MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cú lộn ngược dòng của tỷ phú giàu nhất châu Á: Trở lại top 10 nhờ giá dầu tăng giữa khủng hoảng Nga – Ukraine

02-03-2022 - 14:42 PM | Tài chính quốc tế

Cú lộn ngược dòng của tỷ phú giàu nhất châu Á: Trở lại top 10 nhờ giá dầu tăng giữa khủng hoảng Nga – Ukraine

Giá dầu tăng nóng đã giúp vị tỷ phú này giành lại ngôi vị giàu nhất châu Á với tổng số tài sản gần 85 tỷ USD.

Cổ phiếu của tập đoàn Reliance Industries đã tăng hơn 3% trong ngày 28/2. Giá dầu tăng giữa cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine đã nâng giá các cổ phiếu năng lượng ở Ấn Độ, một trong những nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới. Sự gia tăng này mang đến lợi ích đặc biệt cho Chủ tịch Reliance Mukesh Ambani.

Tài sản của tỷ phú Mukesh Ambani đã tăng thêm 2,8 tỷ USD. Điều này giúp người đàn ông 64 tuổi vượt qua tỷ phủ Gautam Adani, giành lại vị trí người giàu nhất Ấn Độ và châu Á.

Tính đến ngày 2/3, tỷ phú Ambani là người giàu thứ 10 trên thế giới với tổng khối tài sản khoảng 84,5 tỷ USD. Trong khi đó, ông Adani nắm giữ khoảng 50,5 tỷ USD, xếp thứ 24.

Được thành lập bởi người cha quá cố là Dhirubhai Ambani vào năm 1966, Reliance từ một nhà sản xuất dệt may nhỏ đã phát triển thành công ty lớn nhất Ấn Độ. Công ty tự hào với doanh thu 73,8 tỷ USD vào năm 2021 nhờ ngành hóa dầu, viễn thông, dầu mỏ và bán lẻ.

Ambani nắm quyền kiểm soát công việc kinh doanh của gia đình sau khi cha ông qua đời vào năm 2002. Ông và gia đình vẫn nắm giữ khoảng 49% cổ phần của công ty.

Theo Forbes

https://cafef.vn/cu-lon-nguoc-dong-cua-ty-phu-giau-nhat-chau-a-tro-lai-top-10-nho-gia-dau-tang-giua-khung-hoang-nga-ukraine-20220302101712485.chn

Khánh Ly

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên