MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Cơn khát vàng trắng' giúp TTCK của quốc gia châu Á xuất hiện một loạt 'ngôi sao' mới: Cổ phiếu tăng phi mã 120%, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

06-10-2023 - 20:04 PM | Tài chính quốc tế

'Cơn khát vàng trắng' giúp TTCK của quốc gia châu Á xuất hiện một loạt 'ngôi sao' mới: Cổ phiếu tăng phi mã 120%, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

Cuộc “săn lùng” người chiến thắng trong cuộc đua chuyển đổi năng lượng xanh đã tìm thấy mục tiêu mới: Các công ty khai thác của Ấn Độ.

Theo Bloomberg, cổ phiếu của các nhà sản xuất kim loại Ấn Độ đã ghi nhận diễn biến vượt trội so với chỉ số chứng khoán của nước này trong năm nay. Nhà đầu tư đang kỳ vọng rằng các doanh nghiệp này sẽ đóng vai trò quan trọng trong chương trình nghị sự chuyển đổi năng lượng xanh, sau khi phát hiện ra các mỏ lithium ở phía bắc.

Tâm lý hứng khởi đó đã thúc đẩy cổ phiếu của các công ty như Gujarat Mineral Development Corp. tăng 120% và Hindustan Copper Ltd. tăng 40%.

'Cơn khát vàng trắng' giúp TTCK của quốc gia châu Á xuất hiện một loạt 'ngôi sao' mới: Cổ phiếu tăng phi mã 120%, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại - Ảnh 1.

Cổ phiếu các công ty khai thác của Ấn Độ ghi nhận đà tăng mạnh mẽ trong năm qua.

Nhu cầu đối với những sản phẩm liên quan đến sản xuất pin xe điện cùng nhiều thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo khác ngày càng lớn đã mang đến những thành tích ấn tượng cho nhiều thị trường. Tuy nhiên, ở nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á, các nhà đầu tư đang đặt cược rằng những thành tích đó còn cơ hội nở rộ hơn nữa, nhờ mục tiêu của Thủ tướng Narendra Modi là đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2070.

Nỗ lực nhằm tự chủ trong một số lĩnh vực - vốn chiếm ưu thế bởi một số quốc gia như Trung Quốc, của Ấn Độ cũng có thể thúc đẩy thị phần của họ. Theo Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ, nước này đã chi 20 tỷ USD để nhập khẩu khoáng sản quan trọng mỗi năm.

Dẫu vậy, đà tăng hiện tại của nhóm cổ phiếu ngành khai thác kéo dài bao lâu vẫn là điều chưa rõ ràng. Diễn biến tương tự ở Hàn Quốc, Trung Quốc và Úc cuối cùng cũng trở thành những đợt sụt giảm, đặc biệt là do giá khoáng sản từ lithium đến nikien đi xuống.

Tại Ấn Độ, một số người đã bày tỏ quan điểm nghi ngại về số lượng khoáng sản có thể khai thác từ các mỏ được phát hiện gần đây và chất lượng cơ sở hạ tầng. Do đó, một số cổ phiếu đã rớt giá.

Mohsen Crofts, nhà phân tích của Bloomberg Intelligence, cho biết ngành lọc dầu của Ấn Độ cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh của Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Họ cần sự trợ cấp từ chính phủ để có lợi nhuận.

Ông nói: “Câu hỏi quan trọng cần đặt ra là giá trị của những loại khoáng sản này là bao nhiêu và mang về lợi nhuận như thế nào khi khai thác.”

Tuy nhiên, những nghi ngờ đó cũng không thể ngăn cản đà tăng của một số công ty. Gujarat Mineral, phần lớn được sở hữu bởi chính quyền bang Gujarat, đang chú ý đến một khu mỏ, sau khi công bố kế hoạch hoạt động trong ngành khai thác và sản xuất đất hiếm. Họ cũng đang tìm cách sản xuất coban từ các mỏ than của mình.

Trong khi đó, NMDC đang tìm kiếm các mỏ lithium ở Úc. Liên doanh gồm 3 bên Hindustan Copper, National Aluminium Co. và Mineral Exploration & Consultancy Ltd. được cho là đang cạnh tranh để khai thác các mỏ tương tự ở Argentina.

Việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng xanh đã giúp các cổ phiếu của những công ty khai thác Ấn Độ tương tự có diễn biến vượt trội hơn so với chỉ số S&P BST Sensex gấp 5 lần trong năm nay.

Tham khảo Bloomberg

Vu Lam

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên