MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu có thị giá đắt nhất sàn chứng khoán vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 25/10

Cổ phiếu có thị giá đắt nhất sàn chứng khoán vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 25/10

Văn bản của HNX cho biết VNZ đã chậm nộp BCTC bán niên 2023 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn công bố thông tin, thuộc vào trường hợp bị hạn chế giao dịch theo quy định.

Thông tin cập nhật, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có quyết định đưa cổ phiếu VNZ của Công ty cổ phần VNG vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 25/10/2023.

Văn bản của HNX cho biết VNZ đã chậm nộp BCTC bán niên 2023 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn công bố thông tin, thuộc vào trường hợp bị hạn chế giao dịch theo quy định.

Kể từ ngày 25/10/2023, VNZ sẽ bị hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch vào ngày thứ 6 hàng tuần.

Đây không phải lần đầu tiên cổ phiếu VNZ vào diện hạn chế giao dịch. Trước đó, hồi tháng 5, VNZ cũng đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2022. Chỉ sau 10 ngày, cổ phiếu này đã thoát diện hạn chế giao dịch sau khi nộp BCTC kiểm toán 2022.

Theo BCTC tự lập, luỹ kế 6 tháng đầu năm, Công ty đạt 4.098 tỷ doanh thu - tăng 12% so với nửa đầu năm ngoái. Khấu trừ chi phí, VNG lỗ sau thuế gần 40 tỷ đồng sau 6 tháng, cải thiện đáng kể với khoản lỗ gần 510 tỷ đồng cùng kỳ. Phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 60 tỷ.

Cổ phiếu có thị giá đắt nhất sàn chứng khoán vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 25/10 - Ảnh 1.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VNZ từng là tâm điểm chú ý khi liên tiếp tăng trần hồi mới lên sàn UPCoM đầu năm nay. Sau chuỗi tăng nóng và có thời điểm lập đỉnh hơn 1.400.000 đồng/cp, thị giá VNZ bắt đầu chuỗi giảm giá. Hiện chỉ còn gần 817.000 đồng/cp, song vẫn là cái tên đắt đỏ nhất sàn chứng khoán.

Cổ phiếu có thị giá đắt nhất sàn chứng khoán vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 25/10 - Ảnh 2.

Hoãn đợt IPO tại Mỹ

Ở một diễn biến khác, hồi tháng 8 vừa qua, VNG Limited đã nộp hồ sơ đăng ký theo mẫu F-1 lên Uỷ ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC). Cổ đông chi phối VNG dự kiến sẽ chào bán ra công chúng (IPO) cổ phiếu phổ thông loại A tại sàn chứng khoán Nasdaq Global Select Market với mã giao dịch “VNG”.

Theo nguồn tin từ Reuters , kỳ lân công nghệ của Việt Nam đặt mục tiêu huy động khoảng 150 triệu USD thông qua đợt IPO này. Việc niêm yết có thể diễn ra vào cuối tháng 9 hoặc tháng 10. Các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt IPO bao gồm Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC và BofA Securities, Inc.

Tuy nhiên, thông tin từ Tech in Asia, CEO VNG Lê Hồng Minh đã có những chia sẻ trong nội bộ về nguyên nhân công ty hoãn kế hoạch niêm yết tại Mỹ. Cụ thể, ông Lê Hồng Minh cho rằng các nhà đầu tư vẫn chưa sẵn sàng với các đợt IPO của các công ty công nghệ ở châu Á.

Tôi muốn VNG thực hiện IPO ở vị thế vững chắc và có cơ hội tăng giá tốt nhất sau khi lên sàn. Bất chấp tình hình vĩ mô đầy thách thức trong năm 2023, tất cả hoạt động kinh doanh của VNG đều đang phát triển tốt và công ty đang nhìn thấy những cơ hội lớn trong nỗ lực toàn cầu và AI của mình ”, ông Lê Hồng Minh chia sẻ.

CEO Lê Hồng Minh cũng cho biết, ban lãnh đạo công ty đã gặp gỡ hơn 120 nhà đầu tư toàn cầu trong năm qua để chia sẻ câu chuyện của mình. Tuy vậy, hầu hết các nhà đầu tư đang chỉ đứng chờ và quan sát. “ Tôi có niềm tin chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có thể quay trở lại thị trường trong tương lai rất gần ”, ông Lê Hồng Minh khẳng định. 

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên