MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu gấp 5 lần trong vòng 1 năm đưa tài sản Chủ tịch Phát Đạt vượt 1 tỷ USD dù không phải cái tên đình đám ngành địa ốc

12-06-2021 - 10:24 AM | Doanh nghiệp

Cổ phiếu gấp 5 lần trong vòng 1 năm đưa tài sản Chủ tịch Phát Đạt vượt 1 tỷ USD dù không phải cái tên đình đám ngành địa ốc

Phát Đạt là nằm trong số những cổ phiếu bất động sản tăng giá mạnh nhất kể từ năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch CTCP Bất động sản Phát Đạt (PDR) vừa trở thành người mới nhất lọt danh sách sở hữu lượng cổ phiếu trị giá 1 tỷ USD trên sàn chứng khoán.

Tính giá trị cổ phiếu nắm giữ, ông Đạt đang là người giàu thứ 6 Việt Nam, xếp sau ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup, ông Trần Đình Long – Chủ tịch Hòa Phát, ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch Novaland, ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch Techcombank, ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Masan và xếp trên bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Tổng giám đốc Vietjet.

Trong ngành bất động sản, vị thế của Phát Đạt không phải là quá nổi bật. Công ty của Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt nổi tiếng nhất với các dự án mang thương hiệu The Everich tại TP HCM.

Hiện tại, Phát Đạt đang phát triển một số dự án quy mô tương đối lớn như Kỳ Co Gateway (46 ha), Nhơn Hội New City (gần 70 ha) tại Bình Định, khu dân cư Bà Bắc (54 ha) tại Quảng Ngãi, khu dân cư Bắc Hà (56 ha) tại Bình Định và một số dự án tại Bình Dương…

Năm 2020, Phát Đạt gây chú ý với việc phát hành hàng trăm tỷ đồng trái phiếu với lãi suất danh nghĩa lên tới hơn 14%.

Cổ phiếu gấp 5 lần trong vòng 1 năm đưa tài sản Chủ tịch Phát Đạt vượt 1 tỷ USD dù không phải cái tên đình đám ngành địa ốc - Ảnh 1.

Cổ phiếu Phát Đạt nằm trong nhóm cổ phiếu ngành bất động sản tăng trưởng tốt nhất kể từ giữa năm ngoái, trên thực tế đã gấp gần 5 lần. Thị giá cổ phiếu PDR đóng cửa phiên giao dịch 11/6 ở mức 87.400 đồng.

Cổ phiếu gấp 5 lần trong vòng 1 năm đưa tài sản Chủ tịch Phát Đạt vượt 1 tỷ USD dù không phải cái tên đình đám ngành địa ốc - Ảnh 2.

Diễn biến giá cổ phiếu PDR một năm qua

Nói về giá trị công ty, Phát Đạt đang đứng thứ 6 thị trường về vốn hóa, tính riêng ngành bất động sản. Những cái tên đứng đầu gồm Vingroup, Vinhomes, Novaland, Thaiholdings và Becamex IDC. Vốn hóa thị trường của Phát Đạt khoảng 1,85 tỷ USD.

Cổ phiếu gấp 5 lần trong vòng 1 năm đưa tài sản Chủ tịch Phát Đạt vượt 1 tỷ USD dù không phải cái tên đình đám ngành địa ốc - Ảnh 3.

Năm vừa rồi, Phát Đạt ghi nhận doanh thu 3.911 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 1.220 tỷ đồng. Công ty đặt kế hoạch năm nay lần lượt ở mức 4.700 tỷ đồng và 1.868 tỷ đồng, tiếp tục chuỗi tăng trưởng trong nhiều năm.

Cổ phiếu gấp 5 lần trong vòng 1 năm đưa tài sản Chủ tịch Phát Đạt vượt 1 tỷ USD dù không phải cái tên đình đám ngành địa ốc - Ảnh 4.

Hứa Vân

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên