MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước

17-09-2023 - 07:33 AM | Xã hội

Theo chương trình làm việc, dự kiến thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 18/9. Kết quả kiểm tra sẽ được đoàn tổng hợp trình Bộ Chính trị thông qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuối tháng 11 tới đây.

Ngày 16/9, ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị - đã chủ trì hội nghị công bố quyết định kiểm tra công tác cán bộ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước, nhiệm kỳ 2020-2025.

Làm việc với đoàn công tác có ông Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng; Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền và các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Đoàn kiểm tra 889; kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cán bộ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.

Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác tại tỉnh Bình Phước.

Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra sẽ có buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kiểm tra trực tiếp tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng bộ thành phố Đồng Xoài, Thị ủy Phước Long, Đảng bộ Công an tỉnh và Sở Nội vụ.

Dự kiến thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 18/9. Kết quả kiểm tra sẽ được đoàn tổng hợp trình Bộ Chính trị thông qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuối tháng 11 tới đây.

Tại hội nghị, ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương - đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đối với công tác cán bộ thời gian qua, đặc biệt là trong quy hoạch, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, thực hiện luân chuyển cán bộ.

Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước - Ảnh 2.

Ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Đối với báo cáo phục vụ công tác kiểm tra, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đơn vị được kiểm tra cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu, tạo điều kiện tốt nhất để đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bình Phước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp 8 tháng, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2023.

Theo Hương Chi

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên