MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Cử nhân

Nỗi lo của những cử nhân 'tờ giấy trắng' tại Trung Quốc

Nỗi lo của những cử nhân 'tờ giấy trắng' tại Trung Quốc

17/06/2023 12:34

Nhiều sinh viên tốt nghiệp năm 2023 tham gia cuộc đua tìm kiếm việc làm tại Trung Quốc đã phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt khi không thể gây ấn tượng với nhà tuyển dụng do dịch COVID-19 khiến họ phần lớn học trực tuyến trong 4 năm học và có ít kinh nghiệm thực tập.

Không bám trụ thành phố, nữ sinh 24 tuổi về quê chăn lợn: Sáng thức giấc từ 6 giờ, tan làm không cần tăng ca, một năm thu về 340 triệu đồng

Không bám trụ thành phố, nữ sinh 24 tuổi về quê chăn lợn: Sáng thức giấc từ 6 giờ, tan làm không cần tăng ca, một năm thu về 340 triệu đồng

13/03/2023 06:02

Sau một thời gian làm việc, cô gái cho biết công việc không quá vất vả và quan trọng là được ổn định, không lo bị sa thải.

Cử nhân trẻ làm việc tại nghĩa trang khiến dư luận Trung Quốc tranh cãi

Cử nhân trẻ làm việc tại nghĩa trang khiến dư luận Trung Quốc tranh cãi

22/11/2022 23:58

Việc một cử nhân nhận làm việc tại nghĩa trang để đạt được “cân bằng giữa cuộc sống và công việc” cũng như tránh các vấn đề công sở đã châm ngòi cho những tranh luận trên mạng về sở thích công việc của Gen Z.

Cử nhân tốt nghiệp loại ưu, bỏ việc nhà nước để bán thịt lợn: Ngủ 3 tiếng/ngày, bán thịt 3 ngày bằng lương công chức cả tháng

Cử nhân tốt nghiệp loại ưu, bỏ việc nhà nước để bán thịt lợn: Ngủ 3 tiếng/ngày, bán thịt 3 ngày bằng lương công chức cả tháng

05/01/2022 16:16

Người đàn ông chưa bao giờ nghĩ đến việc 30 tuổi sẽ đi ủng, người đầy dầu mỡ, tay cầm móc sắt bước vào lò mổ.

Là cử nhân, từng du học Nhật Bản, cô gái hiện làm osin, nhận lương 54 triệu đồng/tháng

Là cử nhân, từng du học Nhật Bản, cô gái hiện làm osin, nhận lương 54 triệu đồng/tháng

24/12/2021 17:10

Cô gái trẻ tốt nghiệp đại học khoa thanh nhạc sau đó du học Nhật Bản 1 năm rồi trở về quê nhà, gắn bó với nghề giúp việc.

Vấn đề lớn hơn mục tiêu tăng trưởng của Trung Quốc: Số người thất nghiệp có thể lên đến 80 triệu, 9 triệu sinh viên sắp tốt nghiệp sẽ không thể tìm được việc làm

Vấn đề lớn hơn mục tiêu tăng trưởng của Trung Quốc: Số người thất nghiệp có thể lên đến 80 triệu, 9 triệu sinh viên sắp tốt nghiệp sẽ không thể tìm được việc làm

10/05/2020 09:29

Số liệu Bắc Kinh công bố không bao gồm những người ở nông thôn hoặc trong 290 triệu lao động nhập cư làm việc trong ngành xây dựng, sản xuất và các hoạt động quan trọng nhưng lương thấp khác. Nếu bao gồm cả nhóm này, thì số người thất nghiệp tính đến cuối tháng 3 có thể lên tới 80 triệu người.

Cử nhân báo chí về quê trồng chè ướp sen giá chục triệu/kg

Cử nhân báo chí về quê trồng chè ướp sen giá chục triệu/kg

09/07/2019 08:29

Sinh ra và lớn lên ở vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên, sau khi cầm tấm bằng cử nhân Hải trở về quê lập nghiệp, trồng chè, ướp sen bán với giá chục triệu 1kg.

Có bao nhiêu cử nhân Harvard hiện đang chạy Uber hay lật burger: Câu trả lời thấm thía của anh chàng này đã khiến nhiều người phải suy nghĩ lại công việc mình đang làm!

Có bao nhiêu cử nhân Harvard hiện đang chạy Uber hay lật burger: Câu trả lời thấm thía của anh chàng này đã khiến nhiều người phải suy nghĩ lại công việc mình đang làm!

06/02/2018 09:55

"Để tôi kể cho bạn nghe về một người bạn khác đến từ những trường "đẳng cấp" nhất thế giới này mà tôi biết. Cô tốt nghiệp và đi làm tại một công ty vô cùng danh giá. Cô ấy kiếm được chừng 4,5 tỷ mỗi năm. Và cô đã từng cố tự sát vào năm ngoái sau khi trải nghiệm cuộc sống mà cô gọi là "trống rỗng và không có hy vọng".

44.000 cử nhân, thạc sĩ gia nhập đội ngũ thất nghiệp: Nguyên nhân do đâu?

44.000 cử nhân, thạc sĩ gia nhập đội ngũ thất nghiệp: Nguyên nhân do đâu?

19/09/2017 08:51

Theo bản tin thị trường lao động quý II/2017 của Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), thất nghiệp trong nhóm có trình độ đại học trở lên và nhóm thanh niên lại tăng mạnh.

Chuyện tốt nghiệp đại học đi làm xe ôm ở Việt Nam lên báo nước ngoài

Chuyện tốt nghiệp đại học đi làm xe ôm ở Việt Nam lên báo nước ngoài

21/08/2017 17:38

Tốt nghiệp những trường đại học danh tiếng bậc nhất Việt Nam nhưng nhiều cử nhân không tìm được việc tương xứng mà phải làm những công việc chân tay với thu nhập ít ỏi.

1.300 tỉ đồng đưa cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp đi xuất khẩu lao động

1.300 tỉ đồng đưa cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp đi xuất khẩu lao động

05/07/2017 09:21

Bộ Lao động thương binh và xã hội (LĐTB-XH) đang xây dựng đề án hơn 1.300 tỉ để đưa khoảng 57.000 cử nhân thất nghiệp đi lao động ở nước ngoài từ nay tới năm 2025.

Hàng trăm nghìn cử nhân sẽ thoát thất nghiệp?

Hàng trăm nghìn cử nhân sẽ thoát thất nghiệp?

22/02/2017 14:53

Cục Quản lý lao động ngoài nước được Bộ LĐTBXH giao xây dựng đề án “Đưa lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025” để trình Chính phủ. Trong khi đó, dư luận quan tâm, liệu đề án có giúp giải quyết việc làm cho số lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đang thất nghiệp?

Chủ tịch VCCI: Cử nhân về quê trồng rau, nuôi lợn.. là tín hiệu mừng

Chủ tịch VCCI: Cử nhân về quê trồng rau, nuôi lợn.. là tín hiệu mừng

28/12/2016 07:17

Đó là chia sẻ của ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại diễn đàn xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới, sáng tạo trong nông nghiệp, do VCCI chủ trì tổ chức ngày 27/12.

Sinh viên Harvard có học hành "trâu bò" như bức ảnh 4 giờ 30 sáng đang lan truyền?

Sinh viên Harvard có học hành "trâu bò" như bức ảnh 4 giờ 30 sáng đang lan truyền?

07/12/2016 15:34

Sinh viên Việt Nam và nhiều nước Châu Á, cách học truyền thống vẫn còn phổ biến và được mọi người cổ vũ.

Từ chuyện cử nhân, thạc sĩ đi làm công nhân ngẫm 4 sai lầm kinh điển của bố mẹ Việt Nam

Từ chuyện cử nhân, thạc sĩ đi làm công nhân ngẫm 4 sai lầm kinh điển của bố mẹ Việt Nam

21/09/2016 22:01

Phần lớn phụ huynh Việt Nam đều biết chiều con là có hại nhưng họ không hiểu được thế nào là nuông chiều, càng không biết được có phải bản thân mình đang nuông chiều con hay không.

225.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp: Hệ quả của mở trường đại học ồ ạt

225.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp: Hệ quả của mở trường đại học ồ ạt

31/05/2016 11:34

Hiện nay cả nước có 412 trường ĐH,CĐ tính bình quân mỗi tỉnh, thành phố có khoảng 6,6 trường ĐH,CĐ; cả nước có khoảng 2,2 triệu sinh viên trong tổng dân số 95 triệu dân, cao hơn cả các quốc gia phát triển.

Hơn 225.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp

Hơn 225.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp

27/05/2016 07:49

Thông tin trên được các chuyên gia đưa ra trong hội thảo “Đổi mới công tác đào tạo nhân lực cho các khu công nghiệp và khu chế xuất ở Việt Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, Chương trình đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam (GIZ) tổ chức sáng 26/5.

Thạc sĩ, cử nhân ồ ạt học... trung cấp

Thạc sĩ, cử nhân ồ ạt học... trung cấp

08/04/2016 21:32

Tại các trường trung cấp, số thạc sĩ, cử nhân theo học ngày càng đông. Quá trình “liên thông ngược” này cho thấy một sự lãng phí rất lớn trong đào tạo ĐH hiện nay

Cả nước có 225.500 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp

Cả nước có 225.500 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp

24/12/2015 15:22

Theo thông tin mới nhất công bố chiều 24-12, số cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp cả nước là 225.500 người, tăng thêm 26.100 người so với quý 2-1015.

60% số người đang tìm việc làm là cử nhân và thạc sỹ

60% số người đang tìm việc làm là cử nhân và thạc sỹ

30/08/2015 20:52

Theo Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM cho biết: Cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp có nhu cầu tìm việc làm chiếm khoảng 60% số người đang tìm việc

Trở lên trên