MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công Phượng "mưa nắng thất thường", liệu có vững tâm đá King's Cup?

03-06-2019 - 21:32 PM | Sống

Công Phượng đang trong một giai đoạn đặc biệt, khi chấm dứt khoãng thời gian không êm đẹp ở Incheon để chuẩn bị cho một thử thách mới dự kiến cũng rất khó khăn.

Vào sáng hôm qua, khi chứng kiến Công Phượng cười tít mắt lúc nói chuyện với đồng đội ở Thái Lan, hẳn không ít người đã thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, việc rời Incheon United trong tư thế không mấy vui vẻ, thậm chí bị đánh giá là thất bại đã không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý Công Phượng.

Thế nhưng, ở buổi tập vào chiều cùng ngày, diễn biến tâm lý của Công Phượng lại đổi khác. Với tính chất một bài tập nhẹ nhưng vẫn phải chú ý tối đa, các cầu thủ tuyển Việt Nam không vui đùa quá mức, nhưng những nụ cười vẫn là thường thấy. Những cầu thủ HAGL như Tuấn Anh, Minh Vương cũng nhiều lần nở nụ cười tươi.

Vậy mà Công Phượng lại khác. Không còn nụ cười tít mắt nữa, trông Phượng có vẻ suy tư, trầm lại thấy rõ khi tham gia tập luyện với ĐTQG. Phải chăng Công Phượng vẫn chưa thoát ra được tâm lý u ám những ngày ở Incheon United?

Công Phượng mưa nắng thất thường, liệu có vững tâm đá Kings Cup? - Ảnh 1.
Công Phượng mưa nắng thất thường, liệu có vững tâm đá Kings Cup? - Ảnh 2.

Nói đến vấn đề tâm lý của Công Phượng, có rất nhiều câu chuyện cho thấy những mặt khác hẳn nhau.

Nhiều đồng đội ở HAGL và các cấp ĐTQG bảo rằng Phượng là một trong những cầu thủ tếu táo nhất, thường xuyên trêu chọc, gây cười cho mọi người xung quanh. Nghe thế, người ta nghĩ ngay đến một Công Phượng hướng ngoại, vui tính và hòa đồng.

Thế nhưng HLV Incheon United lại bảo Công Phượng là người hướng nội và cũng không hiểu ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Hàn) nên khó hòa nhập ở đội bóng Hàn Quốc. Điều này liệu có thật không?

Công Phượng mưa nắng thất thường, liệu có vững tâm đá Kings Cup? - Ảnh 3.

Có thể lắm chứ, vì người viết từng chứng kiến Công Phượng ở ĐTQG tham dự AFF Cup 2016 và Phượng khi ấy đúng là một hòn đá xù xì, chìm nghỉm trong một tập thể như xa lạ từ trong đến ngoài sân cỏ.

Ngày đó, Công Phượng lên ĐTQG với nhiều hoài nghi. Phong độ của Công Phượng là không thật sự tốt và quả thật những màn trình diễn của ngôi sao HAGL trên đất Myanmar (vòng bảng) không hề thuyết phục. Công Phượng không có được sự liên kết với các đàn anh và còn bóng gió bị chê trách vì chơi cá nhân.

Trong sinh hoạt chung với đội, dù tập thể còn có những người bạn thân Văn Toàn hay Xuân Trường... nhưng Công Phượng như trong một thế giới riêng. Cầu thủ này không thể hòa nhập với phần còn lại, trông vô cùng lẻ loi ở các buổi tập. Tình cảnh ấy có lẽ giống với tình cảnh của Phượng những ngày qua tại Incheon United.

Công Phượng mưa nắng thất thường, liệu có vững tâm đá Kings Cup? - Ảnh 4.

Trước đấy, khi bị vướng scandal về vấn đề tuổi tác, bầu Đức từng chia sẻ một câu chuyện thú vị về Công Phượng. Số là khi scandal nổi lên không bao lâu, bầu Đức đã triệu tập Phượng lên Gia Lai từ Nghệ An. Bầu Đức kể khi gặp Công Phượng, ông thấy tinh thần cầu thủ này rất vững vàng, không hề tỏ ra lo sợ trước các tin đồn thổi. Phượng nói mình ổn và sau đó xách giày ra sân tập.

Nhưng cũng chính bầu Đức ngược về năm 2014 lại từng chia sẻ một câu chuyện khác về Công Phượng. Khi đó, U19 Việt Nam thua U19 Hàn Quốc 0-6 ở ngay trận đầu tiên vòng bảng U19 châu Á. Bầu Đức cho biết ông đã phải tìm bác sỹ tâm lý để điều trị cho Công Phượng vì trận thua sốc này.

Những chi tiết kể trên cho thấy, Công Phượng là một con người vui vẻ, hoạt bát, mạnh mẽ, tràn đầy tự tin, nhưng không có nghĩa Công Phượng không có những thời khắc suy sụp, khủng hoảng tâm lý.

Công Phượng mưa nắng thất thường, liệu có vững tâm đá Kings Cup? - Ảnh 5.

Sang Pháp thử việc một tháng là định hướng của HAGL cho Công Phượng. Việc đi nhiều, thử sức nhiều là tốt cho ngôi sao xứ Nghệ nhưng đi kèm đó cũng luôn là những áp lực. Nếu là chúng ta, thử thách thất bại ở Hàn Quốc, rồi lại sắp sang châu Âu thử thách tiếp, liệu có lo lắng hay không?

Vì thế, khoảng thời gian này thật sự rất nhạy cảm với Công Phượng và việc King's Cup chen vào giữa có thể tốt, có thể xấu.

Nếu Công Phượng được làm tâm lý tốt và thể hiện xuất sắc trên đất Thái Lan, điều ấy sẽ giúp ngôi sao HAGL quên đi thất bại ở Incheon hòng hướng tới nước Pháp, còn nếu Công Phượng sa sút phong độ, chuyến đi tới châu Âu sẽ thêm phần khó khăn.

Vào lúc này, Công Phượng đang cần lắm những đồng đội ở ĐTQG, sự động viên của BHL và HLV Park Hang-seo, cũng như sự tin yêu của NHM. Hy vọng rằng Công Phượng có thể sớm ổn định tâm lý, tỏa sáng giúp Rồng vàng chiến thắng.

Theo Đoàn Dự

Trí thức trẻ

Trở lên trên