MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty Internet lớn nhất châu Á vừa vay ngân hàng 2 tỷ USD để thực hiện tham vọng bành trướng

15-04-2016 - 12:21 PM | Tài chính quốc tế

Chủ tịch của Tencent là tỷ phú Ma Huateng đang có tham vọng xây dựng WeChat trở thành một hệ thống thương mại điện tử, đồng thời đầu tư hàng tỷ USD vào các công ty khởi nghiệp cung cấp các dịch vụ đa dạng từ giao thực phẩm cho tới đặt vé xem phim.

Bloomberg trích dẫn nguồn tin thân cận cho biết công ty Internet lớn nhất ở châu Á là Tencent Holdings đang đàm phán với các ngân hàng để nhận một khoản vay hợp vốn có giá trị lên tới 2 tỷ USD. Khoản vay này sẽ được dùng để mở rộng hoạt động và đẩy mạnh thâu tóm sáp nhập trong thời gian tới.

Công ty đứng sau các ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất ở Trung Quốc là WeChat và QQ đang tìm kiếm một khoản vay có giá trị từ 1,5 đến 2 tỷ USD với kỳ hạn 5 năm. Khoản vay này hoàn toàn độc lập với gói 2,45 USD kỳ hạn 5 năm mà Tencent nhận được năm ngoái.

Chủ tịch của Tencent là tỷ phú Ma Huateng đang có tham vọng xây dựng WeChat trở thành một hệ thống thương mại điện tử, đồng thời đầu tư hàng tỷ USD vào các công ty khởi nghiệp cung cấp các dịch vụ đa dạng từ giao thực phẩm cho tới đặt vé xem phim.

Ở Trung Quốc, các “ông lớn” Internet đang trở thành “hầm trú ẩn” cho các nhà đầu tư muốn chạy trốn khỏi rủi ro vỡ nợ của các doanh nghiệp nhà nước. Baidu Inc., công ty đứng sau “Google của Trung Quốc”, cũng đang tìm kiếm khoản vay 1 tỷ USD.

Có trụ sở ở Thâm Quyến, Tencent kỳ vọng sẽ có thể mời được nhiều ngân hàng tham gia vào khoản vay hợp vốn sắp tới. Sẽ có khoảng 5 đến 6 ngân hàng tham gia.

Trước đó, vào tháng trước, Alibaba đã nhận được khoản vay lên tới 4 tỷ USD.

Các khoản vay hợp vốn cũng giống như các khoản tín dụng thông thường khác, chỉ khác là giá trị của khoản vay thường lớn và được cấp bởi một nhóm các ngân hàng.

Thu Hương

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên