MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có gì trong lễ tang 30 triệu USD của cố vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej?

18-10-2017 - 16:22 PM | Sống

Lễ hoả táng Quốc vương Bhumibol Adulyadej dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26/10 tới đây, ngày thứ hai trong chương trình tang lễ kéo dài 5 ngày. Khoảng 8.000 vị khách cùng hàng triệu người dân Thái Lan sẽ chứng kiến sự kiện quan trọng này. Đây sẽ là lễ hoả táng đầu tiên của một vị Quốc vương trong vòng 70 năm gần đây.

Chính phủ Thái Lan tiết lộ rằng, nước này đã chi 30 triệu USD (khoảng 682 tỷ đồng) để chuẩn bị cho lễ tang Quốc vương quá cố Bhumibol Adulyadej.

Vị Quốc vương đáng kính Bhumibol đã trị vì Thái Lan trong bảy thập kỷ trước khi băng hà vào ngày 13-10 năm ngoái ở tuổi 88.

Lễ hoả táng Quốc vương Bhumibol Adulyadej dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26/10 tới đây, ngày thứ hai trong chương trình tang lễ kéo dài 5 ngày.

Tính đến thời điểm hiện tại, các công việc chuẩn bị cho sự kiện đáng nhớ này đã đi đến những bước cuối cùng. Có thể thấy, địa điểm diễn ra nghi thức hoả táng, đài hoá thân, cỗ xe ngựa và các loại hoa được sử dụng trong buổi lễ là những điểm đáng chú ý nhất trong chương trình tang lễ của Quốc vương đáng kính Bhumibol Adulyadej.

"Cánh đồng Hoàng gia" Sanam Luang được chọn là nơi diễn ra lễ hoả táng

Sanam Luang là công viên xanh rộng lớn, nằm ở phía bắc của Hoàng cung. Vùng đất lịch sử linh thiêng này của thành phố Bangkok thường là nơi diễn ra tang lễ của các đời quốc vương, hoàng hậu, hoàng tử và công chúa kể từ thời Rattanakosin (1782) của triều đại Chakri. Cũng vì thế mà công viên Sanam Luang còn được mệnh danh là "Cánh đồng Hoàng gia". Được biết, khu vực tổ chức lễ hoả táng rộng 31.000 m2.

Nhưng lễ hoả táng lần này dành cho vị Quốc vương quá cố đáng kính, Bhumibol Adulyadej sẽ diễn ra giữa bầu không khí trang nghiêm, trên quy mô rộng lớn chưa từng có trong lịch sử Hoàng gia Thái Lan.

Theo chương trình đã được lên kế hoạch từ trước, vào ngày 26/10 tới đây, linh cữu của Quốc vương Bhumibol sẽ được đưa đến khu vực làm lễ và được nâng lên đỉnh Đài hoá thân để đặt vào lò điện.

Lần gần đây nhất người dân Bangkok từng được chứng kiến lễ hoả táng của Công chúa Bejraratana Rajasuda, diễn ra vào tháng 4/2012. Trước đó, Quốc vương Ananda, anh trai của Quốc vương Bhumibol cũng được hoả táng tại đây vào năm 1950.

Nhưng lễ hoả táng lần này dành cho vị Quốc vương quá cố đáng kính, Bhumibol Adulyadej sẽ diễn ra giữa bầu không khí trang nghiêm, trên quy mô rộng lớn chưa từng có trong lịch sử Hoàng gia Thái Lan. Sự kiện này cũng sẽ được truyền hình trực tiếp.

Đài hoá thân - nơi đưa linh hồn Quốc vương sang thế giới bên kia

Đài hoá thân sẽ là biểu tượng cao nhất cho các giá trị nghệ thuật và kiến trúc Thái Lan.

Đài hoá thân sẽ là biểu tượng cao nhất cho các giá trị nghệ thuật và kiến trúc Thái Lan.

Đài hoá thân hoàn vũ, Phra Merumat, nơi đưa linh hồn Quốc vương quá cố sang thế giới bên kia, được xây dựng ở trung tâm khu vực diễn ra lễ hoả táng.

Được mô phỏng theo hình ngọn núi Meru (nơi ở của các vị thần theo quan niệm của Ấn Độ giáo), công trình này sẽ là biểu tượng cao nhất cho các giá trị nghệ thuật và kiến trúc Thái Lan với những toà tháp tinh tế được trang hoàng bằng nhiều hình vẽ trong các truyện thần thoại và từ chính cuộc đời của Quốc vương.

Nhiều bức tượng mô phỏng các nhân vật trong một số truyện thần thoại cũng sẽ được bố trí tại khu vực Đài hoá thân.

Nhiều bức tượng mô phỏng các nhân vật trong một số truyện thần thoại cũng sẽ được bố trí tại khu vực Đài hoá thân.

Toà tháp chính có kích thước 60 x 60m và cao 50m, gồm mái vòm 7 tầng và ngọn đuốc chiếu sáng. 8 tháp nhỏ còn lại sẽ bao bọc lấy tháp chính, đại diện cho những ngọn núi nhỏ vây quanh núi Meru. Các ao tại 4 góc đại diện cho sóng nước đang cuồn cuộn chảy quanh ngọn tháp.

Các kiến trúc sư cũng sắp xếp một khu vườn nhỏ trồng lúa và rau xanh nhằm gợi nhớ đến những đóng góp của Quốc vương đối với sự phát triển nông nghiệp Thái Lan.

Các kiến trúc sư cũng sắp xếp một khu vườn nhỏ trồng lúa và rau xanh nhằm gợi nhớ đến những đóng góp của Quốc vương đối với sự phát triển nông nghiệp Thái Lan.

Các kiến trúc sư cũng sắp xếp một khu vườn nhỏ trồng lúa và rau xanh nhằm gợi nhớ đến những đóng góp của Quốc vương đối với sự phát triển nông nghiệp Thái Lan.

Tại khu vực Đài hoá thân, các mô hình gợi nhớ đến những thành tựu của Quốc vương như sáng kiến xây đập, trang trại gió, các dự án hồ chứa và thuỷ lợi cũng đã được đưa tới. Nơi đây cũng cũng sẽ chứng kiến sự xuất hiện của nhiều nhân vật trong truyện thần thoại cùng hàng trăm tác phẩm điêu khắc, kể cả bức tượng chú chó Quốc vương yêu thích nhất, Tongdaeng.

Kiến trúc sư Chainin Chaisiri, người đang làm việc tại Bộ Văn hoá Thái Lan cho biết, theo ý muốn của Quốc vương, khuôn mặt các vị thần sẽ được thể hiện giống với người thường và ít cách điệu hơn so với các thiết kế truyền thống. Không những vậy, thần thái của các loài vật như bò, ngựa và voi cùng với nhân vật sư tử huyền thoại Singha cũng sẽ sống động hơn.

Khuôn mặt các vị thần sẽ được thể hiện giống với người thường và ít cách điệu hơn so với các thiết kế truyền thống.

Khuôn mặt các vị thần sẽ được thể hiện giống với người thường và ít cách điệu hơn so với các thiết kế truyền thống.

Ngoài chất liệu vàng truyền thống, đài hoá thân cũng sẽ được tô điểm bởi nhiều màu sắc mà Quốc vương yêu thích như màu vàng, hồng và xanh lá cây.

Khác với các tiền lệ đã có từ trước, Quốc vương Bhumibol sẽ là vị vua đầu tiên được đặt trong quan tài trong lễ hoả táng.

Các ao tại 4 góc đại diện cho sóng nước đang cuồn cuộn chảy quanh ngọn tháp.

Các ao tại 4 góc đại diện cho sóng nước đang cuồn cuộn chảy quanh ngọn tháp.

Sau nghi thức này, di cốt của Quốc vương quá cố sẽ được lưu giữ tại Điện Throne trong Hoàng cung. Sau đó, toà tháp sẽ được tháo dỡ, gỗ của toà tháp này sẽ được chuyển đến các ngôi đền và nhiều địa điểm khác trên khắp Thái Lan.

Cỗ xe ngựa bằng vàng sẽ rước linh cữu Quốc vương đến Đài hoá thân

Tại Bảo tàng quốc gia Bangkok, cách công viên Sanam Luang một đoạn đường ngắn, các nghệ nhân đang phục dựng lại cỗ xe ngựa cỡ lớn để phục vụ cho buổi lễ. Cỗ xe ngựa đã từng được sử dụng từ thời Rama I, vị vua đầu tiên khai mở triều đại Chakri vào năm 1782.

Linh cữu của Quốc vương quá cố sẽ được đặt trên cỗ xe ngựa do 216 người khiêng đến Đài hoá thân.

Linh cữu của Quốc vương quá cố sẽ được đặt trên cỗ xe ngựa do 216 người khiêng đến Đài hoá thân.

Được lắp bằng gỗ, trang trí bằng vàng và gương, cỗ xe ngựa nặng 13,7 tấn có chiều dài 18m, cao 11,2m và rộng 4,8m.

Linh cữu của Quốc vương quá cố sẽ được đặt trên cỗ xe ngựa do 216 người khiêng đến Đài hoá thân. Cỗ xe ngựa cũng từng được sử dụng vào năm 2012 trong lễ hoả táng Công chúa Bejaratana Rajasuda.

Chiếc xe ngựa cũng từng được sử dụng vào năm 2012 trong lễ hoả táng Công chúa Bejaratana Rajasuda.

Chiếc xe ngựa cũng từng được sử dụng vào năm 2012 trong lễ hoả táng Công chúa Bejaratana Rajasuda.

Loại gỗ thơm được dùng riêng trong lễ hoả táng Quốc vương Bhumibol

Hàng trăm nghệ nhân đã được huy động đến thủ đô Bangkok để tạo ra các mảnh gỗ tinh tế dành riêng cho lễ hoả táng Quốc vương.

Điều đặc biệt nằm ở chỗ, những mảnh gỗ này được lấy từ loại gỗ thơm hiếm có Mai Chan Hom và từ cây Kalamat (tương tự như gỗ đàn hương) tại Công viên Quốc gia Buri ở tỉnh Prachuap Khiri Khan.

Việc sử dụng gỗ thơm loại tốt trong lễ tang hoàng gia là một truyền thống lâu đời, bắt nguồn từ thời Ayutthaya (tồn tại từ năm 1351 đến năm 1767).

Các cây gỗ quý này đều được bảo vệ cẩn thận. Ai cũng có thể trồng loài cây đặc biệt đó nhưng chỉ khi được sự cho phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cây mới được chặt hạ.

3 triệu bông hoa đàn hương đã sẵn sàng cho buổi lễ

Các bông hoa này được tạo hình theo 36 loài hoa khác nhau, chẳng hạn như hồng, phong lan, loa kèn, hoa nhài, thuỷ tiên…

Các bông hoa này được tạo hình theo 36 loài hoa khác nhau, chẳng hạn như hồng, phong lan, loa kèn, hoa nhài, thuỷ tiên…

Theo Thị trưởng Bangkok, Tướng Aswin Kwanmuang phát biểu rằng, trong quá trình chuẩn bị cho lễ hoả táng vị Quốc vương đáng kính, rất nhiều tình nguyện viên đã tham gia chuẩn bị 3 triệu bông hoa đàn hương để phân phát cho người dân tại 101 gian hàng trên khắp đường phố ở thủ đô Thái Lan.

Các bông hoa này được tạo hình theo 36 loài hoa khác nhau, chẳng hạn như hồng, phong lan, loa kèn, hoa nhài, thuỷ tiên… Các tình nguyện viên cũng sử dụng thêm một số nguyên liệu tự nhiên như lá, thân cây chuối và lục bình phơi khô để khiến các bông hoa trở nên mềm mại, có hồn hơn.

Theo quan niệm lâu nay của người dân Thái Lan, mùi hương của gỗ đàn hương sẽ dẫn linh hồn người quá cố lên thiên đường.

Theo quan niệm lâu nay của người dân Thái Lan, mùi hương của gỗ đàn hương sẽ dẫn linh hồn người quá cố lên thiên đường.

Theo truyền thống của Thái Lan, những bông hoa đó được xem như tặng phẩm cuối cùng nhằm thể hiện lòng tôn kính của người ở lại dành cho người đã khuất. Chúng sẽ được đặt trước linh cữu của người quá cố trước khi thi hài họ được mang đi hoả táng. Cũng theo quan niệm lâu nay của người dân Thái Lan, mùi hương của gỗ đàn hương sẽ dẫn linh hồn người quá cố lên thiên đường.

Chương trình lễ hỏa táng dự kiến bắt đầu từ ngày 26-10:

- Ngày thứ nhất, lễ cúng sẽ được tổ chức tại Cung điện Dusit Maha Prasat, nơi đặt linh cữu Quốc vương quá cố;

- Ngày thứ hai, linh cữu sẽ được đưa ra đài hóa thân tại quảng trường Sanam Luang để hỏa táng;

- Ngày thứ ba, lễ thu nhặt tro cốt của Quốc vương quá cố sẽ diễn ra tại Sanam Luang;

- Ngày thứ tư, lễ cúng dường được tổ chức để cầu phúc cho tro cốt của Quốc vương quá cố tại Điện Dusit Maha Prasat;

- Ngày thứ năm sẽ là lễ chuyển tro cốt Quốc vương quá cố về Điện trong Hoàng cung.

Theo Minh Phương Spiderum

Trí thức trẻ

Trở lên trên