MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công trình xây dựng của Hoài Linh đã được cấp phép

12-04-2016 - 16:58 PM | Bất động sản

Căn nhà thờ tổ nghiệp của NSƯT Hoài Linh (tên thật Võ Nguyễn Hoài Linh) đã được cấp phép xây dựng. Xét về pháp lý, công trình chỉ là nhà ở bình thường.

Ngày 12-4, UBND quận 9- TP HCM cho biết đã hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng cho thửa đất rộng 5.000 m2 của NSƯT Hoài Linh nằm trên địa bàn phường Long Phước.

Theo đó, công trình cấp phép xây dựng có kết cấu bằng bê tông, gỗ vững chắc. Tổng diện tích sàn xây dựng hơn 290m2, tính tổng các tầng lầu lên đến 488m2.


Hồ sơ xin giấy phép xây dựng Nhà thờ Tổ nghiệp của Hoài Linh

Hồ sơ xin giấy phép xây dựng Nhà thờ Tổ nghiệp của Hoài Linh

Một cán bộ Sở Xây dựng TP HCM phân tích, giá đất nông nghiệp ở phường Long Phước (quận 9) khoảng từ 1,5 - 2 triệu đồng/m2. Như vậy, khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư Hoài Linh đã tốn từ 488-732 triệu đồng.


Bên trong khuôn viên nhà thờ tổ nghiệp của nghệ sĩ Hoài Linh

Bên trong khuôn viên nhà thờ tổ nghiệp của nghệ sĩ Hoài Linh

Theo Nghị định 64, nếu Hoài Linh muốn xem công trình nhà thờ tổ nghiệp “chính danh” là công trình mang ý nghĩa văn hóa - tâm linh thì phải do Sở Xây dựng, hoặc Bộ Xây dựng cấp phép.

Theo Lê Phong

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên