MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công đoàn xây nhà ở xã hội cho công nhân thuê chứ không bán

28-09-2023 - 09:53 AM | Bất động sản

Để triển khai đề án xây dựng nhà ở cho công nhân thuê tại các khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN-KCX), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đang đề xuất được là chủ đầu tư dự án xây dựng những khu nhà ở xã hội cho công nhân thuê. Phóng viên báo Tin tức có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Nghĩa, Trưởng Ban Quản lý Dự án Thiết chế Công đoàn, Tổng LĐLĐ Việt Nam về chủ đề này.

Ông đánh giá như thế nào về nhu cầu nhà ở của công nhân các KCN-KCX ? Mục tiêu của đề án xây dựng nhà ở cho công nhân thuê là gì, thưa ông?

Nhu cầu nhà ở cho công nhân là rất cần thiết và cấp bách. Do đó, Thủ tướng Chính phủ cho phép Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tham gia đề án nhà ở xã hội cho công nhân tại Khu công nghiệp – Khu chế xuất.

Công đoàn xây nhà ở xã hội cho công nhân thuê chứ không bán - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Nghĩa, Trưởng Ban Quản lý Dự án Thiết chế Công đoàn.

Trước đây Tổng Liên đoàn lao động có xây dựng đề án 655 xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân thuê, mua và bán. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu thực tế thị trường và Tổng LĐLĐ có đánh giá lại cho thấy công nhân, người lao động tại KCN-KCX có nhu cầu thuê rất là lớn. Do đó, nguồn lực của Tổng Liên đoàn chỉ đầu tư vào nhà xã hội cho công nhân thuê tại KCN-KCX. Vấn đề này cũng đã báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và dự kiến đưa vào Luật Nhà ở sửa đổi theo hướng Tổng LĐLĐ đầu tư nhà ở xã hội để cho thuê.

Trên thực tế, nhu cầu nhà ở cho công nhân tại KCN-KCX là rất lớn nhưng chưa thực hiện được nhiều. Hiện Tổng LĐLĐ mới triển khai thí điểm tại Hà Nam được 244 căn. Đến nay, dự án này được công nhân thuê lấp đầy 100%.

Việc xây dựng nhà ở cho công nhân có khó khăn gì không, thưa ông?

Việc triển khai dự án về nhà ở xã hội cho công nhân do Tổng LĐLĐ thực hiện hiện đang vướng mắc một số luật như: Luật Đất đai, Luật Nhà ở… Hiện nay Tổng LDĐLĐ đã báo cáo Thủ tưởng, trình Quốc hội và đưa vào Luật Nhà ở sửa đổi.

Dự kiến trong tháng 10 tới sẽ xin ý kiến Quốc hội thông qua Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Đất đai, Luật Bất động sản. Nếu Tổng LĐLĐ được tham gia xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân là điều đáng mừng. Người lao động cũng sẽ được hưởng nhà ở do Tổng LĐLĐ thực hiện.

Nếu Quốc hội thông qua Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật Bất động sản sửa đổi, khi luật có hiệu lực thì 3 tháng sau, Tổng LĐLĐ sẽ triển khai được dự án.

Vì sao Tổng LĐLĐ lại đề xuất chỉ xây dựng nhà ở xã hội cho thuê, thưa ông?

Theo khảo sát của chúng tôi, nhu cầu chính công nhân lao động là thuê nhà. Nếu cho thuê, những nhà ở xã hội này là tài sản của Tổng LĐLĐ, các thế hệ lao động trong KCN-KCX đó di chuyển liên tục, làm 1-2 tuần hoặc đến 10 năm sau lại về quê. Sau đó, các đợt công nhân khác vào làm việc và lại thuê nhà ở xã hội. Như vậy luân chuyển liên tục sẽ phù hợp trong chăm lo cho người lao động.

Để xây dựng nhà ở cho công nhân, khó khăn nhất là vốn. Vậy nguồn vốn này Tổng LĐLĐ huy động từ đâu, thưa ông?

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 09c/NQ-BCH về điều chính giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn phục vụ đoàn viên, công nhân, lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất của Tổng LĐLĐ, từ đó lấy nguồn đó làm nhà ở cho công nhân.

Công đoàn xây nhà ở xã hội cho công nhân thuê chứ không bán - Ảnh 2.

Dãy nhà ở xã hội cho công nhân thuê thí điểm tại Hà Nam.

Năm 2022, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất 3 quỹ từ quỹ kết dư của năm dành cho đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó có nhà ở cho công nhân, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ xây dựng được khoảng chục khu nhà ở cho công nhân.

Vậy từ thực tế xây dựng mô hình nhà ở cho công nhân thuê tại Hà Nam, về phía Tổng LĐLĐ có kiến nghị gì về tiêu chuẩn và nguồn lực cho xây dựng nhà xã hội cho công nhân thuê, thưa ông?

Giá thuê nhà, chúng tôi tính đủ tính đúng theo quy định pháp luật Việt Nam. Trong tổng thể dự án có xây dựng nhà ở và nhà đa năng, khu thể thao…. Chúng tôi không tính các khu thương mại dịch vụ, nhà trẻ, khu thể thao. Tổng LĐLĐ sẽ tính giá trong khu nhà ở nên giá thuê rẻ. Như mô hình ở Hà Nam, giá thuê khoảng 1 triệu đồng/căn hộ 40 m2. Giá thuê rẻ hơn khoảng 30—40%. Tuy nhiên, tiện ích sống đầy đủ hơn và có đầy đủ khu vui chơi giải trí.

Giá rẻ một phần do vốn của Tổng LĐLĐ không phải đi vay nên có ưu đãi cho người lao động. Việc thu hồi trong 10-20 năm tùy theo mức độ công trình.

Về diện tích thì chúng tôi đề xuất diện tích tính từ 8m2 lên 10m2/người để cho phù hợp với thực tế.

Với mô hình nhà xã hội, công nhân cũng lo ngại về vấn đề chất lượng công trình và bảo trì, Tổng LĐLĐ đã tính đến phương án này chưa, thưa ông?

Theo quy định, chúng tôi phải trích ra 2% để bảo trì và đây là tài sản của Tổng LĐLĐ. Theo tôi, quan trọng là cơ chế quản lý khu nhà ở xã hội phải rõ ràng và minh bạch. Nếu có sự cố gì trong quá trình sử dụng, chỉ sau khoảng 30 phút tiếp nhận thông tin, đơn vị vận hành phải đến xử lý.

Xin trân trọng cám ơn ông!


Theo Xuân Minh

Báo tin tức

Trở lên trên