MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Con đường lãng mạn' Nhật Bản: Điểm đến lý tưởng dành cho những cặp đôi, nối liền nhiều danh lam thắng cảnh

20-10-2022 - 20:33 PM | Lifestyle

Nhật Bản sở hữu một con đường lãng mạn thu hút vô số du khách, đặc biệt là những cặp đôi ghé thăm nhờ vào vẻ đẹp và sự phong phú ở những địa điểm mà nó đi qua.

Đối với nhiều du khách quốc tế, Nhật Bản là một điểm đến được bao trùm bởi sự huyền bí và lãng mạn. Ghé thăm xứ sở Mặt trời mọc, bạn có thể tới vô số địa điểm nổi tiếng, mỗi địa điểm đều mang một ý nghĩa cũng như vẻ đẹp rất riêng. Và trong số những địa danh đó không thể không kể đến “con đường lãng mạn Nhật Bản".

Con đường lãng mạn Nhật Bản: Điểm đến lý tưởng dành cho những cặp đôi, nối liền nhiều danh lam thắng cảnh - Ảnh 1.
Con đường lãng mạn Nhật Bản: Điểm đến lý tưởng dành cho những cặp đôi, nối liền nhiều danh lam thắng cảnh - Ảnh 2.
Con đường lãng mạn Nhật Bản: Điểm đến lý tưởng dành cho những cặp đôi, nối liền nhiều danh lam thắng cảnh - Ảnh 3.

Con đường lãng mạn nối liền nhiều địa điểm nổi tiếng tại Nhật Bản.

Trong tiếng Nhật, con đường này được gọi là “Nihon Romanchikku kaido”, là tuyến đường chính dài hơn 300km nối hai thành phố lớn là Utsunomiya (gần Nikko - một điểm đi trốn lý tưởng) ở tỉnh Tochigi và Ueda ở Nagano. Nhiều người tin rằng đây chính là bản sao của con đường “Romantic road” nối liền hai thành phố Würzburg và Füssen nằm dưới chân dãy Alps, miền nam nước Đức.

Con đường lãng mạn Nhật Bản: Điểm đến lý tưởng dành cho những cặp đôi, nối liền nhiều danh lam thắng cảnh - Ảnh 4.

Con đường lãng mạn tại Đức, “phiên bản gốc” của Nihon Romanchikku kaido.

Những điều cần biết về “con đường lãng mạn của Nhật Bản"

“Nihon Romanchikku kaido” được xây dựng vào năm 1982 với chiều dài lên đến 320km, bắt đầu từ thành phố Ueda ở tỉnh Nagano, qua những ngọn núi của tỉnh Gunma để đến với thành phố Utsunomiya ở tỉnh Tochigi.

Con đường lãng mạn Nhật Bản: Điểm đến lý tưởng dành cho những cặp đôi, nối liền nhiều danh lam thắng cảnh - Ảnh 5.

Với chiều dài 320km, con đường nối liền nhiều thắng cảnh đặc sắc.

Là tuyến đường nối liền nhiều danh lam thắng cảnh và các thị trấn đẹp như tranh vẽ, hiếm có trải nghiệm nào tuyệt vời hơn thực hiện một chuyến du ngoạn trên cung đường này, ngắm nhìn suối nước nóng Kusatsu, khu nghỉ mát trên núi Karuizawa và di sản thế giới Nikko.

Ngoài ra, du khách cũng có thể tham quan một số địa danh nổi tiếng như:

- Thành phố Ueda: Là một trong những địa điểm nằm trên con đường lãng mạn, tại thành phố này, khách du lịch nên ghé thăm một số địa điểm như Công viên Lâu đài Ueda với những dấu tích còn lại của một lâu đài cũ truyền thống, hay khu nghỉ mát suối nước nóng lâu đời Bessho Onsen. Cách thành phố Nagano 30km về phía nam, mọi người có thể dễ dàng đến với Ueda bằng chuyến tàu điện Hokuriku Shinkansen.

Con đường lãng mạn Nhật Bản: Điểm đến lý tưởng dành cho những cặp đôi, nối liền nhiều danh lam thắng cảnh - Ảnh 6.

- Unno Juku: Vốn là một bưu điện cũ và là thị trấn sản xuất tơ lụa nằm trên con đường cổ Hokkoku Kaido dẫn qua tỉnh Nagano, Unno Juku chắc chắn sẽ khiến bạn phải sững sờ trước hàng chục toà thành cổ được bảo tồn một cách tỉ mỉ dọc theo đoạn đường dài hơn 250m.

Con đường lãng mạn Nhật Bản: Điểm đến lý tưởng dành cho những cặp đôi, nối liền nhiều danh lam thắng cảnh - Ảnh 7.

- Chùa Shinraku: Được xây dựng dưới chân núi Asama như một hàng rào bảo vệ chống lại sự phun trào của núi lửa, đền Shinraku đã được xây dựng từ hơn 1000 năm về trước. Trong số các kiến trúc của ngôi đền, toà nhà 3 tầng chính là điểm đặc sắc nhất với thiết kế cổ kính, uy nghiêm.

Con đường lãng mạn Nhật Bản: Điểm đến lý tưởng dành cho những cặp đôi, nối liền nhiều danh lam thắng cảnh - Ảnh 8.
Con đường lãng mạn Nhật Bản: Điểm đến lý tưởng dành cho những cặp đôi, nối liền nhiều danh lam thắng cảnh - Ảnh 9.

- Công viên Onioshidashi: Công viên này là một trong những địa điểm ấn tượng nhất để ngắm ngọn núi lửa Asama, cùng với những dòng dung nham đông đặc là kết quả của một vụ phun trào trong quá khứ - một cảnh tượng địa chất hết sức độc đáo.

Con đường lãng mạn Nhật Bản: Điểm đến lý tưởng dành cho những cặp đôi, nối liền nhiều danh lam thắng cảnh - Ảnh 10.

- Thác Fukiware: Fukiware là một thác nước có hình dạng đặc biệt dọc theo sông Katashina, cách không xa Oigami Onsen. Thắng cảnh này đã được công nhận là một trong 100 thác nước hàng đầu Nhật Bản.

Con đường lãng mạn Nhật Bản: Điểm đến lý tưởng dành cho những cặp đôi, nối liền nhiều danh lam thắng cảnh - Ảnh 11.

Bên cạnh đó, thời điểm lý tưởng nhất để du khách có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của con đường này là vào mùa xuân, khi những hàng hoa anh đào khoe sắc rực rỡ.

Di chuyển bằng ô tô để tận hưởng hoàn toàn vẻ đẹp thiên nhiên

Tại Nhật Bản, việc đi du lịch bằng phương tiện giao thông công cộng thường khá dễ dàng vì đây là loại hình phương tiện giao thông phổ biến nhất cho cả người bản địa. Tuy nhiên, để trải nghiệm con đường lãng mạn một cách hoàn hảo nhất, du khách nên thuê một chiếc xe ô tô tự lái. Bằng cách này, mọi người sẽ dễ dàng cũng như chủ động hơn khi muốn dừng lại tham quan một số địa điểm phát sinh khác trong chuyến hành trình của mình.

Con đường lãng mạn Nhật Bản: Điểm đến lý tưởng dành cho những cặp đôi, nối liền nhiều danh lam thắng cảnh - Ảnh 12.

Xe ô tô là phương tiện thích hợp nhất để có thể tận hưởng hoàn toàn vẻ đẹp tự nhiên tại đây.

Một lưu ý khác, đoạn đường sẽ được đóng của một phần vào mùa đông để đảm bảo an toàn cho người di chuyển. Ngược lại, tuyến đường sẽ mở cửa hoàn toàn để chào đón người tham quan vào mùa hè, và đây cũng là mùa thu hút được nhiều khách nhất.

Những lưu ý nhỏ giúp chuyến đi thuận lợi hơn

Một khi đã quyết định thuê xe ô tô để du lịch, cần phải lưu ý một số đặc điểm của giao thông tại quốc gia này như:

Tại Nhật Bản, thay vì lái xe bên phải thì mọi người sẽ lái xe bên trái.

Người tham gia giao thông ở Nhật Bản rất lịch sự và hòa đồng, các luật giao thông đường bộ cũng được mọi người tuân thủ rất nghiêm ngặt. Vì vậy du khách không cần phải quá lo lắng dù chưa từng lái xe ở quốc gia này trước đó.

Con đường lãng mạn Nhật Bản: Điểm đến lý tưởng dành cho những cặp đôi, nối liền nhiều danh lam thắng cảnh - Ảnh 13.

Người Nhật tuân thủ luật giao thông rất nghiêm ngặt nên không cần phải quá lo lắng khi thuê xe tự lái.

Bên cạnh đó, để thuê được xe ô tô ở Nhật Bản, người thuê chỉ cần phải có giấy phép lái xe quốc tế (IDF) của nước sở tại trước khi đến Nhật. Người nước ngoài sẽ được phép lái xe ở Nhật trong thời hạn tối đa là 1 năm.

Nguồn: The Travel

Theo Sông Thương

Trí thức trẻ

Trở lên trên