MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có thể bạn đã bỏ lỡ: Dow Jones tăng gần 400 điểm trong phiên giao dịch vừa qua, chứng khoán Mỹ "xanh mướt"

11-11-2023 - 09:48 AM | Tài chính quốc tế

Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng rực rỡ trong phiên giao dịch cuối tuần.

Có thể bạn đã bỏ lỡ: Dow Jones vừa tăng gần 400 điểm trong phiên giao dịch vừa qua, chứng khoán Mỹ "xanh mướt" - Ảnh 1.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/11, Dow Jones tăng 391 điểm, tương đương 1,15%, lên 34.283 điểm. S&P 500 và Nasdaq cũng lần lượt tăng 1,56 và 2,05%. Russell 2000 (đo lường hiệu quả của các doanh nghiệp vốn hóa nhỏ, cũng tăng 0,98%.

Toàn bộ 11 nhóm ngành của S&P 500 đều tăng điểm trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần nhưng mảng công nghệ trội hơn với cú tăng 2,6%. Cổ phiếu Microsoft đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại trong phiên trước khi đóng cửa với mức tăng 2,5%. Cổ phiếu Apple, Meta, Tesla và Netflix đều tăng hơn 2%, trong khi Alphabet tăng 1,8%.

Đà tăng của phiên ngày 10/11 cũng đủ để giúp chứng khoán Mỹ tăng tuần thứ 2 liên tiếp. Cả tuần, S&P 500 tăng 1,3% trong khi Dow Jones tăng 0,7%. Nasdaq có thành tích vượt trội hơn khi tăng khoảng 2,4% trong tuần.

Chứng khoán Mỹ phục hồi khi lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm động quanh mức đi ngang. Đó rõ ràng là sự đảo nghịch so với phiên giao dịch ngày 9/11 - khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng hơn 10 điểm cơ bản trong khi chứng khoán bị bán tháo.

Theo UBS, bất chấp những biến động gần đây, nền kinh tế kiên cường đã hỗ trợ thị trường chứng khoán ngay cả khi các nhà đầu tư không chắc chắn về lộ trình lãi suất của FED. David Lefkowitz của UBS nói rằng: “Số lượng việc làm chưa được tuyển dụng vẫn ở mức cao và bảng cân đối kế toán vững chắc của khu vực tư nhân ủng hộ quan điểm của chúng tôi về một pha hạ cánh mềm. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế nhiều khả năng sẽ chậm lại trong những tháng tới và những cải thiện hơn nữa về làm phát có thể ngày càng gia tăng”.

Tham khảo: CNBC

Linh Anh

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên