MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công nhân phơi mình dưới nắng nóng 'đổ lửa' để đảm bảo tiến độ dự án 3.500 tỉ

02-03-2024 - 14:37 PM | Xã hội

Thời tiết tại Nam Bộ đang bước vào đợt nắng nóng, nền nhiệt có lúc chạm ngưỡng 38 độ C do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nhiều công nhân vẫn phơi mình làm việc trên công trường thi công dự án xây dựng nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức, TPHCM) để đảm bảo tiến độ dự án.

Nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức) với quy mô 3 tầng, tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng, là điểm đầu tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đây là một trong những nút giao thông quan trọng ở khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM nối kết các tuyến đường trục chính Mai Chí Thọ, Võ Nguyên Giáp, Đồng Văn Cống.

Thời tiết tại TPHCM đang trong đợt nắng nóng gay gắt, nền nhiệt có lúc chạm ngưỡng 38 độ C do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, vào những ngày cuối tháng 2, TPHCM tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, nền nhiệt có lúc chạm ngưỡng 38 độ C.

Nhiệt độ cảm nhận thực tế ở các đô thị còn cao hơn do phản xạ từ mặt đường, nhà cửa, bê tông.

Theo ghi nhận của Tiền Phong tại khu vực gói thầu xây lắp số 5 (xây dựng hầm chui HC1-01) của dự án nút giao thông An Phú, dưới cái nắng gay gắt, hàng chục công nhân vẫn đang miệt mài thi công để công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Tại công trường, nhiều công nhân vẫn phơi mình làm việc gấp rút để đảm bảo tiến độ dự án.

Dưới cái nắng nóng như đổ lửa, công nhân phải uống nước liên tục, thậm chí là rửa mặt trực tiếp dưới vòi nước để hạ nhiệt.

Dự án nút giao thông An Phú có quy mô mặt cắt ngang phần đường 10-12 làn xe, phần hầm 4 làn xe chạy hai chiều, các cầu vượt mỗi nhánh 2 làn xe. Sau khi hoàn thành kỳ vọng giảm ùn tắc ở cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của các công nhân sau khi phải phơi mình nhiều giờ dưới cái nóng 38 độ C.

Đại diện Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cho biết, hiện dự án đang triển khai thi công 4 gói thầu chính là cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố và 2 hầm trên đường Mai Chí Thọ. Công trình dự kiến hoàn thành dịp 30/4/2025.

Theo Duy Anh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên