MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu ngành ngân hàng đồng loạt trượt dốc, Dow Jones có lúc giảm gần 600 điểm

08-08-2019 - 07:50 AM | Tài chính quốc tế

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã phục hồi đáng kể sau mức giảm gần 600 điểm trong phiên, khi lợi suất trái phiếu trước đó vốn giảm mạnh hiện đã ổn định và xoa dịu những lo ngại về đà giảm tốc của tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể, chỉ số gồm 30 cổ phiếu chỉ giảm điểm 22,45 điểm, tương đương 0,1% tại 26.007,07. Vào thời điểm thấp nhất trong phiên, Dow Jones đã giảm hơn 589,13 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,4% lên 7,862,83 điểm, dẫn đầu bởi Apple, sau khi chỉ số này giảm tới 1,7%. S&P 500 đã đạt được mức tăng nhỏ sau khi giảm gần 2%, tăng 0,1% lên 2.883,98 điểm. Đây sự phục hồi lớn nhất ở một phiên trong năm của S&P 500.

Cổ phiếu ngành ngân hàng đồng loạt trượt dốc, Dow Jones phục hồi sau mức giảm gần 600 điểm trong phiên - Ảnh 1.

Diễn biến của Dow Jones trong phiên.

Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm giao dịch quanh mức 1,71%. Trước đó, loại trái phiếu này nhanh chóng giảm xuống dưới 1,6% trong ngày để chạm mức thấp giống hồi năm 2016.

Chứng khoán Mỹ thoát khỏi đáy khi đà giảm của đồng nhân dân tệ của Trung Quốc giảm so với đồng USD được kiềm chế. Vào thứ Tư, đồng NDT giao dịch ở khoảng 7,06 đổi 1 USD, đã bật khỏi mức thấp nhất vào khoảng 9 giờ 45 sáng (8 giờ 45 giờ Việt Nam) và các chỉ số lớn cũng đồng loạt hồi phục.

Tuy nhiên, những lo ngại về tăng trưởng kinh tế vẫn bao trùm thị trường khi giá vàng tăng lên mức đỉnh của nhiều năm và nỗi lo về mâu thuẫn thương mại kéo dài.

Giá vàng đã tăng hơn 2%, đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2013 lần đầu tiên giao dịch quanh mức 1.300 USD, Mức tăng hàng năm của nó cũng đã vượt qua S&P 500.

Các cổ phiếu ngành ngân hàng, bao gồm J.P. Morgan Chase và Bank of America giao dịch tiêu cực, đây là một trong những ngành chịu ảnh hưởng lớn khi lãi suất giảm. Cổ phiếu J.P. Morgan giảm 2,1% trong khi Bank of America mất 1,9%. Citigroup và Wells Fargo đều giao dịch thấp hơn 1%.

Hương Giang

CNBC

Trở lên trên