MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty nội thất kín tiếng Norah bất ngờ mua lại trước hạn toàn bộ 3.500 tỷ đồng trái phiếu

Norah có vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 200 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm: bà Đặng Trịnh Thanh Phương nắm giữ 60% cổ phần (120 tỷ), hai ông bà Trương Lập Hưng và Trương Huệ Vân mỗi người nắm giữ 20% cổ phần, tương đương 40 tỷ đồng mệnh giá.

CTCP Thiết kế và Trang trí nội thất Norah vừa hoàn tất việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành cuối năm 2018. Chi tiết, Công ty tiến hành mua lại trước hạn 5 triệu trái phiếu phát hành ngày 27/12/2018 (đáo hạn nhằm ngày 27/12/2023) với tổng giá trị 500 tỷ đồng, giá mua lại theo mệnh giá (100.000 đồng/trái phiếu), thực hiện nhằm ngày 22/10/2019. Đơn vị sở hữu trái phiếu bán lại là Công ty Đầu tư First Star.

Sau đó, Norah cũng tiến hành mua lại 30 triệu trái phiếu phát hành ngày 26/12/2018 với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng, ngày kết thúc mua lại trước hạn 29/11/2019. Giá mua lại bằng mệnh giá (100.000 đồng/trái phiếu) + lãi coupon (được tính từ thời điểm trả lãi gần nhất cho đến ngày thực hiện giao dịch). Đơn vị sở hữu trái phiếu bán lại là Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Được biết, động thái phát hành trái phiếu hàng loạt với giá trị lớn lên đến 3.500 tỷ đồng của Norah cùng với các đơn vị liên quan như CTCP Tập đoàn đầu tư An Đông - chủ đầu tư của Khách sạn Thương mại An Đông (Windsor Plaza Hotel) tại trung tâm Q.5… với tổng giá trị huy động lên đến 28.500 tỷ đồng – tương đương 1,27 tỷ USD – gây chú ý và nhiều thắc mắc trong giới đầu tư. Và chỉ sau 1 năm, Norah đã hoàn tất mua lại trước hạn hàng ngàn tỷ trái phiếu cũng gây bất ngờ tương tự.

Được biết, Norah hoạt động trong lĩnh vực hoàn thiện công trình xây dựng, xây dựng nhà các loại, sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng thạch cao, đại lý môi giới đấu giá. Theo giới thiệu tại trang tuyển dụng của MyWork, Norah đã thi công các Công trình lớn như VinCom, New Pearl, Golden, Windsor... Công ty có có địa chỉ tại 193-203 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, Tp.HCM.

Norah có vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 200 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm: bà Đặng Trịnh Thanh Phương nắm giữ 60% cổ phần (120 tỷ), hai ông bà Trương Lập Hưng và Trương Huệ Vân mỗi người nắm giữ 20% cổ phần, tương đương 40 tỷ đồng mệnh giá. Năm 2018, Norah tăng vốn điều lệ lên 1.200 tỷ.

Bảo An

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên