MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Cổ phần chi phối

SATRA sẽ thoái 100% vốn tại 2 ngân hàng và 17 công ty

SATRA sẽ thoái 100% vốn tại 2 ngân hàng và 17 công ty

27/03/2020 14:55

SATRA thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại 2 ngân hàng gồm Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương và 17 công ty.

ĐHCĐ Mộc Châu Milk: Bà Mai Kiều Liên được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT

ĐHCĐ Mộc Châu Milk: Bà Mai Kiều Liên được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT

17/02/2020 15:36

Tính tại thời điểm kết thúc năm 2019, Mộc Châu Milk đang có tổng cộng 25.580 con bò sữa. Sang năm 2020, công ty dự kiến tăng đàn thêm 12,1% lên 28.680 con.

Bà Mai Kiều Liên được bầu làm Chủ tịch HĐQT GTNfoods

Bà Mai Kiều Liên được bầu làm Chủ tịch HĐQT GTNfoods

15/02/2020 11:17

Tại đại hội cổ đông lần này, GTNfoods sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua vấn đề trọng yếu nhất là bầu ban lãnh đạo công ty nhiệm kỳ 2020-2024. Ngoài ông Nghiêm Văn Thắng là "người cũ" trong HĐQT của GTNfoods, danh sách ứng viên HĐQT lần này toàn là lãnh đạo cấp cao của Vinamilk.

VCSC: Hoạt động kinh doanh của Masan sẽ khó đoán hơn sau thương vụ M&A với Vingroup

VCSC: Hoạt động kinh doanh của Masan sẽ khó đoán hơn sau thương vụ M&A với Vingroup

06/01/2020 10:26

Masan sẽ đảm trách một mảng kinh doanh đầy thách thức là VinCommerce mà trong đó Tập đoàn chưa có nhiều kinh nghiệm triển khai; đồng thời VinCommerce cũng đã ghi nhận các khoản lỗ lớn trong trong quá khứ (dựa theo báo cáo kết quả kinh doanh theo bộ phận của Vingroup).

Cổ phiếu Masan tăng vọt, CTD giảm sâu, HBC tìm về mệnh giá

Cổ phiếu Masan tăng vọt, CTD giảm sâu, HBC tìm về mệnh giá

24/12/2019 15:15

CTD là cổ phiếu giảm "đầu bảng" VN30 hôm nay. Có vẻ như, những "anh cả" trong lĩnh vực xây thuê như CTD, HBC đang cùng nhìn về một hướng.

Công ty chứng khoán lớn nhất Trung Quốc "chốt" mua cổ phần chi phối tại IVS, tiến sâu vào thị trường Việt Nam

Công ty chứng khoán lớn nhất Trung Quốc "chốt" mua cổ phần chi phối tại IVS, tiến sâu vào thị trường Việt Nam

01/10/2019 08:10

Việc mua lại IVS được Quốc thái quân an bắt đầu từ tháng 7/2018. Khi đó họ cho biết đang tích cực đàm phán, và mục tiêu chủ yếu là tham gia vào ngành dịch vụ tài chính.

Sếp Vicem nhận lương 850 triệu mỗi năm

Sếp Vicem nhận lương 850 triệu mỗi năm

08/11/2018 07:39

Thu nhập mỗi tháng của cán bộ quản lý Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam năm 2017 xấp xỉ 71 triệu đồng.

Thủ tướng chỉ đạo xác định lại tỉ lệ cổ phần, quản lý cảng Quy Nhơn

Thủ tướng chỉ đạo xác định lại tỉ lệ cổ phần, quản lý cảng Quy Nhơn

05/09/2018 14:19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao 4 bộ: GTVT, Tài chính, KH-ĐT, Nội vụ nghiên cứu, xác định lại tỉ lệ cổ phần cảng Quy Nhơn theo hướng Nhà nước nắm cổ phần chi phối.

Sẽ chỉ còn 19 “ông lớn” doanh nghiệp nhà nước chuyển về “siêu uỷ ban”

Sẽ chỉ còn 19 “ông lớn” doanh nghiệp nhà nước chuyển về “siêu uỷ ban”

14/08/2018 10:51

So với dự thảo lần đầu đưa ra lấy ý kiến, danh sách doanh nghiệp nhà nước chuyển về siêu uỷ ban hiện đã không còn Tổng công ty Viễn thông VTC và Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long.

“Ông lớn” ngân hàng đẩy mạnh thoái vốn tại ngân hàng khác

“Ông lớn” ngân hàng đẩy mạnh thoái vốn tại ngân hàng khác

23/06/2018 09:05

Một số ngân hàng tích cực thoái vốn vượt mức quy định tại các ngân hàng khác. Điều này nhằm đáp ứng quy định của Ngân hàng Nhà nước: các NHTM chỉ được mua, nắm giữ cổ phiếu của một TCTD khác dưới 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết.

Ai trục lợi từ khu đất ‘vàng’ ở trung tâm quận 1?

Ai trục lợi từ khu đất ‘vàng’ ở trung tâm quận 1?

16/05/2018 09:26

Doanh nghiệp không có năng lực thực hiện nhưng vẫn được chấp thuận giao, cho thuê đất làm dự án. Việc giao, cho thuê đất theo kiểu bán chỉ định đã gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng cho ngân sách…

Sắp hết thời 'bổ nhiệm' lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước

Sắp hết thời 'bổ nhiệm' lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước

08/05/2018 07:26

Nếu được Hội nghị Trung ương 7 thông qua, lương của lãnh đạo doanh nghiệp (DN) nhà nước sẽ không còn bị khống chế mức khung; Nhà nước tiến tới thuê người đại diện vốn nhà nước tại DN.

Tái cơ cấu đường sắt: Tách bạch vận tải hàng, vận tải khách

Tái cơ cấu đường sắt: Tách bạch vận tải hàng, vận tải khách

10/01/2018 09:48

Ngành đường sắt đang đứng trước giai đoạn "chuyển mình", "thay máu" rõ rệt để thay đổi. Không chỉ thay tàu mới, dịch vụ mới, tác phong mới, thái độ mới... mà cốt lõi của việc thay đổi lần này chính là công tác tái cơ cấu, thoái vốn của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam (VNR).

Nhà nước sẽ bán tối đa 49% vốn tại Vinachem

Nhà nước sẽ bán tối đa 49% vốn tại Vinachem

05/01/2018 22:24

Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) nêu rõ giai đoạn 2017 – 2020 tập đoàn sẽ thoái sạch vốn tại 15 doanh nghiệp.

Hạn chế lãnh đạo doanh nghiệp thua lỗ vẫn nhận lương cao

Hạn chế lãnh đạo doanh nghiệp thua lỗ vẫn nhận lương cao

26/12/2016 14:35

Nhiều trường hợp doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, hiệu quả thấp nhưng quản lý doanh nghiệp vẫn hưởng lương hàng trăm triệu đồng.

Nới room ngoại tại công ty dược không đơn giản là 1+1=2

Nới room ngoại tại công ty dược không đơn giản là 1+1=2

10/09/2016 08:24

Cổ phiếu dược được NĐTNN đặc biệt ưa chuộng nhưng tỷ lệ room đối với khối ngoại của các doanh nghiệp dược gần như kín ở 49%, trong khi vốn nhà nước vẫn nắm quyền chi phối. Chính vì vậy, lộ trình nới room ngoại tại các doanh nghiệp dược vẫn là con đường đầy chông gai.

"Đội bóng" 80 tỷ đô đủ sức thay đổi nền kinh tế của Bộ Công thương

"Đội bóng" 80 tỷ đô đủ sức thay đổi nền kinh tế của Bộ Công thương

02/06/2016 11:52

Theo dữ liệu của CafeF, hiện Bộ Công thương đang quản lý 15 tập đoàn, tổng công ty - hầu hết trong số này đều là những trụ cột của kinh tế đất nước như PVN, EVN, Sabeco, TKV, Petrolimex… "Đội bóng" 80 tỷ USD này nếu chuyển về cho siêu ủy ban thì có lẽ tầm ảnh hưởng của Bộ Công thương không còn được như bây giờ.

Kinh Đô sẽ mua cổ phần chi phối của Chứng khoán Rồng Việt?

Kinh Đô sẽ mua cổ phần chi phối của Chứng khoán Rồng Việt?

14/09/2015 22:33

Thông tin chính thức chưa được phía Kinh Đô hay Chứng khoán Rồng Việt khẳng định.

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư cảng biển

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư cảng biển

19/11/2014 09:22

Cổ phần hóa cảng biển đang có chiều hướng tích cực khi vốn chủ sở hữu Nhà nước được giảm sâu hơn. Hiện, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang rất quan tâm và muốn mua lại cổ phần tại các cảng biển này.

Cần cân nhắc tính độc lập của chính sách tài chính - tiền tệ

Cần cân nhắc tính độc lập của chính sách tài chính - tiền tệ

12/02/2014 08:55

Điểm mấu chốt của nghị định về nới room cho khối ngoại tại ngân hàng không chỉ liên quan đến từng tổ chức tín dụng, mà về bản chất, người ta rất e ngại nó liên quan đến rủi ro hệ thống.

Trở lên trên