với cô dâu, chú rể, trò chuyện cùng cha mẹ, bạn bè thân thiết của cả 2 bên rồi viết love story cho họ. Hơn 400 đám cưới là hơn 400 câu chuyện tình yêu được viết khác nhau, rồi đọc lên trước toàn thể khách mời. Đó là một trải nghiệm đầy thích thú cho chính tôi cũng như đông đảo khách mời", cô kể. 

Cô gái Đà Nẵng sở hữu tấm bằng chủ hôn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam: Tiết lộ sự khác biệt với MC đám cưới mà ít ai biết - Ảnh 5.

‏Với Xuân Bình, đó vốn là những câu chuyện mà chỉ bạn bè rất thân thiết của cô dâu, chú rể mới có thể biết được. Nhưng thông qua công việc này, cô được nghe về rất nhiều chuyện tình đẹp, rồi sử dụng ngôn từ của bản thân để đúc kết, xâu chuỗi và lan tỏa với nhiều người hơn nữa.‏

‏"Tôi rất hạnh phúc vì sau mỗi đám cưới đều nhận được những phản hồi rất cảm động từ cô dâu chú rể. Họ đều nói rằng sự xuất hiện của tôi khiến ngày vui của họ thêm trọn vẹn, dạt dào cảm xúc và khiến khách mời hiểu thêm về câu chuyện tình yêu của họ", nữ MC rạng rỡ kể về công việc. Đây cũng là kinh nghiệm và kiến thức, đam mê và tự hào mà Xuân Bình mong muốn truyền tải cho mọi người trong các buổi workshop, các khóa học của mình.

Ảnh: NVCC

Phương Thùy

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên